| Hotline: 0983.970.780

Sơn La có loại nhãn giá 2.000 - 3.000 đ/kg, nhưng số lượng rất ít

Thứ Hai 20/08/2018 , 14:05 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN, ông Hà Quyết Nghị, GĐ Sở NN-PTNT Sơn La cho biết, hiện nhãn tại Sơn La mới chỉ chín được khoảng 50% và đang vào trà thu hoạch chính vụ.

16-02-51_dscf5820
Nhãn hàng hóa tại Sơn La đang có giá bình quân 9.000 - 10.000 đồng/kg

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, giá nhãn tại Sơn La đang có chiều hướng tăng. Cụ thể, nếu như đầu mùa, giá nhãn loại đẹp bình quân tại các nhà vườn ở Sơn La bình quân chỉ khoảng 10 nghìn đồng/kg thì hiện tại, giá đã tăng nhẹ lên mức bình quân khoảng 11.000 - 12.000 đồng/kg.

Mặt bằng chung toàn tỉnh, hiện giá nhãn đang được thu mua ở mức giá phổ biến từ 8.000 - 9.000 đồng/kg. Đây là mức giá không quá cao như năm 2017 do năm ngoái mất mùa nhãn, song với mức giá này, các nhà vườn vẫn có lãi rất tốt.

Ông Nghị cho biết thêm: Bên cạnh các diện tích nhãn được người dân trồng mới trong những năm gần đây đã cho thu hoạch với chất lượng, mẫu mã rất tốt, đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã triển khai ghép cải tạo trên 95% diện tích nhãn cổ thụ (nhãn trồng hạt thực sinh) từ giai đoạn cũ để lại. Vì vậy, chỉ còn một số lượng rất ít là nhãn chưa được ghép cải tạo (thường gọi là nhãn thóc, nhãn nước, nhãn trơ).

“Các diện tích nhãn này đa phần nằm rải rác với số lượng không đáng kể tại các vườn tạp, không được người dân chăm sóc nên quả rất bé, chỉ bán được cho các lò sấy làm long nhãn với giá 2.000 - 3.000 đồng/kg, thậm chí có hộ còn không thu hái do không thể bán được”, ông Nghị lý giải.

Cũng theo ông Nghị, hiện Sơn La đã kết nối tiêu thụ nhãn chính vụ với rất nhiều đối tác NK từ Trung Quốc với số lượng ban đầu khoảng 150 container (20 tấn/container), tổng sản lượng XK dự kiến 3.000 tấn. Thời điểm này, các chuyến hàng XK đi Trung Quốc đã bắt đầu khởi động. Vì vậy, giá nhãn tại Sơn La sắp tới có thể tiếp tục tăng thêm khi lượng nhãn XK hút hàng.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), nhằm chủ động đẩy mạnh tiêu thụ nhãn tại phía Bắc trong vụ thu hoạch năm 2018, Bộ NN-PTNT đã giao đơn vị này phối hợp với 2 tỉnh Sơn La và Hưng Yên triển khai đồng bộ nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là đẩy mạnh XK nhãn.

Tính đến thời điểm nay, Sơn La đã tổ chức thành công 5/9 sự kiện xúc tiến thương mại trong kế hoạch và đang tập trung chuẩn bị Hội nghị xúc tiến xuất khẩu và Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La năm 2018, sẽ khai mạc ngày 31/8/2018 tại Mộc Châu, Sơn La.

Sơn La cũng đã có kế hoạch XK khoảng 5.000 tấn quả nhãn tươi, giá trị ước đạt 100 tỷ đồng (4,35 triệu USD) trong thời gian tháng 7 - 8/2018; XK 200 tấn nhãn sấy giá trị ước đạt 300 tỷ đồng (1,3 triệu USD). Đến thời điểm này, nhãn Sơn La đã được nhiều DN kết nối tiêu thụ những lô hàng đầu mùa trong tháng 7/2018, ước đạt 500 tấn để XK tại thị trường Dubai (Ảrập Xêút), Trung Quốc, giá trị đạt 500.000 USD.

Đến nay, Sơn La đã có 60 HTX trồng nhãn với diện tích 950,5ha, trong đó 12 HTX được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 238,1ha, sản lượng ước tính 1.594,5 tấn; được cấp 6 mã số vùng trồng XK sang các thị trường Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, ASEAN với diện tích khoảng 61,35ha, sản lượng khoảng 500 tấn…

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.