| Hotline: 0983.970.780

Sống tốt nhờ... vỏ dừa

Thứ Ba 27/01/2015 , 06:14 (GMT+7)

Bình Định là tỉnh có diện tích dừa khá lớn. Để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của cây dừa, ngành nông nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm từ dừa gắn với thị trường tiêu thụ, giải quyết được việc làm.../ Dừa thích nghi lớn với biến đổi khí hậu

Theo ông Ngô Tùng Thu, Quản đốc Dự án (DA) Sinh kế nông thôn bền vững (Sở NN-PTNT Bình Định), từ năm 2010 đến nay, DA đã hỗ trợ tích cực cho các DN vừa và nhỏ, các HTX hoạt động SXKD sản phẩm từ dừa, hỗ trợ kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Nhờ vậy, các DN và HTX đã đẩy mạnh SX, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả.

Bà Phạm Thị Thu Hương, chủ cơ sở Xuân Hương ở thị trấn Bình Dương (Phù Mỹ) cho biết: “Cơ sở của tôi chuyên SX chỉ dừa thô, nhưng do mẫu mã kém, đầu ra gặp khó khăn nên SX không ổn định.

Năm 2013, DA đã hỗ trợ 10 máy xe sợi đôi và phương tiện phục vụ vận chuyển sản phẩm, tổng giá trị 800 triệu đồng, giúp chúng tôi mở rộng quy mô SX, nâng cao năng suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm.

Nhờ vậy, sản phẩm làm ra được tiêu thụ tốt, hoạt động SXKD phát triển, thu nhập của cơ sở tăng gấp 2,5 lần so với trước. Hiện cơ sở chúng tôi giải quyết việc làm cho 130 lao động xe sợi gia công tại nhà với mức thu nhập ổn định 2,4 triệu đồng/người/tháng”.

Tương tự, Cty TNHH Hiền Vương ở xã Hoài Châu (Hoài Nhơn) cũng được DA hỗ trợ nâng công suất trạm biến áp và 4 máy tước chỉ sợi dừa dài, 1 máy ép mụn dừa thành bánh, 1 máy ép mụn dừa thành củi với tổng giá trị 835 triệu đồng.

Ông Võ Văn Thanh (46 tuổi) ở thôn Tăng Long 1, xã Tam Quan Nam  cho hay: “Bình quân mỗi ngày tui bóc được 2.000 quả dừa, ngày làm cật lực thì được 2.700 quả, thu nhập từ 200 - 300 ngàn đồng. Nhờ thu nhập từ công việc này mà tui nuôi được 2 đứa con đang học đại học”.

Đó chính là đòn bẩy để DN này mở rộng quy mô SX, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, doanh thu ngày càng cao. Nhờ đó, 60 lao động tại Cty có thu nhập bình quân 2,5- 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, hàng trăm lao động gia công xe sợi, đan lưới dừa cũng có thu nhập ổn định.

Tại Hoài Nhơn, HTXNN Hoài Mỹ (xã Hoài Mỹ) và HTXNN Ngọc An (xã Hoài Thanh Tây) cũng “bật” lên được nhờ vào sự hỗ trợ của DA để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị SX dầu dừa tinh khiết. Riêng xưởng chế biến dầu dừa tinh khiết của HTXNN Ngọc An, từ đầu năm 2014 đến nay đã SX và tiêu thụ được hàng ngàn lít.

DA còn hỗ trợ huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn thành lập 5 nhóm cùng sở thích xe sợi gia công dây dừa với 155 hộ tham gia (hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ để mua máy xe sợi và rơ-moóc vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm).

Ông Phan Huy Tường, chủ cơ sở SX chỉ xơ dừa ở khối 3, thị trấn Tam Quan (Hoài Nhơn) cho biết: “Chỉ xơ dừa tiêu thụ rất mạnh, mỗi tháng cơ sở chúng tôi cung cấp khoảng 15 tấn hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Vỏ dừa khô và phần bột dừa còn lại sau khi làm chỉ cũng được bán khá chạy, với giá 15.000 đồng/bao (10 - 13 kg) cho các cơ sở trồng cây cảnh. Công nhân SX chỉ xơ dừa có thu nhập từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng”.

Để có được các loại nguyên liệu cho hầu hết các sản phẩm từ dừa, công đoạn đầu tiên, nặng nhọc nhất là bóc vỏ dừa. Dù vậy, đây cũng là công việc cho thu nhập cao nên thu hút nhiều lao động.

Nghề này thường bắt đầu từ tháng 5 đến cuối năm, vào thời điểm thu hoạch dừa. Bà Đỗ Thị Thanh Tẩn, chủ cơ sở thu mua dừa Thanh Trúc, ở khối 1, thị trấn Tam Quan (Hoài Nhơn) cho biết: “Mỗi năm cơ sở thu mua khoảng vài trăm ngàn trái dừa nên phải thuê người đến bóc vỏ. Tùy theo thời điểm dừa nhiều hay ít, cơ sở sẽ thuê từ 3 - 10 lao động làm việc, tiền công trả theo số lượng sản phẩm”.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm