| Hotline: 0983.970.780

Tài trợ 15 tỷ đồng nghiên cứu giống sắn kháng bệnh khảm lá

Thứ Năm 16/02/2023 , 15:30 (GMT+7)

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ 15 tỷ đồng, cùng đối ứng của tổ chức quốc tế giúp Viện Di truyền nông nghiệp phục vụ nghiên cứu giống sắn kháng bệnh khảm lá.

Mới đây, Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã ký kết tài trợ dự án “Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong phát triển giống sắn kháng bệnh khảm lá có kiểu hình thân thẳng, hàm lượng tinh bột ổn định, năng suất cao”.

z4032708558198_f1fd676ba98b688a32ba2e8649e047a4

Lãnh đạo Viện Di truyền nông nghiệp và Quỹ Thiện Tâm ký kết tài trợ dự án. Ảnh: Hải Anh.

Bài liên quan

Dự án có thời hạn 5 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm 2027 với kinh phí tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm là 15 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án có thêm đối ứng từ phía Liên minh Bioversity; Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT) và vốn đối ứng từ người dân.

Mục tiêu của dự án gồm: Chọn tạo được ít nhất 03 giống sắn kháng bệnh khảm lá, có năng suất và tinh bột cao, phù hợp với 4 vùng sinh thái trồng sắn phổ biến của cả nước; xây dựng bộ chỉ thị phân tử liên quan đến hàm lượng tinh bột ở cây sắn; xây dựng bộ chỉ thị phân tử liên quan đến kiểu dáng cây đứng thẳng, thích nghi với tập quán canh tác mật độ cao của nông dân Việt Nam.

Theo GS.TS Lê Huy Hàm (Viện Di truyền nông nghiệp), ngành sản xuất sắn của nước ta hiện đang đứng trước nhiều áp lực do bệnh khảm lá. Theo đó, việc nghiên cứu, đưa ra sản xuất các giống sắn kháng bệnh khảm lá, đồng thời có năng suất và tinh bột cao đang là yêu cầu cấp thiết.

z4032708558927_7a8c339ff44061b2db36ab26e6d1c2cc

Lãnh đạo Viện Di truyền nông nghiệp và Quỹ Thiện Tâm chụp hình lưu niệm tại lễ ký kết tài trợ dự án. Ảnh: Hải Anh.

Những năm qua, các nhà khoa học của Viện Di truyền nông nghiệp đã phối hợp với Liên minh Bioversity - CIAT và các đơn vị trong nước cũng như quốc tế tiến hành nghiên cứu, tuyển chọn nhiều giống sắn kháng bệnh khảm lá. Kết quả, đã có 6 giống sắn được tự công bố lưu hành tại khu vực Đông Nam Bộ là các giống HN1, HN3, HN5, HN36, HN80 và HN97.

Tuy nhiên, đây là các giống sắn có nguồn gốc từ Châu Phi, phục vụ mục đích ăn tươi, hàm lượng tinh bột giao động lớn tùy thuộc chế độ canh tác và vùng sinh thái, phân cành nhiều và không có khả năng thích ứng với nhiều vùng sinh thái khác nhau ở Việt Nam.

Theo GS.TS Lê Huy Hàm, bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước, nguồn tài trợ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn nhằm kịp thời hỗ trợ, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Vì vậy, việc Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup và các đối tác là tổ chức quốc tế tài trợ nguồn vốn lần này cho dự án sẽ là nguồn lực rất quan trọng và kịp thời để các nhà khoa học của Viện Di truyền nông nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đưa ra các giống sắn kháng bệnh, có năng suất, chất lượng tốt phục vụ sản xuất trong thời gian tới.

Empty

Kinh phí tài trợ sẽ là nguồn lực lớn và kịp thời để phục vụ công tác nghiên cứu giống sắn kháng bệnh khảm lá, cho năng suất, chất lượng tinh bột cao phục vụ sản xuất. Ảnh: TL.

GS.TS Phạm Xuân Hội, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và thời điểm thích hợp để thực hiện dự án và hi vọng, đây là tiền đề để Viện Di truyền nông nghiệp có thể tiếp tục phối hợp với các quỹ của Tập đoàn Vingroup tiến hành các dự án nghiên cứu và phát triển cho nhiều loại cây trồng khác, góp phần cải thiện sinh kế cho nông dân Việt Nam.

Theo bà Phan Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Thiện Tâm, với sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Quỹ Thiện Tâm mong muốn kết quả của dự án sẽ góp phần cải thiện sinh kế cho nông dân trồng sắn. Quỹ Thiện Tâm cũng đảm bảo sát cánh cùng Viện Di truyền nông nghiệp trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo dự án được thành công tốt đẹp.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm