| Hotline: 0983.970.780

Tạm giữ một đối tượng vụ hành hung phóng viên VTV

Thứ Hai 28/01/2019 , 15:37 (GMT+7)

Công an TP Kon Tum đã bắt được một trong hai đối tượng tham gia đánh nhà báo Hoàng Đình Chiểu của VTV. Hiện đối tượng đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nhà báo Đình Chiểu đang điều trị vết thương

 Đối tượng khai nhận tên Doãn (SN 1989) đã cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy đến quán ăn tại phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum và lao vào tấn công nhà báo Đình Chiểu, xong rồi tẩu thoát, một đối tượng còn lại đã bỏ trốn, hiện đang tiến hành truy bắt.

Theo nhà báo Hoàng Đình Chiểu, tối 26/1, sau khi nhận tin báo có vụ khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum ông đã báo tin cho ông Huỳnh Công Trình- chủ tịch UBND phường Ngô Mây và ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Kon Tum đề nghị phối hợp đi bắt, nhưng không nhận được sự hợp tác. Đến khoảng 22h cùng ngày, ông Chiểu nhận được lời đe dọa từ số máy lạ đe dọa. Một lúc sau có hai đối tượng đi ô tô tìm tới nhà riêng chửi bới, đe dọa, yêu cầu ông Chiểu ra nói chuyện phải trái, nhưng ông Chiểu từ chối lời đề nghị.

Hòn đá tang vật các đối tượng sử dụng tấn công nhà báo Đình Chiểu

Đến khoảng 7h ngày 27/1, ông cùng gia đình đi ăn sáng tại một quán tại đường Hồ Quý Ly (phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum), khi xe vừa dừng trước quán thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên lao vào tấn công dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào vùng mặt, ngực và người, thậm chí, còn tấn công cả người nhà của nhà báo Đình Chiểu. Khi nhà báo Đình Chiểu chạy vào bên trong quán thì chúng dùng một viên đá lớn ném theo nhưng rất may không trúng ai.

Thấy người nhà của nhà báo Đình Chiểu cầu cứu và người dân kéo tới đông, hai đối tượng này vừa lớn tiếng hăm dọa vừa lên xe bỏ đi khỏi hiện trường. Nhà báo Đình Chiểu được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhà báo Đình Chiểu nhập viện với chấn thương phần mềm mắt trái, chấn thương phần mềm ngực trái, chảy máu mũi, gãy thành ngoài xoang sàng bên trái do bị đánh.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 28/1, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản đề nghị xử lý vụ việc phóng viên bị hành hung. Theo đó, yêu cầu Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo bằng văn bản tới Hội Nhà báo Việt Nam vụ việc nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại tỉnh Kon Tum).

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm