| Hotline: 0983.970.780

Tạm ứng trên 74 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực sông Đà

Thứ Sáu 03/12/2021 , 17:15 (GMT+7)

Trong đợt 1 và đợt 2 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả cho các hộ dân lưu vực sông Đà số tiền trên 74 tỷ đồng.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên kiểm tra, xác minh diện tích rừng bị biến động 6 tháng đầu năm để làm căn cứ tạm ứng tiền 2021. Ảnh: Hồng Ngọc.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên kiểm tra, xác minh diện tích rừng bị biến động 6 tháng đầu năm để làm căn cứ tạm ứng tiền 2021. Ảnh: Hồng Ngọc.

Theo đó, từ ngày 15/11 đến 30/11/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên thực hiện tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng lần 1 và lần 2 năm 2021 lưu vực Sông Đà cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên thực hiện tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng lần 1 và 2 năm 2021 qua tài khoản ngân hàng cho 757 chủ rừng. Trong đó, 3 chủ rừng là tổ chức, 2 chủ rừng là tổ chức khác, 421 cộng đồng và 331 hộ gia đình.

Diện tích đủ điều kiện tạm ứng năm 2021 trên 186ha với tổng số tiền tạm ứng hơn 74,4 tỷ đồng. Số tiền dịch vụ môi trường rừng còn lại, Quỹ sẽ thanh toán cho các chủ rừng vào Quý II năm 2022 theo quy định.

Quỹ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên dùng bản đồ xác định các điểm rừng biến động cùng chủ rừng. Ảnh: Hồng Ngọc.

Quỹ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên dùng bản đồ xác định các điểm rừng biến động cùng chủ rừng. Ảnh: Hồng Ngọc.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh quy định số lần, thời gian, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên lưu vực sông Đà từ 1 đến 2 lần.

Do thời gian tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng lần 2 năm 2021 cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Đà gần với Tết Nguyên Đán, vì vậy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chỉ thực hiện tạm ứng tiền một lần, đơn giá tạm ứng 400.000đồng/ha, chi trả 100% qua tài khoản Ngân hàng.

Với số tiền tạm ứng trên giúp người dân bảo vệ rừng đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 3] C.P. bán 'heo non' để hạ nhiệt thị trường

Đồng Nai Để tham gia kìm giá lợn (heo) tăng đột biến, C.P. Việt Nam phải rút ngắn thời gian nuôi heo từ 29 tuần tuổi xuống còn 22 tuần tuổi để cung ứng ra thị trường.

Tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn

BẮC KẠN Một người đàn ông ở xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn do không tiêm phòng.

Tương lai sáng dâu tằm tơ miền núi phía Bắc [Bài 1]: Xanh tốt trên đất đồi sỏi đá

CAO BẰNG Hàng trăm ha dâu tằm được trồng trên những sườn núi, len lỏi trong sỏi đá vươn lên xanh tốt, mang lại cuộc sống ấm no cho nông dân miền biên viễn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Chống khai thác IUU phải thực hiện liên tục, không được nơi lỏng

Kiên Giang Công tác chống khai thác IUU phải làm thường xuyên, lâu dài, củng cố những kết quả đã đạt được và không được nới lỏng.