| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường giám sát, khống chế dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Năm 02/07/2020 , 09:00 (GMT+7)

Dù đã nỗ lực phòng chống, nhưng đến nay Nghệ An vẫn còn hai địa phương có ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTL CP) chưa qua 30 ngày.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tỉ lệ đàn lợn được tiêm phòng các loại vacxin chưa đạt 15%. Trong khi đó, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, lực lượng cán bộ thú y cấp xã không còn hoạt động càng gây khó khăn lớn trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang tái phát.

Tính từ tháng 3/2019 khi ổ DTLCP bùng phát đầu tiên ở Nghệ An đến nay bệnh đã xảy ra ở 21.456 hộ dân thuộc 2.628 xóm của 357 xã tại 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Tổng số lợn đã bị tiêu hủy lên đến 95.724 con chiếm hơn 10% tổng đàn. Từ đầu năm 2020 lại nay, DTLCP đã xảy ra ở 449 hộ dân thuộc 62 xã của 11 huyện, với 1.665 con lợn phải tiêu hủy.

Tại thời điểm này DTLCP tiếp tục tái phát ở 8 xã thuộc huyện Thanh Chương với số lượng lợn bị tiêu hủy 234 con. Toàn huyện đang tập trung lực lượng cán bộ kỹ thuật của huyện cùng với chính quyền các địa phương bao vây dập dịch với phương châm "Xử lý triệt để không bỏ sót".

Tại huyện Yên Thành, DTLCP bùng phát đang được UBND huyện tập trung chỉ đạo bao vây xử lý kịp thời từng ổ dịch.

Theo bà Đào Thị Điểm, cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành: Từ đầu năm lại nay DTLCP đã xảy ra ở 8 xã, tiêu hủy 285 con lợn. Hiện còn xã Đồng Thành có lợn bị dịch chưa qua 30 ngày. Các trường hợp tái bùng phát DTLCP chủ yếu là do điều kiện chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh phòng dịch nên mầm bệnh có cơ hội bùng phát trở lại.

Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn huyện Yên Thành có trên 94.000 con lợn đang được nuôi trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chiếm trên 85% tổng đàn. Trong đó có 1.763/5.283 hộ bị DTLCP đã tái đàn sau dịch. Nhưng do cơ bản là chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ dân không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, nguy cơ dịch bùng phát rất cao, nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Một số địa phương tỏ ra chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong khi đó không ít người chăn nuôi thấy lợn bị ốm lại giấu dịch, không khai báo với chính quyền địa phương và tìm cách bán chạy hoặc giết mổ lợn để cứu lấy đồng vốn đã bỏ ra nuôi. Nguy hại hơn một số hộ thấy giá lợn hơi sau DTLCP tăng cao nhanh đã vội vàng tái đàn, tăng đàn khi chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh...

UBND tỉnh Nghệ An đã giao ngành nông nghiệp khẩn trương, kịp thời cùng các huyện, thành, thị rà soát toàn bộ các phường, xã, hộ dân về tình hình dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống DTLCP; hướng dẫn bà con chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại… Tuyên truyền mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các cuộc họp làng, xóm, xã để mọi người dân hiểu biết đầy đủ. Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các phường, xã, thị trấn bám sát thôn, bản để giám sát triệt để, phát hiện kịp thời các trường hợp lợn bị bệnh, bán chạy lợn, giết mổ lợn khi bị bệnh, vứt xác lợn chết bừa bãi...

Ông Lò Đức Quỳnh, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, những năm trước đây, vào giữa tháng 4 toàn tỉnh đã kết thúc công tác tiêm phòng dịch vụ xuân. Nhưng năm nay do nhiều nguyên nhân, tiến dộ tiêm phòng dịch đến thời điểm này chưa đạt 15%. Do đó dẫn đến sức đề kháng đối với bệnh DTLCP bị ảnh hưởng lớn. Mặt khác do giá lợn hơi, lợn giống tăng quá cao, nên người chăn nuôi có tâm lý giấu dịch, tìm cách bán chạy hoặc giết mổ khi phát hiện lợn đã bị bệnh… làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước tình hinh trên, Sở NN-PTNT Nghệ An giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở cùng cán bộ địa phương khuyến cáo nông dân muốn mở rộng đàn, tái đàn phải mua con giống sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chuồng trại kín đáo, ngăn chặn được các loài vật có khả năng lan truyền bệnh như chim, chuột… Không đưa nguồn dịch từ ngoài vào qua thức ăn, nước uống…

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm