| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Quế Lâm và sứ mệnh đặc biệt tại Lào

Thứ Hai 06/03/2023 , 19:25 (GMT+7)

Lãnh đạo cấp cao của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào mong muốn, Tập đoàn Quế Lâm đầu tư tại Lào sẽ góp phần thay đổi nền nông nghiệp ở xứ sở Triệu Voi.

Ngày 6/3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Tập đoàn Quế Lâm ký kết hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại đất nước Triệu Voi.

Lễ ký kết hợp tác có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào Phet Phomphiphak và lãnh đạo nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Lào. Đây là kết quả của chủ trương hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Việt Nam – Lào, đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo,  nguyện vọng của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Lãnh đạo cấp cao Lào kỳ vọng Quế Lâm thay đổi nông nghiệp xứ sở Triệu Voi

Trước buổi lễ ký kết chính thức với Tập đoàn Phongsavanh, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm cùng với đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, báo cáo chiến lược hợp tác, đầu tư, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune, Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Lào Phet Phomphiphak...

Ông Nguyễn Hồng Lam gặp gỡ, báo cáo chiến lược hợp tác, đầu tư, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hoàng Anh.

Ông Nguyễn Hồng Lam gặp gỡ, báo cáo chiến lược hợp tác, đầu tư, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo ông Nguyễn Hồng Lam, Tập đoàn Quế Lâm đến với đất nước Lào xuất phát từ lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ NN-PTNT Việt Nam với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác phát triển sang Lào nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng.

Đặc biệt, trong các chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane với Tập đoàn Quế Lâm cũng đã nhiều lần mời gọi tập đoàn sang Lào đầu tư. Từ khát vọng của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, Tập đoàn Quế Lâm quyết định hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh để phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại Lào. Bằng kinh nghiệm đã thành công ở Việt Nam, bằng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhất của tập đoàn và bằng nhiệt huyết của tình hữu nghị đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc.

"Tôi tin tưởng với khát vọng, nền tảng của Tập đoàn Quế Lâm và khát vọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Tập đoàn Phongsavanh và nhân dân Lào, việc hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ, tần hoàn ở đất nước Lào chắc chắn sẽ thành công", ông Nguyễn Hồng Lam nói.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định sự hợp tác của tập đoàn Quế Lâm và Tập đoàn Phongsavanh chắc chắn sẽ thành công, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Ảnh: Hoàng Anh.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định sự hợp tác của tập đoàn Quế Lâm và Tập đoàn Phongsavanh chắc chắn sẽ thành công, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Ảnh: Hoàng Anh.

Chào mừng Tập đoàn Quế Lâm đến với đất nước Lào lần này, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane một lần nữa nhấn mạnh: "Sự hợp tác của tập đoàn Quế Lâm và Tập đoàn Phongsavanh chắc chắn sẽ thành công, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong quá trình hợp tác, nếu gặp bất cứ khó khăn, vướng mắc nào các đồng chí cứ đề xuất để chúng ta cùng nhau tháo gỡ giải quyết, hướng đến sự hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả".

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào là một tài sản chung vô giá, ông Xaysomphone Phomvihane mong muốn Tập đoàn Quế Lâm sang Lào đầu tư để hai bên cùng nhau phát triển, cùng nhau chia sẻ, trao đổi những bài học, chuyển giao trình độ, kiến thức tiên tiến cho nhau để cùng nhau phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Đó là khát vọng không chỉ tạo sự phồn vinh, vững mạnh cho nhân dân Việt Nam mà còn tạo sự phồn vinh, vững mạnh cho cả nhân dân Lào.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoune tiếp đón và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoune tiếp đón và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Tương tự, tại buổi đón tiếp Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Sinlavong Khoutphaythoune cũng chia sẻ: Đảng, Quốc hội, Nhà nước và các bộ tộc nhân dân Lào kỳ vọng Tập đoàn Quế Lâm đầu tư sang đất nước Lào giống như trở về quê hương bởi tình hữu nghị đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc. Nền kinh tế đất nước Lào thời điểm hiện tại gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân vẫn còn khoảng 70% dân số đang gặp khó khăn, nông nghiệp Lào còn hạn chế về thời tiết, khí hậu, đất đai, khoa học kỹ thuật...

Tuy nhiên, bằng khát vọng của dân tộc, chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng Tập đoàn Quế Lâm sang đây đầu tư sẽ góp phần tạo cột mốc mới trong quá trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Lào Phet Phomphiphak khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Quế Lâm đầu tư nông nghiệp tại Lào. Ảnh: Hoàng Anh.

Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Lào Phet Phomphiphak khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Quế Lâm đầu tư nông nghiệp tại Lào. Ảnh: Hoàng Anh.

Đón tiếp và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm, Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Lào Phet Phomphiphak thông tin một số vấn đề phát triển nông lâm nghiệp ở xứ sở Triệu Voi.

Với diện tích tự nhiên vào khoảng 230.000km2, dân số khoảng 6,5 triệu người, diện tích đất nông nghiệp khoảng 7 triệu ha, có thể nói tiềm năng, lợi thế để đầu tư phát triển nông nghiệp ở Lào còn rất lớn. Tuy nhiên, hạn chế của nông nghiệp Lào là canh tác theo lối thủ công truyền thống, hạn chế về hạ tầng thủy lợi, thiếu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hạn chế phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.

Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào tặng quà lưu niệm lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào tặng quà lưu niệm lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước, Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông lâm nghiệp Lào luôn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đất nước chúng tôi. Từ nhiều năm trước Chủ tịch Quốc hội đã mời gọi Tập đoàn Quế Lâm sang đầu tư, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và biết được Quế Lâm là tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam phát triển nông nghiệp tuần hoàn, luôn “nói đi đôi với làm”, rất phù hợp với chiến lược phát triển của nông nghiệp Lào hiện nay. Chính vì vậy Bộ Nông Lâm nghiệp Lào sẽ tạo mọi điều kiện để các hợp tác với Quế Lâm có kết quả tốt đẹp”, ông Phet Phomphiphak khẳng định.

Góp phần tô thắm tình hữu nghị đặc biệt, hiếm có

Theo biên bản hợp tác giữa Tập đoàn Quế Lâm và Tập đoàn Phongsavanh, hai bên sẽ cùng nhau phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên đất nước Triệu Voi với các nội dung như: Hằng năm, Tập đoàn Quế Lâm sẽ cung cấp các loại phân bón và chế phẩm sinh học theo nhu cầu của nông nghiệp Lào thông qua Tập đoàn Phongsavanh, đặc biệt là các loại phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ khoáng...

Tập đoàn Quế Lâm hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh đầu tư phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Lào. Ảnh: Hoàng Anh.

Tập đoàn Quế Lâm hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh đầu tư phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Lào. Ảnh: Hoàng Anh.

Tập đoàn Quế Lâm phối hợp với Tập đoàn Phongsavanh hỗ trợ nông dân Lào xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và chuỗi giá trị nông sản hữu cơ theo thế mạnh của vùng và kế hoạch cụ thể hàng năm.

Tập đoàn Quế Lâm sẽ cử chuyên gia tiến hành khảo sát vùng nguyên liệu, mặt bằng, nhu cầu của thị trường để phối hợp với Tập đoàn Phongsavanh xây dựng luận chứng kinh tế, kỹ thuật của nhà máy sản xuất phân bón các loại. Đồng thời, Tập đoàn Quế Lâm sẽ cung cấp máy móc, thiết bị và chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phân bón các loại, cũng như đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ thị trường; cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành cho Tập đoàn Phongsavanh.

Tập đoàn Phonsavanh và Tập đoàn Quế Lâm sẽ nghiên cứu và tư vấn, hỗ trợ nhau thành lập Văn phòng đại diện của Tập đoàn Quế Lâm tại Lào và thành lập Văn phòng đại diện của Tập đoàn Phongsavanh tại Việt Nam. Để đẩy nhanh tiến độ hợp tác, trong năm 2023 - 2024 Tập đoàn Phongsavanh và Tập đoàn Quế Lâm tư vấn và nghiên cứu với nhau để chuẩn bị về tài chính, lực lượng lao động, vùng nguyên liệu, mặt bằng và các vấn đề khác liên quan đến dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Lào.

Để việc hợp tác được phát triển thuận lợi, hai bên kiến nghị Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh quá trình hợp tác xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại Lào. Kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động nhân dân Lào hưởng ứng chủ trương phát triển nông nghiệp Lào theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, vì môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng...

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại lễ ký kết với Tập đoàn Phongsavanh. Ảnh: Hoàng Anh.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm phát biểu tại lễ ký kết với Tập đoàn Phongsavanh. Ảnh: Hoàng Anh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm chia sẻ: Quế Lâm là Tập đoàn tư nhân đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam gắn bó với nông nghiệp phục vụ nông dân Việt Nam theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ NN-PTNT đó là: Sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng, mang lại giá trị bền vững, lâu dài cho nhiều thế hệ.

Bằng kinh nghiệm và những hiểu biết của Quế Lâm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam để có thể giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hạn chế những rủi ro trong đầu tư cho nông nghiệp Lào với công nghệ vi sinh hiện đại. Đó là kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ bằng những cán bộ kỹ thuật giỏi, tay nghề cao cùng với khoa học kỹ thuật, kỹ nghệ vi sinh sản xuất nông nghiệp... Đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cho người nông dân Lào, đào tạo cho cán bộ nhân viên Tập đoàn Phongsavanh bằng các mô hình nhằm thay đổi nhận thức để xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường; Xây dựng các mô hình, chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn để tạo sinh kế cho người nông dân...

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hoàng Anh.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hoàng Anh.

Xác định nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn là quá trình lâu dài, muốn đạt được kết quả nhanh, bền vững cần phải có sự vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Hỗ trợ bằng các chính sách cho Tập đoàn Phongsavanh, Tập đoàn Quế Lâm và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là người nông dân để cùng nhau vào cuộc để xây dựng chuỗi giá trị kinh tế mông nghiệp tuần hoàn tại đất nước Lào.

“Chúng tôi tin rằng với một đất nước nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp như Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công. Góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hiếm có, tình đoàn kết đặc biệt keo sơn Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, ông Vĩnh nói.

Hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm, người Lào khát vọng hướng đến nông nghiệp xanh, sinh thái và bền vững. Ảnh: Hoàng Anh.

Hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm, người Lào khát vọng hướng đến nông nghiệp xanh, sinh thái và bền vững. Ảnh: Hoàng Anh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm