| Hotline: 0983.970.780

Tàu hàng mất hệ thống điện, bị mắc cạn tại biển Đề Gi

Chủ Nhật 25/10/2020 , 17:10 (GMT+7)

Khi đi qua vùng biển Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định) thì tàu hàng bị mất hệ thống điện, thả trôi, do va phải đá ngầm, khiến mũi tàu bị vỡ…

Theo Đồn Biên phòng Cát Khánh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, rạng sáng 25/10, tàu hàng Nam Khánh bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực biển Đề Gi  thuộc huyện Phù Cát, vị trí tàu mắc cạn cách bờ khoảng 300m.

Tàu Nam Khánh bị mắc cạnh tại vùng biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định). Ảnh: Đ.T

Tàu Nam Khánh bị mắc cạnh tại vùng biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định). Ảnh: Đ.T

Trước đó, ngày 24/10, tàu Nam Khánh thuộc Công ty TNHH Vận tải Nam Khánh, do anh Nguyễn Văn Chiến (47 tuổi) ở Thanh Hóa làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên và 1 hành khách, chở 1.830 tấn bột mì từ Cảng Quy Nhơn về Hải phòng. Khi đi qua vùng biển Đề Gi thì tàu bị mất hệ thống điện, thả trôi, nên va phải đá ngầm khiến mũi tàu bị vỡ. Thuyền trưởng lập tức điều khiển tàu tấp vào bờ.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh cử cán bộ, chiến sỹ vận động người dân đến hỗ trợ, đưa các thuyền viên trên tàu hàng bị nạn vào bờ. Sau khi vào bờ các thuyền viên đã được theo dõi sức khỏe, hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất