| Hotline: 0983.970.780

TBR 225, OM 8017 sống khỏe trên đất Quảng Ngãi

Thứ Ba 14/04/2015 , 08:21 (GMT+7)

Chi nhánh Giống cây trồng miền Trung - Tây Nguyên (Cty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình - TSC) phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi tổ chức hội thảo đánh giá năng suất, chất lượng các giống lúa khảo nghiệm vụ ĐX 2014-2015 tại xã Phổ Minh.

Vụ này Cty triển khai SX 1 ha giống lúa TBR 225 và 1 ha gióng lúa OM 8017 tại xã Phổ Minh. Theo đánh giá của Trạm Khuyến nông huyện Đức Phổ, TBR 225 có TGST 100 - 105 ngày, chiều cao 100 -120 cm, sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe, bộ lá màu xanh, bông to và dài, hạt xếp dày, tỷ lệ hạt chắc cao. Đặc biệt, chịu rét, chống đổ ngã tốt, chống chịu sâu bệnh khá. Từ ngày gieo sạ đến thu hoạch chưa thấy bệnh đạo ôn xuất hiện hay rầy nâu gây hại. Còn OM 8017 có TGST 95 - 98 ngày, cứng cây, lá đứng, đẻ nhánh tập trung, bông to, 150 - 160 hạt/bông. Qua theo dõi các đối tượng sâu bệnh ít.

Dẫn đoàn ra tham quan ruộng lúa, ông Nguyễn Văn Tiết, đội SX số 7, HTX Nông nghiệp Phổ Minh cho biết: Từ trước đến nay, bà con trồng các giống lúa truyền thống nên năng suất trung bình khá, năm nay được phía Cty hỗ trợ giống lúa TBR 225, ông gieo trồng với diện tích 1,5 sào.

“Từ ngày gieo cấy đến khi thu hoạch chỉ phun một lần thuốc ngăn ngừa đạo ôn, ngoài ra không phải phun một loại thuốc nào khác. Rứa mà năng suất đạt 3,5 tạ/sào, cao hơn so với các giống truyền thống tại địa phương”, ông Tiết cho hay.

Theo ông Tiết, số diện tích này thuộc cánh đồng Gò Cháy, tức là trồng cây gì cũng cháy khô, năng suất thấp. Cả cánh đồng nằm phía dưới chân núi nên đất đai xấu. Nhưng 2 giống lúa này thích nghi được, bình quân đạt 3,5 - 4 tạ/sào là quá lớn, bởi từ trước đến nay chưa có giống lúa nào đạt năng suất cao như vậy.

22-35-54_nh-1
22-35-54_nh-3
Giống TBR225 trồng ở đất xấu nhưng cho năng suất 3,5 tạ/sào

Còn ông Nguyễn Bá Ngọc, đội trưởng đội SX số 7, HTX Nông nghiệp Phổ Minh tham gia trình diễn 2 sào OM 8017 cho rằng: "Ngay từ đầu vụ, cán bộ Cty hướng dẫn bà con ngâm 3,5 - 4 kg giống gieo sạ cho 1 sào. Nghe vậy, tôi không tin. Bởi từ trước đến nay, các giống lúa gieo sạ thường 7 kg/sào, vậy mà nay giảm được 3 kg/sào. Từ khi gieo sạ thời tiết diễn biến phức tạp, khi đẻ nhánh rộ thì gặp đợt rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp từ 22 - 24 độ C nhưng lúa vẫn phát triển tốt, tôi rất bất ngờ”, ông Ngọc chia sẻ. 

“Các vụ tiếp theo bà con có nhu cầu SX các giống lúa của Cty, chúng tôi sẽ cung ứng đến tận nơi. Hiện giống TBR 225 đã được công nhận giống quốc gia, còn OM 8017 do Viện Lúa ĐBSCL chọn tạo được Cty mua bản quyền khai thác. Nếu trong quá SX có chuyện gì xảy ra, Cty sẽ chịu trách nhiệm”, ông Phú nói.

Cũng theo ông Ngọc, người dân đang tìm kiếm những giống lúa mới thay thế cho các giống truyền thống, đặc biệt là trong vụ HT. Qua thực tế cho thấy TBR 225 và OM 8017 đạt năng suất đạt 3,5 - 4 tạ/sào, bà con rất thích hai giống lúa này. Những vụ sắp tới, HTX sẽ quy hoạch SX tập trung để nâng cao giá trị.

Ông Phạm Văn Nam, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Đức Phổ chia sẻ: "Trước đây, các nơi bán giống về cho huyện nhưng khi người dân ngâm giống thì xảy ra tình trạng tỷ lệ hạt lép nổi lên mặt nước rất nhiều. Song các loại giống do TSC cung cấp, tỷ lệ hạt chắc rất cao, gần 100% hạt lúa giống không bị nổi.

“Qua theo dõi SX TBR 22 và OM 8017 thì chưa thấy xuất hiện nhiều sâu bệnh nên hạn chế được việc sử dụng thuốc BVTV. Đây là những giống lúa đầu tư vừa nhưng cho năng suất khá. Hiện nay bà con có thể tự tin SX 2 vụ/năm”, ông Nam nhận xét.

Ông Triệu Tấn Phú, GĐ Cty Chi nhánh Giống cây trồng miền Trung - Tây Nguyên của TSC cho hay, các giống lúa trên đã SX tại Quảng Ngãi 3 năm nay, đều cho năng suất khá. Kết quả SX và trình diễn tại Phổ Minh cho thấy, lúa của TSC thích nghi trên diện rộng, mặc dù đất xấu nhưng cho năng suất cao.

Xem thêm
Người Mông trung thành với lợn đen

YÊN BÁI Đồng bào Mông ở Yên Bái tập trung phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa quy mô hàng hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại giúp nâng cao thu nhập.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Trang trại nho trĩu quả bên dòng Sê San

Vài năm nay, huyện Ia Grai không chỉ nổi tiếng bởi có dòng Sê San, là vựa cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai mà còn nổi lên với những vườn nho trĩu quả.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất