| Hotline: 0983.970.780

Thái Bình: Mục tiêu tăng gấp 3 lần tổng đàn trâu, bò

Thứ Năm 11/07/2019 , 08:51 (GMT+7)

Đến năm 2025, tỉnh Thái Bình kỳ vọng nâng quy mô tổng đàn trâu, bò gấp ba lần so với hiện tại (tương đương khoảng 180.000 con).

Đó là bước đi táo bạo, nhằm lấp lỗ hổng của ngành chăn nuôi, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi lây lan và diễn biến khó lường.

11-16-14_nh-tru-bo-02
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham quan trang trại chăn nuôi đại gia súc của Cty CP T&T 159 Hòa Bình.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 07 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2015 và những năm tiếp theo.

Nghị quyết 07 xác định quy mô đàn trâu, bò của Thái Bình hiện nay chỉ đạt 55.000 con là nhỏ. Sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng chỉ chiếm tỷ trọng 3,3% sản lượng thịt gia súc, gia cầm toàn tỉnh.

Trong khi đó, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (lúa, ngô…) hàng năm khoảng 228.000 ha, tạo ra nguồn nguyên liệu rất lớn để làm thức ăn (tinh, thô…) và đệm lót sinh học cho chăn nuôi trâu, bò.

Để phát triển đàn trâu, bò thương phẩm có năng suất, chất lượng cao theo chuỗi liên kết, trở thành một trong những đối tượng vật nuôi chủ lực của tỉnh, mục tiêu của Thái Bình từ nay đến hết năm 2025 sẽ nâng tổng đàn trâu, bò trong tỉnh đạt 180.000 con trở lên (trong đó đàn trâu, bò cái nền đạt chuẩn 80.000 con trở lên).

Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 48 – 50% giá trị SX nông nghiệp; tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò chiếm 18 – 20% giá trị SX ngành chăn nuôi. Đặc biệt, mục tiêu của tỉnh là xây dựng được 3 – 5 trại “lõi” trở lên để đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết và phát triển được 25.000 – 28.000 nông hộ, gia trại chăn nuôi trâu, bò vệ tinh.

Khi có sản lượng lớn, tỉnh sẽ có cơ chế chính sách để thu hút đầu tư xây dựng 1 – 2 khu giết mổ gia súc tập trung để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, cung ứng cho người tiêu dùng.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Nghị quyết của Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra, đó là tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng chăn nuôi trâu, bò tập trung, vùng trồng nguyên liệu làm thực ăn cho đại gia súc, khu giết mổ gia súc tập trung vào quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện.

11-16-14_nh-tru-bo-01
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham quan mô hình chăn nuôi bò tập trung quy mô nông hộ tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; phát triển đàn trâu, bò cái nền đạt chuẩn để chủ động cung cấp con giống chất lượng cao; thu hút, phát triển các doanh nghiệp “hạt nhân” và khuyến khích hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác trong chuỗi liên kết chăn nuôi trâu, bò thương phẩm.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Diên – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình chăn nuôi đại gia súc thành công.

Điển hình là tổ hợp chăn nuôi bò, nhà máy SX thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ vi sinh của Cty CP Giống và Thức ăn chăn nuôi T&T 159 (ở xã Yên Mông, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); mô hình chăn nuôi bò tập trung theo quy mô nông hộ tại xã đảo Minh Châu (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Người đứng đầu tỉnh Thái Bình cho rằng, phát triển đại gia súc là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh hiện nay, khi nguồn cung thịt lợn có thể khan hiếm vì dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng thịt đỏ ngày càng tăng, là ngành hàng có triển vọng giá trị cao trong tương lai.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm