| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang

Thứ Bảy 11/04/2020 , 14:06 (GMT+7)

Người bị xử phạt là Phạm Công H. (sinh năm 1993) ở tổ 9, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Công an thị trấn Hùng Sơn làm việc với Phạm Công H về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Bích Hợp.

Công an thị trấn Hùng Sơn làm việc với Phạm Công H về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Bích Hợp.

Trước đó vào chiều ngày 11/4, tại tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, H. đã cố tình không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đó là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cơ quan chức năng mời H. về trụ sở UBND thị trấn làm việc, nêu rõ hành vi vi phạm và tuyên truyền cho đối tượng việc chấp hành phòng dịch Covid-19. Sau đó, H. bị xử phạt 200.000đ.

Trao đổi với Báo NNVN, ông Chu Tất Lợi, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn cho biết: Do trên địa bàn huyện có trường hợp nhiễm virus Covid-19, hàng trăm người đang phải cách ly do tiếp xúc. Vì vậy, địa phương phải thực hiện phòng, chống dịch một cách nghiêm túc, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.