| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Công ty Núi Pháo bị dân 'bủa vây'

Thứ Sáu 04/09/2015 , 07:15 (GMT+7)

Sự việc bắt đầu từ ngày 30/8 khi nhà máy của Cty Núi Pháo tiến hành xả thải. 

Lại bức xúc với việc xả thải của Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9/2015, một số hộ dân của xã Hà Thượng và thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã tập hợp phản đối hoạt động sản xuất tại đây.

Ô nhiễm môi trường?

Sự việc bắt đầu từ ngày 30/8 khi nhà máy của Cty Núi Pháo tiến hành xả thải. Với lý do chất thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các hộ dân tập hợp, lập lán trại, căng khẩu hiệu và kéo nhau ra ngăn chặn không cho công nhân của Núi Pháo vào nhà máy làm việc.

Đơn đề nghị ngày 31/8/2015 của các hộ dân nêu rõ: Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận cho Cty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo triển khai dự án, các hộ dân đều nhất trí ủng hộ.

Tuy nhiên, sau khi đầu tư xây dựng và đi vào khai thác đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được đầy đủ các khoản tiền đền bù cũng như đất để tái định cư, ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, do nhà máy sản xuất nằm liền kề với nhà ở nên bụi, không khí, nước bị ô nhiễm nặng nề khiến người dân phải gánh chịu hằng ngày, kéo dài nhiều năm qua. Một số hộ có người già, con trẻ thuộc xóm 3 và 4 xã Hà Thượng đã phải di chuyển nhà ở đi chỗ khác… nhưng phần đông vẫn phải bám trụ vì không biết đi đâu.

Ông Ngô Văn Duyên (xóm 4, xã Hà Thượng) bật khóc cho biết, mùi nước thải, mùi không khí của nhà máy khiến cho người dân không thở được, các cháu của ông đau tức ngực mà không biết phải làm gì.

Bà Tạ Thị Mai (xóm 3, xã Hà Thượng) cho biết, mùi hóa chất của công ty làm cho người nôn nao, khó chịu.

Ý kiến của các hộ dân khác tập trung vào nội dung, khí thải, nước thải của Núi Pháo gây đau đầu, mệt mỏi. Nguồn nước thải trên khi tràn ra môi trường tự nhiên cũng bị dân tố là nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất hoa màu, làm thiệt hại chăn nuôi.

Ngay trong buổi chiều ngày 30/8, cán bộ của Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh đã có mặt tại hiện trường nhưng không thể thực hiện việc lấy mẫu với lý do hiện trạng đã thay đổi.

Ngày 1/9, lãnh đạo Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên, chính quyền huyện, xã tổ chức đối thoại với nhân dân.

Với những thống nhất và cam kết tại đối thoại, người dân đã giải tỏa, tạo điều kiện để Cty Núi Pháo tiếp tục hoạt động sản xuất.

Phía sau ô nhiễm?

Trên thực tế, việc các hộ dân phản ứng về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Dự án Núi Pháo đã diễn ra từ năm 2013. Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng - Sở TN-MT Thái Nguyên ngày 17/3/2014 thì mẫu nước thải tại đã vượt so với QCVN 40:2011/BTNMT.

16-36-16_324
Lán trại của người dân bao vây nhà máy

Đã có rất nhiều đoàn thanh kiểm tra, lấy mẫu, kết luận. Phía doanh nghiệp khẳng định những nỗ lực thực hiện cam kết giảm thiểu ô nhiễm. Đồng thời khẳng định, các chỉ số ảnh hưởng và gây tác động môi trường hiện nay đã cơ bản nằm trong giới hạn cho phép.

Như vậy, để xác định cho rõ mức độ ô nhiễm đến đâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân ra sao thì lại cần phải có một cơ quan đủ năng lực để phán quyết.

Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường ở Dự án Núi Pháo dường như là phần nổi của một hệ lụy khác. Liên quan đến việc di dời, BT - GPMB tại các khu vực liền kề nhà máy, có một thực tế khiến nhiều người quan ngại. Đó là tình trạng xây dựng, cơi nới nhà cửa đón bồi thường.

Thời gian trước, khi Núi Pháo đưa ra phương án di dời thì lập tức toàn bộ khu vực dân cư sinh sống liên quan đến phương án trên đã biến thành một đại công trường xây dựng. Hiện tại, hàng trăm hộ dân đang phải sống trong những lô cốt dựng vội vã bằng tôn. Trong khi đó, hầu hết các hộ dân phản đối hoạt động sản xuất tại nhà máy của Núi Pháo đều đi đến mục tiêu cuối cùng là đề nghị phía doanh nghiệp di dời nhân dân.

Trả lời PV NNVN, ông Vũ Hồng (Phó tổng giám đốc Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo) cho biết, công ty đang hoàn thiện hệ thống xả thải. Trong khi đó, đến cuối tháng 9/2015 thì hệ thống giảm âm cũng được lắp đặt.

Trước mắt, phía công ty sẽ tiếp tục thực hiện chi trả tạm cư cho nhân dân đến hết quý 3/2015. Mặt khác, nếu kiểm soát được vấn đề ô nhiễm do mình gây ra thì công ty sẽ đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên không thực hiện việc di dời toàn bộ nhân dân vì sẽ gây xáo trộn đời sống xã hội. Đối với các hộ dân liền kề, nằm trong phạm vi 1A, 1B đã được xác định thì tiếp tục thực hiện phương án di dời.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm