| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi - tình thế cấp bách

Thứ Ba 17/11/2020 , 15:58 (GMT+7)

Ngày 16/11, tỉnh Thái Nguyên đã họp bàn giải pháp cấp bách để đối phó với dịch tả lợn, có lãnh đạo của 9/9 huyện, thành phố, thị xã cùng dự.

Qua báo cáo từ cơ quan chức năng và cá địa phương, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ và nắm vững về tình hình diễn biến dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thông tin, tuyên truyền phải tránh gây hoang mang, nhất là đối với những địa phương đã và đang đủ điều kiện thực hiện tái đàn.

Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao chính là cản trở lớn đối với công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Ảnh : Đồng Văn Thưởng.

Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao chính là cản trở lớn đối với công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Ảnh : Đồng Văn Thưởng.

Theo ông Lượng, tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 70% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi việc kiểm soát đầu vào con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… còn hạn chế, nên luôn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn tái phát dịch bệnh.

Vì vậy, việc quan trọng hiện nay là các địa phương trong tỉnh cần khẩn trương thực hiện kê khai trong chăn nuôi theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi. Đồng thời, các ngành chức năng cùng các địa phương trong tỉnh cần thành lập đoàn liên ngành, tổ kiểm soát, nhất là những địa phương đang có dịch để giám sát chặt chẽ việc giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên cũng nghiêm cấm tình trạng vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường.

Từ giữa tháng 10 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 3 địa phương của Thái Nguyên gồm huyện Định Hóa, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công. Nguyên nhân xảy ra dịch được xác định là do vi rut có sức đề kháng cao, mầm bệnh lưu hành rộng trong quần thể, tồn tại ở các ổ dịch cũ.

Thêm vào đó là thời tiết, khí hậu giao mùa, mưa rét… làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Thái Nguyên cũng là địa phương có tỷ lệ chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ chiếm cao, chưa áp dụng được đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, gây khó khăn trong công tác chống dịch.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm