| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 3 xã

Thứ Bảy 13/04/2019 , 09:15 (GMT+7)

Ngày 12/4/2019, UBND huyện Thiệu Hóa ra Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Từ ngày 23/02/2019 đến 16h ngày 11/4/2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 104 hộ của 43 thôn, 26 xã của 6 huyện. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy 2.355 con lợn với tổng trọng lượng 134.665,5 kg.

Công tác chống dịch tại Thanh Hóa được triển khai quyết liệt

Tại huyện Thiệu Hóa, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ ngày 5/3/2019. Đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 41 hộ chăn nuôi của 17 thôn, 10 xã. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy 848 con lợn, tổng trọng lượng 60.566 kg.

Tính đến ngày 12/4/2019, sau 30 ngày kể từ ngày ổ dịch cuối cùng xuất hiện, tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long không phát sinh thêm ổ dịch.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 12/4/2019, UBND huyện Thiệu Hóa ra các quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại các xã Thiệu Trung, Thiệu Tiến, Thiệu Long. UBND huyện Thiệu Hóa cũng công bố hết vùng bị dịch uy hiếp gồm các xã: Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Minh, Thiệu Giang.

Quyết định công bế hết dịch tại các xã Thiệu Long, Thiệu TRung, Thiệu Tiến của UBND huyện Thiệu Hóa

Các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến trên địa bàn các xã trên được hoạt động trở lại bình thường theo quy định của Luật Thú y và các quy định hiện hành của pháp luật.

Sau một thời gian "đóng băng", thị trường thịt lợn tại Thanh Hóa đã "nóng" trở lại

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho hay, tình hình phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Thiệu Hóa đang tiến triển theo chiều hướng tốt: “Sau khi công bố hết dịch tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long thì Thiệu Hóa còn 6 xã có dịch tả lợn châu Phi. Trong số này hiện có 3 xã gồm Thiệu Quang, Thiệu Thành, Thiệu Phúc sắp đủ thời gian 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Dự kiến trong tuần tới Thiệu Hóa cũng sẽ công bố hết dịch tại 3 xã này. Về tình hình dịch TLCP trên địa bàn huyện, hiện có nhiều xã từ nhiều ngày nay không xuất hiện ổ dịch mới. Tuy nhiên, chúng tôi đã họp nhiều lần, thống nhất với anh em thú y và chính quyền các địa phương không được lơ là, chủ quan, triển khai quyết liệt các phương án chống dịch TLCP”.

Hiện nay, tình hình sử dụng thịt lợn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã tăng trở lại. Giá lợn hơi cũng đã nhích lên 43-45 nghìn đồng/kg. Việc UBND huyện Thiệu Hóa công bố 3 xã hết dịch và một số xã thoát ra khỏi vùng uy hiếp sẽ có tác động tích cực đến tình hình chăn nuôi và sử dụng thịt lợn của người dân.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm