| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Thành phố thực tâm muốn giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Thứ Tư 07/11/2018 , 18:17 (GMT+7)

Sáng 7/11, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Q.2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã gặp gỡ 35 hộ dân ở 2 phường Bình An và Bình Khánh. 

16-45-02_nh_3Người dân đến buổi tiếp xúc sáng 7/11

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền đưa ra 10 vấn đề hỗ trợ, nhưng người dân cho rằng nhà đất của họ cũng nằm ngoài ranh quy hoạch như khu vực 4,3ha nên không đồng ý nhận hỗ trợ của TP. Ngoài ra, người dân cho rằng Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ chưa có giá trị pháp lý và họ không thuộc đối tượng của văn bản này.

Bà Nguyễn Thị Hà, P. Bình An nói Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ mới xác định kiểm tra ở khu 4,3ha nằm ngoài ranh. Trong khi toàn bộ hồ sơ khiếu nại tố cáo của bà con 5 khu phố và 3 khu dân cư (gồm KP1, P. Bình An; KP5, KP6, P. An Khánh; KP1, KP2, P. Bình Khánh) cũng nằm ngoài quy hoạch chưa được Thủ tướng chỉ đạo, chưa được thanh tra kiểm tra để trả lời cho bà con. “Đây mới là vấn đề mà chúng tôi khiếu kiện suốt nhiều năm nay”, bà Hà nói và cho rằng 10 vấn đề mà Chủ tịch Q.2 đưa ra lấy ý kiến không liên quan đến nhiều hộ có mặt hôm nay.

Sau gần 4 tiếng lắng nghe ý kiến các hộ dân về thu hồi đất thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm có nhiều sai phạm, ông Nguyễn Thành Phong nói TP thực tâm muốn giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. “Nếu không thực tâm thì tôi không tổ chức các cuộc tiếp dân và lắng nghe cặn kẽ ý kiến cô bác. Vì giải quyết được vấn đề Thủ Thiêm sẽ giải quyết được cuộc sống của người dân Thủ Thiêm cũng như những vấn đề liên quan đến sự phát triển của TP.HCM”, ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

16-45-02_nh_4Chủ tịch UBND TP tại buổi tiếp xúc (Ảnh chụp qua màn hình)

16-45-02_nh_5 Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp dân Trung ương, gặp người dân Thủ Thiêm tại buổi tiếp xúc

Ông Phong cho biết vừa qua đã có cuộc tiếp xúc với các hộ dân trong khu 4,3ha, nay ông tiếp tục tiếp xúc với các hộ dân hai phường Bình An và Bình Khánh và trong tuần tới sẽ tiếp xúc người dân ba phường còn lại để lắng nghe ý kiến của họ. “Sau Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP thực hiện kết luận. Chúng tôi lập tức có Kế hoạch 821 thực hiện một cách khẩn trương, không để kéo dài hơn nữa”, ông Phong nói tiếp.

Trước ý kiến cho rằng 5 KP thuộc 3 phường Bình Khánh, An Khánh và Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, ông Phong cho biết, buổi gặp hôm nay là để xin ý kiến bà con việc thực hiện Thông báo 1483. “Nhưng hôm nay phát sinh thêm nội dung này, tôi sẽ làm việc với Thanh tra Chính phủ về nguyện vọng của cô bác”, ông Phong nhấn mạnh.

Về một số ý kiến người dân phê phán kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Phong nói: "Bà con cho rằng Thông báo 1483 là kết luận theo hợp đồng lợi ích nhóm là thiếu cơ sở, quy chụp và không tôn trọng chúng tôi. Tôi làm chủ tịch UBND TP không vì lợi ích của người dân thì vì cái gì. Nếu không vì lợi ích, ấm no của người dân, tôi không còn xứng đáng với chức vụ này". Ông Phong cũng cho biết, trước khi có chính sách, ông luôn muốn lắng nghe ý kiến bà con xem như vậy đã được chưa, thỏa đáng chưa.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm