| Hotline: 0983.970.780

Thêm 13 doanh nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thứ Tư 12/07/2023 , 15:59 (GMT+7)

Hà Nội Sáng 12/7, Cục Chăn nuôi tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho 13 doanh nghiệp.

Lễ trao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho 13 doanh nghiệp được Cục Chăn nuôi tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm

Lễ trao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho 13 doanh nghiệp được Cục Chăn nuôi tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm

Có 13 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận lần này, gồm: Công ty CP Dược Công nghệ Xanh Eco-Meditech; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Minh Hưng; Công ty CP Đầu tư Liên doanh Việt Anh; Công ty CP Essen Pharma; Công ty CP Dược Thú y Đại Nam; Công ty CP Giải pháp Thú y Công nghệ Xanh; Công ty TNHH Gia công cám gạo Honoroad Việt Nam; Công ty CP Cám gạo Tip - Top Việt Nam; Công ty TNHH Dược Thú y Greensun; Công ty TNHH Thuốc Thú y Năm Thái; Công ty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng; Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Việt Á; Công ty CP Tập đoàn Châu Thành.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi những năm vừa qua đã khẳng định được vai trò, vị thế trong phát triển kinh tế của Việt Nam.

Từ một đất nước sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu, tự cung tự cấp, chăn nuôi Việt Nam đã phát triển thành một ngành quan trọng đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho Việt Nam cũng như đóng to lớn vào kinh tế chung của đất nước.

Theo ông Đăng, hiện chăn nuôi đóng góp 26,7% giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó phải kể đến các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất thức ăn chăn nuôi và trong sản xuất chăn nuôi, bởi quyết định đến 60-70% giá thành sản phẩm.

Cũng theo ông Đăng, với quy mô đàn vật nuôi có thể khẳng định đã đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, cho 100 triệu dân và phục vụ du lịch.

Mặc dù vậy, ngành chăn nuôi vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đó là sự phụ thuộc vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, vấn đề dịch bệnh, đòi hỏi ngành chăn nuôi phải phát triển theo hướng bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn và phát triển theo định hướng là ngành kinh tế kỹ thuật. Do vậy, tất cả các khâu phải tối ưu để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi trao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Thắm

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi trao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Thắm

Thay mặt Cục Chăn nuôi, ông Đăng chúc mừng những công ty nhận được quyết định công nhân đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi hôm nay.

Ông Đăng nhấn mạnh: “Những doanh nghiệp đã được đánh giá đủ điều kiện để sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng đây mới chỉ là điều kiện tối thiểu, còn để tiếp tục thành công và duy trì sự phát triển ổn định hay không lại phụ thuộc vào doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề quản lý chất lượng”.

Ông Đăng hy vọng, thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục phát huy những điều kiện này và quản lý chất lượng tốt hơn để giúp ngành chăn nuôi phát triển một cách bền vững theo đúng định hướng đã xây dựng và được Chính phủ phê duyệt.

Ông Sầm Hải, đại diện Công ty CP Giải pháp Thú y Công nghệ Xanh chia sẻ: “Buổi lễ trao chứng nhận hôm nay rất ý nghĩa, giúp doanh nghiệp gần với cơ quan quản lý nhà nước hơn, cũng là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối, đoàn kết, cùng chung tay xây dựng ngành chăn nuôi phát triển bền vững hơn”.

Còn ông Trần Văn Hoàng, đại diện Công ty CP Essen Pharma nói: “Công ty Essen Pharma hoạt động phát triển mảng phụ gia, hướng tới việc ngừng sử dụng kháng sinh. Chúng tôi hướng đến sản xuất các sản phẩm thay thế kháng sinh. Trong thời gian tới rất cần thêm những hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thay thế nhập khẩu để hạ giá thành, tạo thuận lợi cho người chăn nuôi”.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng: "Doanh nghiệp muốn đứng vững trước hết phải đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của quản lý nhà nước, sau đó phải xây dựng chiến lược phát triển chuyên nghiệp, quản lý chất lượng tốt hơn".

Xem thêm
Dịch lở mồm long móng nguy cơ quay trở lại

Tại Bắc Kạn, sau nhiều năm bệnh lở mồm long móng trên gia súc tạm lắng, gần đây dịch bệnh nguy cơ bùng phát trở lại.

Sầu riêng rụng quả non hàng loạt do sốc nhiệt

KHÁNH HÒA Nhiều diện tích sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang thời kỳ quả non bị rụng hàng loạt do sốc nhiệt.

Quảng Ngãi xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gieo sạ bằng máy sạ cụm 12 hàng trên diện tích 5.000m2 tại mô hình ở cánh đồng lúa xã Đức Chánh (Mộ Đức, Quảng Ngãi).