| Hotline: 0983.970.780

Thủ khoa khiêm tốn

Thứ Tư 30/07/2014 , 08:28 (GMT+7)

Hồn hậu, học giỏi và mê thể thao là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Nguyễn Quốc Hùng - thủ khoa “kép” của ĐH Huế năm nay.

Nguyễn Quốc Hùng là học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường Quốc Học Huế. Dù điều kiện cơ sở vật chất gia đình Hùng rất ổn định, bố làm Phó Giám đốc Công ty Khoáng sản TT- Huế, nhưng chưa bao giờ Hùng tỏ thái độ “thiếu gia nhà giàu” chơi sang, trái lại em rất ngoan hiền.

Ngồi tâm sự, Hùng cho biết, với em, việc tự học là trên hết. “Mùa World Cup vừa qua dù bận bịu, em vẫn thoải mái sắp xếp thời gian xem những đội bóng đá mình yêu thích thi đấu, trước đó em biết kết quả được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngành Điều khiển và tự động máy, nhưng em vẫn quyết tâm thi thêm hai khối A và B vào ngành Dược và Y đa khoa ở ĐH Y Dược Huế để được ở gần nhà cùng bố mẹ”, Hùng tâm sự.

Ngồi bên, nhìn con với ánh mắt tự hào khôn tả, chị Trần Thị Mai, mẹ của Hùng tiết lộ: “Cháu thích đi học Hà Nội, nhưng gia đình cũng neo người, muốn con ở gần bên cạnh bố mẹ. Cuối cùng chúng tôi quyết định để cháu lựa chọn, vì nó cũng hiểu là gia đình neo người. Vì thế, khi nghe cháu đồng ý thi Y khoa Huế cả nhà đều mừng”.

 Mẹ Hùng bảo, tính vốn khiêm tốn, những ngày sau khi đi thi về, Hùng chỉ nói là làm bài “tạm được”. Cả nhà cứ thấp thỏm vào mạng chờ kết quả điểm thi. Chỉ đến tối hôm 27/7, thấy bố Hùng nhắn tin về báo, Hùng đỗ thủ khoa cả hai khối A và B, lúc đó niềm vui như vỡ òa trong ánh mắt người mẹ!

Ở những môn thi khối B, Hùng đạt số điểm rất ấn tượng: 28,5 điểm. Trong đó, Hùng là thí sinh duy nhất trong những thủ khoa có môn Sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, riêng Toán 8,75 và Hóa 9,5 điểm. Riêng khối A đạt tổng số điểm 3 môn là 28.

Hùng tâm sự: “Vốn môn Sinh không phải là thế mạnh nên ngay ở học kỳ 1 lớp 12, em đã đăng ký học thêm môn này. Còn môn Toán thì tự học. Nói chung, dù học thêm hay không thì quá trình tự học của mình mới là quan trọng nhất”.

Minh chứng cho lời nói của Hùng, suốt 12 năm phổ thông, em luôn là một trong những học sinh dẫn đầu của lớp. Ngoài thành tích thủ khoa ĐH Huế ở hai khối A và B, trong 3 năm học ở trường Quốc học Huế, Hùng đã giành nhiều giải thưởng lớn. Trong đó có giải 3 Toán quốc gia, giải nhất cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay.

Ngồi trò chuyện, ẩn sau nụ cười khiêm tốn, là những chia sẻ khá thú vị về việc học của Hùng. “Nói chung không phải học thuộc công thức là đủ, phải biết bản chất của vấn đề mình đang nghiên cứu. Hãy đọc kỹ sách giáo khoa để nắm vững lý thuyết, điều đó rất quan trọng. Ngoài ra em nghĩ người học nên tiếp cận và giải nhiều lần những đề khó trên mạng”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm