| Hotline: 0983.970.780

Thủ khoa khối A người Hải Phòng ít học thêm, thích học trên mạng

Thứ Bảy 29/08/2020 , 07:41 (GMT+7)

Là đồng thủ khoa khối A toàn quốc năm 2020, em Nguyễn Trung Hải đến từ Hải Phòng cho biết rất thích khám phá, học hỏi và chia sẻ kiến thức mới trên mạng.

Thủ khoa khối A năm 2020, em Nguyễn Trung Hải. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thủ khoa khối A năm 2020, em Nguyễn Trung Hải. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Em Nguyễn Trung Hải, học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT Trần Phú, Hải Phòng vừa trở thành thủ khoa khối A năm 2020 với tổng điểm thi 3 môn xét tuyển Đại học khối A trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 29,75. Trong đó, môn Toán và Hóa học em Hải đều đạt 10 điểm, còn môn Vật lý đạt 9,75 điểm.

Đồng thủ khoa khối A của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay với em Nguyễn Trung Hải là em Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1999, học sinh trường THPT Phụ Dực, Quỳnh Phụ, Thái Bình, cũng đạt điểm 29,75 (Toán 10, Hoá học 10, Vật lý 9,75).

Tại Hải Phòng, việc em Nguyễn Trung Hải trở thành thủ khoa khối A toàn quốc năm nay không khiến thầy cô và bạn bè bất ngờ, do lực học tốt và những lần thi thử ở trường, Hải đều đứng thứ nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, Hải được đánh giá là người rất có ý chí và học bằng đam mê, không phải người lúc nào cũng chăm chăm ngồi học nhưng tư duy, khoa học; ngoài thời gian học vẫn có thời gian giải trí, chơi game phù hợp. Hải ít học đi học thêm (chỉ học môn Lý) nhưng thích tìm tòi và học hỏi kiến thức trên mạng Internet.

"Hải là học sinh thông minh, khả năng tư duy tốt, là 1 trong 5 bạn học giỏi nhất lớp, từng tham dự nhiều cuộc thi và đạt thành tích cao. Với sức học của Hải, trước khi kỳ thi diễn ra, các thầy cô đều tin tưởng em sẽ đạt kết quả cao", Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy giáo viên chủ nhiệm lớp của Hải cho hay.

Em Nguyễn Trung Hải và cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Em Nguyễn Trung Hải và cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Về phía em Nguyễn Trung Hải, em cho biết, trong đợt thi vừa qua không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa chỉ đặt ra mục tiêu cho mình phải mục đạt kết quả cao nhất có thể. Sau khi hoàn thành các bài thi, em đã phần nào tính được điểm số đạt được của mình nhưng khi biết kết quả vẫn rất bất ngờ, suýt hét toáng lên trong đêm khuya vì quá vui.

Về phương pháp học tập, Hải cho biết, lúc trên lớp sẽ tập trung nghe giảng để có thể hiểu bài ngay, còn khi về nhà sẽ giành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu mở rộng kiến thức từ trên mạng và từ các nguồn tài liệu khác.

“Trên mạng là kho kiến thức khổng lồ, tất cả các môn học đều có thể mày mò, tìm tòi để hoàn thiện kiến thức của mình. Thông qua các nhóm trên mạng, có thể tham gia chia sẻ những bài tập khó, thảo luận lời giải hoặc chia sẻ với học sinh các trường khác những tài liệu hữu ích cho việc học”, Hải chia sẻ.

Được biết, ngoài ngoài 3 môn khối A đạt điểm cao, các môn còn lại của Hải điểm khá tốt với  môn Sinh học là 7,5 điểm, môn ngoại ngữ là 8 điểm và môn Ngữ văn được 6,75 điểm. Hải đã chọn ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách Khoa Hà Nội là nơi để theo học và trong kỳ thi đánh giá năng lực tại đây, trong hơn 5.000 thí sinh dự thi, em là người đạt điểm cao nhất với 9,73 điểm. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm