| Hotline: 0983.970.780

Thủ lĩnh số 2 của al-Qaeda bị tiêu diệt

Thứ Tư 06/06/2012 , 09:41 (GMT+7)

Abu Yahya al-Libi, nhân vật số 2 của al-Qaeda và cũng là một chiến lược gia hàng đầu của mạng lưới khủng bố này, đã bị tiêu diệt - các quan chức Mỹ cho hay.

Abu Yahya al-Libi, nhân vật số 2 của al-Qaeda và cũng là một chiến lược gia hàng đầu của mạng lưới khủng bố này, đã bị tiêu diệt trong một không kích bằng máy bay do thám ở Pakistan.


Abu Yahya al-Libi

Các quan chức Mỹ cho hay Libi là mục tiêu của một vụ tấn công sáng sớm ngày 4/6 tại một khu vực bộ lạc bất ổn ở Bắc Waziristan thuộc tây bắc Pakistan, vốn cũng tiêu diệt 15 phiến quân tình nghi.

Hiện các nguồn tin tại Pakistan chưa xác nhận về cái chết của Libi.

Nhà Trắng cho hay cái chết của Libi là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động của al-Qaeda vì tên này từng đóng một vai trò then chốt trong việc lên kế hoạch của mạng lưới chống lại phương Tây.

Một quan chức Mỹ nói ban lãnh đạo của al-Qaeda “sẽ khó tìm một người có thể thay thế Libi”.

Washington tin rằng sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt hồi năm ngoái, Libi, một học giả Hồi giáo từ Libya, đã trở thành chỉ huy thứ 2 của al-Qaeda sau Ayman al-Zawahiri.

Theo giới chức Mỹ, Libi là một thành viên lâu năm trong ban lãnh đạo của al-Qaeda và các thành tích về tôn giáo của hắn cho phép tên này có quyền đưa ra các sắc lệnh cũng như những chỉ dẫn cho các phiến quân khác.

Các nhà phân tích nói Libi chịu trách nhiệm chỉ huy các hoạt động hàng ngày của al-Qaeda tại các khu vực bộ lạc ở Pakistan. Libi còn được tin là người kết nối giữa các chỉ huy phiến quân tại Pakistan và các hoạt động của al-Qaeda tại Yemen, Iraq và những nơi khác.

Tên này từng được thông báo là bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Pakistan hồi năm 2009 nhưng sau đó vụ việc là một sự nhầm lẫn.

Trong vụ tấn công hôm 4/6, hai tên lửa đã rơi trúng một địa điểm bị tình nghi là nơi ẩn náu của phiến quân tại Hesokhel, phía đông Miranshah - thủ phủ vùng Bắc Waziristan.

Theo các quan chức an ninh Pakistan, tên lửa thứ nhất rơi trúng nơi ẩn náu, tiêu diệt 3 phiến quân. Tên lửa thứ 2 tiêu diệt thêm 12 phiến quân nữa sau khi nhóm này tới hiện trường.

Đó là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công do máy bay do thám thực hiện tại Pakistan. 8 vụ tấn công bằng máy bay do thám đã xảy ra chỉ trong 2 tuần qua.

Làn sóng tấn công đã gây ra sự giận dữ tại Pakistan và Bộ Ngoại giao nước này đã gửi thư phản đối chính thức tới phó đại sứ Washington tại Islamabad, Richard Hoagland.

Các vụ tấn công bằng máy bay do thám của Mỹ đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền năm 2008.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm