| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Kiểm tra chống khai thác IUU phải rõ việc, sâu việc

Thứ Năm 11/04/2024 , 15:02 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chỉ đạo, Cục Kiểm ngư còn nhiều việc lớn tiếp tục phải làm, trong đó cần ưu tiên những nhiệm vụ liên quan đến chống khai thác IUU.

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) tổ chức Cuộc họp báo cáo kết quả công tác quý I; kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, trong quý I, ngay từ đầu năm, Cục Kiểm ngư đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đơn vị với các nhiệm vụ cụ thể để triển khai từng tháng, từng quý và cả năm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, Cục Kiểm ngư tuy là đơn vị mới trực thuộc Bộ NN-PTNT nhưng tổ chức bộ máy, các hoạt động rất đồng bộ và có tính chuyên nghiệp. Ảnh: Hồng Thắm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, Cục Kiểm ngư tuy là đơn vị mới trực thuộc Bộ NN-PTNT nhưng tổ chức bộ máy, các hoạt động rất đồng bộ và có tính chuyên nghiệp. Ảnh: Hồng Thắm.

Cũng theo ông Hùng, trong quý I, Cục Kiểm ngư đã tham mưu, trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tham mưu trình Bộ NN-PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức rà soát, tổng hợp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các Thông tư lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm ngư với các lực lượng chấp pháp trên biển. Phối hợp với Phòng Pháp chế, Thanh tra (Cục Thủy sản) bổ sung nội dung liên quan trong việc sửa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP. Tất cả các tỉnh, thành phố đã tích cực trong công tác thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm ngư rất tích cực, nhất là với Hoa Kỳ và Nhật Bản…

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, trong quý I, ngay từ đầu năm, Cục Kiểm ngư đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đơn vị với các nhiệm vụ cụ thể để triển khai từng tháng, từng quý và cả năm. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, trong quý I, ngay từ đầu năm, Cục Kiểm ngư đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đơn vị với các nhiệm vụ cụ thể để triển khai từng tháng, từng quý và cả năm. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục Kiểm ngư: “Ngay trong quý I, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã trực tiếp đi kiểm tra tại 7 tỉnh, thành phố về công tác chống khai thác IUU. Nhìn chung các tỉnh đã vào cuộc tích cực nhưng vẫn còn một số tồn tại cần phải tiếp tục chấn chỉnh”.

Báo cáo của Cục Kiểm ngư cũng đưa ra các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý II, cụ thể như: Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban cán sự Đảng về Dự thảo Đề án tổng thể phát triển lực lượng kiểm ngư giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Tổ chức các chuyến tuần tra, kiểm tra kiểm soát sau khi tổ chức đấu thầu xong gói thầu nhiên liệu tàu kiểm ngư. Tập trung kiểm soát các hành vi nghiêm trọng về khai thác IUU, ngặn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác trái phép vùng biển nước ngoài.

Tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án mở rộng, thành lập mới các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 để đảm bảo diện tích các vùng biển, ven biển đạt 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Tiếp tục tham mưu việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU tại Quyết định số 81/QĐ-TTg, Công điện số 265/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó trọng tâm là ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cuộc họp báo cáo kết quả công tác quý I; kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II của Cục Kiểm ngư sáng 11/4 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm.

Cuộc họp báo cáo kết quả công tác quý I; kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II của Cục Kiểm ngư sáng 11/4 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm.

Triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về IUU: Tổ chức tiếp đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC về tình hình triển khai các khuyến nghị về IUU; tổ chức Đoàn đàm phán cấp cao và kỹ thuật của Việt Nam làm việc với EC tại Bỉ và Na Uy…

Ông Vũ Duyên Hải, Trưởng phòng Khai thác Thủy sản (Cục Thủy sản) cho rằng, trong điều kiện khó khăn về thể chế, biên chế, tổ chức, bộ máy… nhưng Cục Kiểm ngư giai đoạn vừa rồi cũng như quý I/2024 đã thực hiện nhiều nội dung, đạt kết quả rõ ràng, tích cực.

Thời gian qua, Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư đã có sự phối hợp rất nhịp nhàng để tham mưu cho Bộ NN-PTNT trong công tác chỉ đạo phát triển ngành thủy sản, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Trong thời gian tới sẽ cố gắng tích cực phối hợp với nhau hơn nữa.

Ông Hải đề xuất, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và thời gian tới, Cục Kiểm ngư cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, biên chế… với mục tiêu “ở đâu có tàu cá hoạt động thì ở đó có kiểm ngư”. Điều này hết sức quan trọng, đặc biệt trong thực thi pháp luật chống khai thác IUU và trong bối cảnh tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố hiện nay vẫn còn yếu kém trong công tác chống khai thác IUU, đây là những địa phương có khả năng EC sẽ đặt ưu tiên để vào kiểm tra. Theo đó, Cục Kiểm ngư tham mưu cho Thứ trưởng tổ chức đoàn kiểm tra đến một số tỉnh này trước khi Đoàn Thanh tra của EC vào Việt Nam thanh tra lần thứ 5.

Ngoài ra, Đoàn công tác của Việt Nam sang làm việc với EC tại Bỉ và Na Uy sắp tới cần chuẩn bị tốt nhất các nội dung để cố gắng gỡ “thẻ vàng”.

Một số tỉnh, thành phố hiện nay vẫn còn yếu kém trong công tác chống khai thác IUU. Ảnh: Huy Hùng.

Một số tỉnh, thành phố hiện nay vẫn còn yếu kém trong công tác chống khai thác IUU. Ảnh: Huy Hùng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, Cục Kiểm ngư tuy là đơn vị mới trực thuộc Bộ NN-PTNT nhưng tổ chức bộ máy, các hoạt động rất đồng bộ và có tính chuyên nghiệp, dù vậy vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn.

“Thời gian qua, các tín hiệu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm ngư rất tốt, mở ra nhiều triển vọng. Công tác thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tương đối đồng bộ ở các địa phương…”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng chỉ đạo, còn nhiều việc lớn cần tiếp tục phải làm trong quý II cũng như thời gian tới, Cục Kiểm ngư cần tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện các đề án; chú trọng đến công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản...

"Đặc biệt cần ưu tiên các nhiệm vụ liên quan đến chống khai thác IUU như: Đoàn công tác của Việt Nam sang làm việc với EC tại Bỉ và Na Uy sắp tới cần chuẩn bị kế hoạch cụ thể, tập trung đến các vấn đề mà EC quan tâm; những địa phương còn tồn tại một số bất cập phải tập trung giải quyết ngay để chuẩn bị sẵn sàng đón Đoàn EC sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5; các chuyến kiểm tra chống khai thác IUU tại địa phương sắp tới phải rõ việc, sâu việc…", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm