| Hotline: 0983.970.780

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi

Thứ Sáu 08/12/2023 , 06:05 (GMT+7)

VĨNH LONG Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long triển khai Công điện 1097 của Thủ tướng quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Khuyến cáo người chăn nuôi heo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Ảnh: Minh Đảm.

Khuyến cáo người chăn nuôi heo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Ảnh: Minh Đảm.

Triển khai công điện của Thủ tướng

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 23-28/11, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã phát hiện và tiêu hủy thêm 2 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 2 xã Hựu Thành và Tân Mỹ (huyện Trà Ôn) với số heo bệnh là 26 con có tổng trọng lượng 584kg.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, tại tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 16 ổ dịch tại 18 hộ chăn nuôi ở 11 xã thuộc các huyện Trà Ôn, Long Hồ, Tam Bình và thị xã Bình Minh với số heo bị bệnh, bị tiêu hủy là 362 con, tổng trọng lượng trên 14 tấn. Hiện phần lớn các ổ dịch đã qua thời gian cách ly 21 ngày, các ổ dịch mới phát sinh đang được giám sát chặt chẽ.

Trước tình hình dịch bệnh xuất hiện rải rác, ngày 22/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Công văn số 6674 giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện Công điện số 1097, ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi theo đúng quy định.

Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với các địa phương có dịch xử lý triệt để các ổ dịch vừa xảy ra. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của các ổ dịch xảy ra gần đây và có khả năng phát sinh thêm trong thời gian tới.

Do đàn heo trong tỉnh Vĩnh Long chưa tiêm đại trà vacxin phòng bệnh và thời tiết đang chuyển mùa, nóng - lạnh thất thường, mầm bệnh lưu cữu trong môi trường có điều kiện phát triển mạnh. Bên cạnh khuyến cáo tiêm phòng vacxin để phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi, các chuyên gia, ngành chức năng cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần tiếp tục chủ động phòng ngừa bằng biện pháp sinh học giảm thiểu hệ lụy từ bệnh dịch này.

Chú trọng an toàn sinh học

Theo bác sĩ thú y Tăng Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Thương mại Thuốc thú y Hoàng Kim, có nhiều con đường lây truyền bệnh dịch tả heo Châu Phi như: Thông qua mua bán heo, thức ăn và nước uống, con người và động vật gặm nhấm, côn trùng mang vào, phương tiện vận chuyển…

An toàn sinh học những biện pháp dùng để giảm khả năng mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài và phát tán lây lan ở bên trong trại. Trong đó, một chương trình tẩy rửa và sát trùng hoàn chỉnh sẽ ngăn ngừa động vật tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh.

Sát trùng phương tiện vận chuyển bằng sản phẩm Virocid. Ảnh: Minh Đảm.

Sát trùng phương tiện vận chuyển bằng sản phẩm Virocid. Ảnh: Minh Đảm.

Đối với an toàn sinh học bên ngoài, cần mua heo rõ nguồn gốc. Khử trùng phương tiện vận chuyển, nơi chứa thức ăn, nhà tắm, giày (ủng) con người mang ra vào. Công nhân rửa tay, tắm rửa khi bước vào trại. Phòng chống sinh vật gây hại, vệ sinh nơi chứa rác, vệ sinh nguồn nước…

Bên trong, bác sĩ thú y cũng khuyến cáo một chương trình tẩy rửa sát trùng chuồng trại gồm 7 bước, với hiệu quả loại bỏ vi sinh vật gây hại đến 95%.

Bước 1, làm sạch khô để loại bỏ chất hữu cơ. Bước 2, phun ẩm và tẩy rửa mọi bề mặt bằng chất tẩy rửa. Bước 3, rửa bằng nước áp suất cao để loại bỏ tất cả chất bẩn. Bước 4, hong khô chuồng trại để tránh làm loãng chất sát trùng trong bước 5.

Bước 5, sát trùng chuồng trại, tạo bọt và xông khói để tiếp tục làm giảm lượng vi sinh vật gây bệnh. Bước 6, hong khô chuồng trại để tránh động vật tiếp xúc với chất sát trùng còn đọng lại. Bước 7, kiểm soát hiệu quả của chương trình tẩy rửa và sát trùng bằng việc lấy mẫu bề mặt.

Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Sơn ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ đang chăm sóc đàn heo khoảng 100 con cho biết, trong bối cảnh giá thành chăn nuôi cao, giá heo ở mức thấp ông chủ động liên kết với nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi để giảm giá thành và tự sản xuất heo giống để nuôi lên heo thương phẩm. Chủ nuôi cũng chú trọng thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vacxin nâng cao sức đề kháng cho heo.

“Trước đây, tôi cũng được tập huấn về an toàn sinh học nên cũng chủ động nuôi khép kín, chủ động nuôi heo giống, lấy thức ăn từ công ty, tiêm vacxin phòng các loại bệnh theo chu kỳ cho heo mẹ, heo con, heo thịt. Chủ nhật hàng tuần đều tiêu độc khử trùng chuồng trại. Hy vọng tết này giá heo đỡ hơn”, ông Sơn chia sẻ.

Theo Cục Thống kê Vĩnh Long, tại thời điểm 15/11/2023, tổng đàn heo của tỉnh đạt 183.274 con, giảm 4,4% (8.480 con) so cùng kỳ năm trước. Bà con chăn nuôi đang tập chăm sóc phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Giống lúa lai GS999 sản xuất thử năng suất đạt 9,4 tấn/ha

HẬU GIANG Giống lúa lai GS999 sản xuất thử nghiệm tại Hậu Giang sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất hơn 9 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn khoảng 3,6 triệu đồng/ha so với đại trà.

Nông nghiệp tạo động lực cho du lịch Mộc Châu

SƠN LA Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu (Sơn La) chia sẻ về sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Điện mặt trời nông nghiệp - cần lời giải cho bài toán kinh tế xanh

CẦN THƠ Điện mặt trời nông nghiệp mở ra hướng đi mới cho hành trình Net Zero nhưng thực tế còn nhiều rào cản phát triển, từ chi phí đầu tư đến các quy định, chính sách.

Sắp diễn ra hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam

VietShrimp 2025 không chỉ là cơ hội kết nối giao thương mà còn là bước tiến quan trọng hướng đến ngành tôm xanh, bền vững.

Diện tích rừng tự nhiên ở TP. Huế giảm

Diện tích rừng tự nhiên ở TP. Huế năm 2024 giảm 5,74 ha so với cùng kỳ. Nguyên nhân do phá rừng trái phép, lấn chiếm, sạt lở, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.