| Hotline: 0983.970.780

Thụy Sĩ tranh cãi gay gắt trong ngày bỏ phiếu cấm thuốc trừ sâu

Chủ Nhật 13/06/2021 , 12:18 (GMT+7)

Công dân Thụy Sĩ đang bắt đầu tiến hành cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý để có thể trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới cấm thuốc trừ sâu tổng hợp.

Thụy Sĩ được đánh giá là quốc gia vẫn duy trì được hệ tài nguyên thiên nhiên nguyên sơ. Ảnh: DW

Thụy Sĩ được đánh giá là quốc gia vẫn duy trì được hệ tài nguyên thiên nhiên nguyên sơ. Ảnh: DW

Martin Haab, chủ tịch Hiệp hội Nông dân Zurich thì cho biết: “Đơn giản bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều người, đặc biệt là ở các thành phố, họ thậm chí còn không biết nông nghiệp có nghĩa là gì. Cho nên đừng vì vườn của họ có hai cây cà chua trồng ngay trước cửa sổ để nghĩ rằng họ hiểu nông nghiệp và biết cách làm nông nghiệp hữu cơ".

Theo đó hai sáng kiến ​​vừa được đề xuất nhằm tiến đến chấm dứt trợ cấp cho những nông dân sử dụng thuốc trừ sâu, và một sáng kiến ​​khác sẽ cấm tiệt sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp trong vòng 10 năm tới.

Phía những người ủng hộ trong nước thì chỉ ra mức độ đáng lo ngại của thuốc trừ sâu trong nông nghiệp và gây ra những thiệt hại đối với hệ thực vật, động vật và côn trùng. Tuy nhiên nông dân Thụy Sĩ thì lên tiếng cảnh báo rằng, các đề xuất này sẽ đẩy đa số người dân vào chỗ chết, buộc phải ngừng sản xuất, kinh doanh bởi thuốc trừ sâu là các tác nhân hóa học hoặc sinh học được sử dụng để kiểm soát dịch hại.

Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về thuốc trừ sâu diễn ra vào Chủ nhật diễn ra cùng thời điểm với các dự luật khác gồm: luật chống khủng bố, thuế mới đối với nhiên liệu hóa thạch và tài trợ khẩn cấp do đại dịch Covid-19.

Theo BBC, hệ thống dân chủ trực tiếp của Thụy Sĩ có nghĩa là tất cả các quyết định lớn ở quốc gia nhỏ bé châu Âu bên dãy Alpine đều được thực hiện tại thùng phiếu. Các nhà vận động chỉ cần thu thập đủ 100.000 chữ ký để đảm bảo một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin những cuộc tranh luận sâu sẽ còn kéo dài bởi giả sử sáng kiếm cấm thuốc trừ sâu tổng hợp được thông qua sẽ có những tác động sâu rộng đến nhiều khu vực trên thế giới. Ngoài ra, khi điều đó xảy ra nó còn mang ý nghĩa toàn cầu lớn hơn nhiều đối với lệnh cấm của Bhutan hồi năm 2013, bởi vì Thụy Sĩ là quê hương của nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới, Syngenta.

"Tôi sẽ bỏ phiếu 'Có' - chúng ta phải nghĩ về tương lai. Thuốc trừ sâu gây hại cho sức khỏe của chúng ta", Marie Lenbaus, cư dân thủ đô Geneva tuyên bố, đồng thời cho biết cả hai đề xuất đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các cử tri trẻ khu vực đô thị.

Trong khi đó nông dân Thụy Sĩ cho biết, đến nay họ đã tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt nhất ở châu Âu, đồng thời than thở sự mất ​​việc làm và sa sút thu nhập của mình từ hành động trên trong suốt 20 năm qua. “Thậm chí giờ đây nhiều nông dân đang rất tức giận”, Imogen Foulkes sinh sống tại thành phố Bern nói với BBC.

Theo giới quan sát, các cuộc vận động hành lang liên quan đến nông nghiệp của Thụy Sĩ rất mạnh mẽ và các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy phe chống vẫn có thể có nhiều lợi thế hơn. Nhưng ngay cả khi các cử tri bác bỏ lệnh cấm, cuộc tranh luận về thuốc trừ sâu này vẫn còn diễn ra gay gắt tới mức nó sẽ không biến mất. Mọi người đều đồng ý rằng, môi trường nguyên sơ của đất nước cần phải được bảo vệ - họ chỉ không đồng ý về cách thức.

(BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm