| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy 24 con lợn ăn chất cấm Salbutamol

Thứ Năm 26/05/2016 , 10:02 (GMT+7)

Chiều 25/5, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh cùng UBND xã Tân Phú (Tam Bình, Vĩnh Long) tiến hành tiêu hủy 24 con lợn của ông Huỳnh Hoàng Em (ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú) bị nhiễm chất cấm Salbutamol.

09-23-54_tieu-huy
Cơ quan chức năng hủy số lợn bị nhiễm chất cấm của ông Em

Ông Lê Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi Chăn nuôi Thú y tỉnh Vĩnh Long cho biết: Chiều 25/5/2016 Chi cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh cùng UBND xã Tân Phú (Tam Bình, Vĩnh Long) tiến hành tiêu hủy 24 con lợn của ông Huỳnh Hoàng Em (ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú) bị nhiễm chất cấm Salbutamol tại bãi rác Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Qua kiểm tra đàn lợn tại hộ ông Em ngành chức năng phát hiện có hành vi sử dụng chất cấm (Salbutamol) trong chăn nuôi. Kết quả xét nghiệm trên đàn lợn của ông Em có hàm lượng chất cấm Salbutamol vượt quá giới hạn cho phép và đã tái phạm lần 2. Ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính là 10 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn nói trên.

Tại buổi công bố quyết định xử phạt, ông Em thừa nhận sai phạm, đồng ý khắc phục sai phạm, hứa không tái phạm và mong muốn bà con chăn nuôi không xảy ra sai phạm tương tự.

Trước đó, tháng 1/2016, ông Em đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần 1 số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công trình cấp nước miền núi ở Khánh Hòa: Công nghệ lạc hậu, vận hành yếu kém

Phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Khánh Hòa hoạt động kém hiệu quả, xuống cấp, hư hỏng.