| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump bất ngờ nối lại tình bạn với ông Tập Cận Bình

Thứ Sáu 01/02/2019 , 08:14 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiến triển tốt, tuy nhiên sẽ không có thỏa thuận cuối cùng nào đạt được cho tới ông gặp lại “người bạn” Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

 

Theo Wall Street Journal, các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc đã đề xuất cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới, tuy nhiên Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận thông tin này. Phái đoàn thương mại Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu hôm 30/1 đã tới Washington để đàm phán với phái đoàn Mỹ do Đại diện Thương mại Robert Lighthizer dẫn đầu.

Trước khi gặp Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc đang ở Mỹ để gặp các đại diện của chúng tôi. Các cuộc gặp diễn ra ổn thỏa với mục đích và tinh thần tốt đẹp từ cả hai phía”.

“Không có thỏa thuận cuối cùng nào được đưa ra cho tới khi người bạn của tôi, Chủ tịch Tập, và tôi gặp nhau trong tương lai gần để thảo luận và nhất trí về một số vấn đề dài hạn và khó khăn hơn”, ông Trump viết trên Twitter.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Tổng thống Trump gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là “bạn” kể từ khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang do chiến tranh thương mại. Tại cuộc họp báo ở New York hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump từng nói rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình “có lẽ không còn là bạn” của nhau nữa.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông “có thể” sẽ kết hợp cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào lịch trình chuyến đi dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới châu Á để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong một bình luận khác trên Twitter hôm qua, Tổng thống Trump cảnh báo một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sẽ không thể đạt được nếu Bắc Kinh không mở cửa thị trường với Mỹ.

“Trông chờ Trung Quốc mở cửa các thị trường của họ, không chỉ đối với các dịch vụ tài chính như họ đang thực hiện, mà còn với ngành sản xuất, nông nghiệp, các ngành công nghiệp và kinh doanh khác của Mỹ. Nếu không có điều kiện này, một thỏa thuận là điều không thể chấp nhận được”, ông Trump viết.

Phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Washington ngày 30/1. (Ảnh: AFP)

 

Thời hạn đình chiến thương mại kéo dài 90 ngày giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ còn khoảng một tháng. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Mỹ sẽ tăng gấp đôi mức thuế áp với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 2/3. Đây sẽ là đòn giáng nặng nề đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

“Các đại diện của Trung Quốc và tôi đang cố gắng đạt được một thỏa thuận toàn diện, không để sót lại bất kỳ vấn đề nào chưa được giải quyết trên bàn đàm phán. Tất cả các vấn đề đều đang được thảo luận và hy vọng sẽ được giải quyết. Mức thuế với Trung Quốc sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/3. Do vậy tất cả đều đang nỗ lực để hoàn tất trước thời điểm đó”, tổng thống Trump viết trên Twitter.

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lưu Hạc và các thành viên trong phái đoàn đàm phán Trung Quốc, Tổng thống Trump đã ca ngợi những tiến triển “vượt bậc” trong các cuộc thảo luận tại Mỹ tuần này. Ông Lưu thông báo cho ông Trump rằng, Trung Quốc đã bắt đầu mua 5 triệu tấn đậu nành của Mỹ mỗi ngày.

Phó Thủ tướng Trump Quốc cũng chuyển một bức thư của ông Tập Cận Bình gửi ông Trump, bao gồm cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền Mỹ. Tổng thống Trump gọi bức thư này là “tốt đẹp”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm