| Hotline: 0983.970.780

'Tốp 5' công ty gia cầm lớn nhất thế giới

Thứ Bảy 11/03/2023 , 10:20 (GMT+7)

Sự lớn mạnh của các công ty gia cầm phản ánh quy mô ngành chăn nuôi gia cầm thế giới, khiến nó trở thành ngành hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong 20 năm qua.

Dưới đây là danh mục “Năm công ty gia cầm lớn nhất thế giới”, theo bình chọn tăng dần của giới chuyên gia.

Lý do cho đà phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm được cho là chúng có quy trình chuyển đổi thức ăn thành thịt tốt nhất trong số tất cả các vật nuôi. Hơn nữa, gà không cần không gian rộng mở như các vật nuôi khác. Ảnh: PW

Lý do cho đà phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm được cho là chúng có quy trình chuyển đổi thức ăn thành thịt tốt nhất trong số tất cả các vật nuôi. Hơn nữa, gà không cần không gian rộng mở như các vật nuôi khác. Ảnh: PW

5/ Công ty gia cầm BRF SA

BRF SA là một tập đoàn chế biến thực phẩm có trụ sở tại Sao Paulo, Brazil với mạng lưới hơn 100.000 nhân viên và làm ăn tại 117 quốc gia trên thế giới.

Năm 2022, doanh thu TTM (thuật ngữ tài chính thể hiện hiệu quả sản xuất- kinh doanh của một công ty trong 4 quý gần nhất) của công ty gia cầm này đạt 10,13 tỷ USD.

Công ty BRF SA (mã giao dịch NYSE:BRFS) có lịch sử hơn 85 năm và tập trung vào việc thực hiện các nguyên tắc văn hóa và tôn giáo khác nhau trong hoạt động kinh doanh của mình. Chẳng hạn, gần 7,7% tổng số gà thịt được giết mổ vào năm 2020 là dành riêng cho thị trường Ả Rập Xê Út và công ty luôn đảm bảo rằng đáp ứng các nguyên tắc giết mổ dành cho người Hồi giáo. Trong năm 2022, BRF SA đã giết mổ tổng cộng 1,732 tỷ con gà thịt.

4/ Công ty Wens Foodstuff Group Co., Ltd

Doanh thu TTM năm 2022 đạt 10,66 tỷ USD Wens Foodstuff Group Co., Ltd. Wens Foodstuff Group Co., Ltd (mã chứng khoán 300498.SZ) là một công ty gia cầm có trụ sở tại thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông, được thành lập vào năm 1983, nổi tiếng là nhà sản xuất gia cầm lớn nhất Trung Quốc.

Hiện tập đoàn chăn nuôi này có 262 công ty liên kết và hợp tác với 53.000 trang trại gia đình trên khắp Trung Quốc trải rộng trên khắp 20 tỉnh thành. Wens Foodstuff Group Co., Ltd, ước tính có số lượng nhân viên là 43.965 người và là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm từ sữa, đồng thời cũng là nhà sản xuất trứng, cừu và cá. Công ty này đã giết mổ 1,101 tỷ con gà thịt vào năm 2022.

3/ Công ty Tyson Foods, Inc

Doanh thu TTM năm 2022 đạt 53,6 tỷ USD. Tyson Foods, Inc là một công ty chế biến thực phẩm tích hợp theo chiều dọc có trụ sở tại thành phố Springdale, bang Arkansas, Hoa Kỳ.

Hiện Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN) đã cam kết đầu tư hơn 1,3 tỷ USD vào việc nâng cấp các nhà máy trong lộ trình tự động hóa mở rộng trong vòng ba năm tới. Công ty điều hành các nhà máy chế biến và trung tâm phân phối trên khắp nước Mỹ và xuất khẩu sản phẩm đến hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Tyson Foods, Inc. đã giết mổ 1,9 tỷ con gà thịt vào năm 2022. Công ty có số lượng nhân viên là 142.000 người tính đến tháng 10 năm 2022.

Trong báo cáo thu nhập quý 1 năm 2023 của tập đoàn, ban lãnh đạo nhấn mạnh việc nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi nhuận. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Donnie King cũng chia sẻ triển vọng lạc quan về tương lai của công ty khi thị phần ước tính đạt 1/5 lượng tiêu thụ protein của cả nước, bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức do lạm phát cao vẫn hoành hành.

2/ Công ty JBS SA

Doanh thu TTM năm ngoái đạt 72,78 tỷ USD

JBS SA (mã giao dịch JBSS3.SA) là một công ty chuyên chế biến thịt có trụ sở tại Sao Paulo, Brazil được thành lập vào năm 1953. Công ty có hơn 70 thương hiệu trong danh mục đầu tư và hiện diện tại hơn 190 quốc gia trên toàn thế giới, với lực lượng lao động khổng lồ lên tới 250.000 nhân viên. JBS SA đã giết mổ 4,426 tỷ con gà thịt vào năm 2022.

Bước sang năm 2023,công ty đã thực hiện một số sáng kiến ​​để thúc đẩy các phương pháp sản xuất bền vững và giảm tác động đến môi trường. JBS SA hiện cũng điều hành một chương trình gọi là “Chương trình phúc lợi động vật toàn cầu của JBS”, được thiết kế để đảm bảo đối xử nhân đạo với động vật trong toàn bộ chuỗi cung ứng của công ty.

1/ Tập đoàn Cargill

Doanh thu TTM năm 2022 đạt 165 tỷ USD.

Cargill là một tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm có trụ sở tại Wayzata, bang Minnesota. Theo Forbes, Cargill đồng thời là tập đoàn tư nhân lớn nhất ở Hoa Kỳ, ước tính có số lượng nhân viên là 155.000 người.

Theo dự báo của OECD và FAO, nhu cầu thịt toàn cầu sẽ tăng 7% trong năm 2023 và hơn 70% mức tăng trưởng dự kiến ​​đến từ ngành chăn nuôi gia cầm. Hiện Cargill có sự hiện diện trên khắp Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Úc và châu Á và dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng. Năm 2022, Cargill giết mổ 625 triệu con gà thịt.

Theo Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ, gia cầm đã trở thành ngành hàng chăn nuôi được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn cầu trong 20 năm qua. Nhu cầu đối với gia cầm đã tăng lên đáng kể ở các nước đang phát triển và mới nổi, nơi mà triển vọng sản xuất trước đó bị hạn chế do thiếu nguồn lực.

Dự báo, gia cầm ​​sẽ vẫn là vật nuôi được tiêu thụ nhiều nhất trong thập kỷ tới. Sản lượng gia cầm toàn cầu đã tăng lên 131 triệu tấn vào năm 2019 so với con số 94 triệu tấn vào năm 2009. Trong tổng sản lượng toàn cầu, khoảng 20 triệu tấn, tương đương 15,2%, được giành cho xuất khẩu.

Trong khi đó, xét về mặt tiền tệ, quy mô của ngành chăn nuôi gia cầm toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái từ 352,02 tỷ USD, lên 378,84 tỷ USD vào năm 2023. Theo báo cáo nghiên cứu kinh doanh, quy mô của ngành chăn nuôi gia cầm sẽ tăng ở mức tỷ lệ trung bình là 6,5% mỗi năm và đạt 487,39 tỷ USD vào năm 2027.

(ERS)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm