Thành phố du lịch biển đảo
Sáng 14/7, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2020 và đón nhận Huân chương lao động hạng III.
Hà Tiên là thành phố biên giới thuộc tỉnh Kiên Giang, điểm cuối cùng Tây Nam của Tổ quốc, giáp với nước bạn Campuchia. Năm 2018, Hà Tiên chính thức được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Đến nay, TP Hà Tiên đã có những bước phát triển vững chắc về mọi mặt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, góp phần tạo dựng đô thị văn minh, hiện đại. Định hướng đến năm 2025, Hà Tiên sẽ trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
TP Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 2 xã Thuận Yên, Tiên Hải (xã đảo). Diện tích tự nhiên 10.147,9 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 7.338 ha, dân số thành phố 48.503 người. Hà Tiên là thành phố ven biển, địa hình đồi núi đá vôi và không có hệ thống sông rạch chằng chịt đặc trưng như các tỉnh ĐBSCL, nước sông bị nhiễm mặn, nên nguồn nước mưa đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Ngoài diện tích mặt nước ven biển, đầm nước mặn Đông Hồ có diện tích khoảng 1.597 ha, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sảnừa
Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chín, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên cho biết: “Thành phố Hà Tiên luôn xác định thương mại - dịch vụ - du lịch là mũi nhọn, là động lực thúc đẩy trong phát triển kinh tế của địa phương. Hằng năm thu hút trên 2,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch biển, đảo, các khu nghỉ dưỡng chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm từ biển, từng bước khai thác tốt tiềm năng biển, đảo để phát triển dịch vụ, du lịch. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản duy trì mức tăng trưởng khá, trong đó trọng tâm là nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao và nuôi cá lồng bè trên biển”.
Là thành phố du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, Hà Tiên hiện có 9 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích được công nhận cấp Quốc gia như: Di tích lịch sử Nhà tù Hà Tiên, di tích lịch sử văn hóa Núi Bình San, di tích thắng cảnh Thạch Động, Mũi Nai, Đá Dựng. Còn lại là di tích cấp tỉnh như: Di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía, di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thành Hoàng, chùa Phù Dung, chùa Tam Bảo.
Xã đảo biên giới đầu tiên đạt chuẩn NTM
Xã nông thôn mới (NTM) Thuận Yên thuộc khu vực ngoại ô, là cửa ngõ đi vào TP Hà Tiên. Từ nền tảng được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, đến nay xã Thuận Yên đã đạt những thành tựu ấn tượng. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản bình quân 752 tấn/năm, giá trị các ngành kinh tế đạt hơn 5.000 tỷ đồng/năm. Đặc biệt trong thời gian qua xã Thuận Yên đã được đầu tư bãi biển đưa vào du lịch. Đó chính là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Là một xã đảo nằm trong vịnh Thái Lan thuộc thành phố Hà Tiên, xã đảo Tiên Hải bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ và 2 đảo chìm, cách đất liền ở điểm gần nhất là 18 km, lượng khách đến với xã Tiên Hải hàng năm trên 70 ngàn lượt. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng dịch vụ du lịch và nghề khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Hàng năm tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản hơn 3.100 tấn các loại, thương mại dịch vụ và du lịch đạt trên 120 tỷ đồng. Năm 2020, xã Tiên Hải vinh dự được công nhận là xã đảo biên giới đầu tiên đạt chuẩn NTM.
Qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, xã đảo Tiên Hải đã có những bước phát triển mới về kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, nâng cao cuộc sống nhân dân. Đó chính là động lực cho các xã đảo ở Kiên Giang vững bước trên hành trình phấn đấu trở thành xã NTM.
Với vai trò và vị thế hiện nay, thành phố Hà Tiên có đủ điều kiện để mở rộng các mối quan hệ, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, trao đổi phát triển thương mại, du lịch, đầu tư với các vùng kinh tế và đô thị lớn trong vùng. Đến năm 2030, Hà Tiên phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại - dịch vụ - du lịch, đầu mối giao thông, giao thương quan trọng của tỉnh Kiên Giang và vùng ĐBSCL. Đồng thời, là điều kiện để phát triển thương mại và thương mại biên mậu với các nước Đông Nam Á trong khối ASEAN.