| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Cháy 2.300 m2 nhà xưởng

Thứ Ba 05/01/2010 , 08:58 (GMT+7)

Toàn bộ khuôn viên cơ sở sản xuất sợi vải Thanh Tùng bốc cháy dữ dội, trong đó 150 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lúc 9 giờ 15 phút ngày 4/1, nhà xưởng của cơ sở sản xuất sợi vải Thanh Tùng ở ấp Vân Hàn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra cháy nổ trong lúc các công nhân đang làm việc.

Do nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu sản xuất bông sợi nên lửa và khói bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ khuôn viên nhà xưởng với diện tích 2.300m2, làm nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã huy động 5 xe chữa cháy, hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tích cực dập lửa, ngăn chặn không để cháy lan và dập tắt đám cháy lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu hủy khoảng diện tích 150m2 của nhà xưởng (nơi chứa các máy móc kéo sợi, đánh bông, nguyên vật liệu sản xuất sợi vải).

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn cho phần lớn diện tích còn lại của nhà xưởng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do độ ma sát từ mô tơ máy đánh tơi sợi bông dẫn đến bắn ra các tia lửa điện rồi cháy bén vào nguyên vật liệu sản xuất sợi vải dẫn đến phát hỏa.

Các công nhân dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành nên phải cầu cứu lực lượng chữa cháy.

Qua thống kê sơ bộ, chỉ trong 6 ngày, từ 30/12/2009 đến 4/1/2010, ít nhất 13 vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, làm 2 người chết, 4 người bị thương, trong đó có hơn 50% số vụ là tại các cơ sở sản xuất, nhà xưởng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, điển hình như tại các công ty Pouyen, Mini Gold, Kim Cương, Tân Nghĩa Phát, công ty cổ phần bột mì Bình An...

Theo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân của những vụ cháy trên chủ yếu vẫn là do bất cẩn, chủ quan khi sử dụng các thiết bị điện trong sản xuất.

Mặt khác, do hoạt động sản xuất kinh doanh vào mùa cao điểm cuối năm nên lượng hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu sản xuất cũng gia tăng dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao, nhất là các mặt hàng có nhiều nguy cơ cháy như hóa chất, sơn, gỗ, may mặc, da giày, xăng dầu...

Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo các cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh cần phải chú ý các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, chú trọng kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.