| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Phát hiện heo cai sữa lưu hành virus tai xanh

Thứ Năm 20/05/2010 , 09:59 (GMT+7)

Việc phát hiện virus PRRS lưu hành trên đàn heo cai sữa tại TPHCM đã khiến việc tái phát dịch tại vùng dân cư lớn nhất nước đến gần hơn bao giờ hết.

* Heo "ma" ồ ạt đổ vào nội thành

Chiếc xe Ford Transit vừa bị thú y TPHCM phát hiện chở một lượng lớn heo bệnh vào nội thành

Cùng với các mối nguy dịch heo tai xanh đang rình rập ngoài cửa ngõ, việc phát hiện virus PRRS lưu hành trên đàn heo cai sữa tại TPHCM đã khiến việc tái phát dịch tại vùng dân cư lớn nhất nước đến gần hơn bao giờ hết.

Chiều hôm qua 19/5, ông Phan Xuân Thảo – Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM cho biết, kết quả xét nghiệm giám sát PRRS trên đàn heo cai sữa tại TPHCM đã cho kết quả 12,5% mẫu (4 mẫu) dương tính với PRRS (dòng Bắc Mỹ). Ngoài ra, xét nghiệm giám sát trên một số đàn heo tại các tỉnh lân cận (Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang) cũng phát hiện có lưu hành virus PRRS tại tỉnh Bình Dương. Điều này càng làm tăng nguy cơ xuất hiện dịch heo tai xanh trên địa bàn TPHCM.

Đặc biệt trong mấy ngày qua, các quận Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển heo bệnh, không rõ nguồn gốc. “Nóng” hơn cả là tại khu vực quận Bình Thạnh, Trạm Thú y quận này vừa phát hiện tại tuyến đường Điện Biên Phủ (khu vực Cầu Sài gòn) 2 xe ô tô khách (biển số 53S-5120, 49X-6660) và 1 ô tô tải (biển số 60N-9580) vận chuyển 617 kg thịt heo pha lóc không rõ nguồn gốc, không chứng nhận kiểm dịch. Theo lời khai ban đầu của các chủ hàng, số thịt nêu trên xuất phát từ tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế TPHCM:

Dịch heo tai xanh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện tại phía Nam và TPHCM. Vì thế, ngay từ bây giờ thành phố phải chuẩn bị sẵn phương án tiêu hủy hay chôn lấp nguồn heo bệnh như thế nào, tránh tình trạng bán “chạy” heo hoặc vứt bừa bãi ra kênh rạch (như một số tỉnh phía Bắc) gây nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm cho hàng triệu người dân TPHCM.

Trước đó, kiểm tra tuyến đường Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh (khu vực cầu Sài gòn, cầu Bình Triệu) Trạm phát hiện 3 xe gắn máy vận chuyển 323 kg thịt heo pha lóc không rõ nguồn gốc, không chứng nhận kiểm dịch. Đáng ngại nhất là ngày 16/5, thú y thành phố đã bắt giữ được một lô heo sống khá lớn nhập về từ vùng dịch Bắc Giang có dấu hiệu của bệnh tai xanh. Hiện mẫu bệnh phẩm đàn heo này đã được gửi đi xét nghiệm và sẽ có kết quả chính thức trong nay mai.

Theo Chi cục Thú y TPHCM, so với nắm ngoái lượng heo hơi nhập về TPHCM tăng bình quân 280 – 300 con/ngày, đồng thời số lượng heo đã giết mổ tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai đưa vào TPHCM cũng tăng 280 – 290 con/ngày. Đặc biệt, TPHCM cũng phải tiếp nhận từ 120 – 300 con heo/tuần có nguồn gốc từ phía Bắc. Ngoài ra, nguồn heo sữa từ các tỉnh phát dịch phía Bắc nhập vào TPHCM cũng rất lớn và bảo quản không đảm bảo tiêu chuẩn. “Nhiều lô heo sữa khi đưa vào thành phố bị phát hiện kiểm tra vẫn còn nguyên ngũ tạng khiến việc kiểm soát dịch bệnh càng trở nên khó khăn” – ông Thảo nói.

Hôm qua UBND TPHCM cũng đã triển khai công văn số 2134 giao UBND các quận - huyện, Sở NN-PTNT, Sở Y tế, Công thương, Thông tin & Truyền thông yêu cầu phối hợp tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Trung Tín – PCT UBND TPHCM lưu ý các đơn vị cần phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định, không rõ nguồn gốc.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm