| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM đông dân nhất cả nước

Thứ Sáu 11/10/2019 , 20:16 (GMT+7)

Ngày 11/10, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019" trên địa bàn TP.HCM.

 Tính đến 0h ngày 1/4/2019, toàn thành phố có 8.993.082 người.

Đây là lần thứ 6 TP. HCM tổng điều tra dân số và nhà ở, nhằm phục vụ việc xây dựng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững. Cùng với đó là phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tính đến 0h ngày 1/4/2019, toàn thành phố có 8.993.082 người. Trong đó, dân thành thị là 7.125.497 người, chiếm hơn 79%, còn lại dân số nông thôn. Với số dân nêu trên, TP.HCM trở thành thành phố đông dân nhất cả nước và chiếm 50% dân số vùng Đông Nam bộ trong đó nam giới chiếm 48,7%; nữ chiếm 51,3% dân số.

Quận, huyện đông dân nhất là quận Bình Tân (hơn 784.000 người), huyện Bình Chánh (hơn 705.000 người), quận Gò Vấp (hơn 676.000 người),  quận 2 (hơn 182.000 người), quận Phú Nhuận (hơn 163.000 người), quận 1 (hơn 142.000 dân) và thấp nhất là huyện Cần Giờ (hơn 71.000 người)…

Mỗi năm dân số ở TP. HCM tăng cơ học khoảng 200.000 người, đô thị TP. HCM luôn đối mặt tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe, ngập nước... với áp lực càng ngày càng tăng. Trước đây, phần lớn dân số tập trung ở các quận trung tâm, nội thành gây nhiều hệ lụy đi kèm khi cơ sở hạ tầng không theo kịp dân số.

Vì vậy, lãnh đạo TP.HCM có nhiều chương trình giãn dân ra ngoại thành.  Kết quả, từ 2009 – 2019, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn tăng nhanh, trong đó huyện Nhà Bè có tốc độ tăng dân số cao với 7,16%/năm; huyện Bình Chánh với 5,18%/năm; huyện Hóc Môn với 4,40%/năm.

Ông Võ Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP. HCM cho rằng, tốc độ gia tăng dân số nhanh tại TP. HCM là do tập trung nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế nên kéo theo nhu cầu lớn về lực lượng lao động.

Liên quan đến vấn đề nhà ở, Cục Thống kê TP. HCM cho biết, diện tích nhà ở bình quân đầu người ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn chênh lệch không quá lớn. Khu vực thành thị từ 16,5m2/người lên, 19,1m2/người, khu vực nông thôn từ 19,3m2/người lên 20,4m2/người.

Cũng theo ông Khang, hiện nay đa số các hộ dân cư tại thành phố đang sống trong các nhà kiên cố và bán kiên cố, chỉ một bộ phận không nhỏ các hộ dân cư hiện đang sống trong nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ. Còn khoảng 188.815 hộ dân cư (663 ngàn người) đang sinh sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp dưới 6m2/người, thậm chí có tình trạng 3 – 4 người sống trong 6 mét vuông.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm