| Hotline: 0983.970.780

Trả giá đắt vì chữa trĩ bằng thuốc nam

Thứ Bảy 29/09/2018 , 07:30 (GMT+7)

Dù đã được chẩn đoán bị trĩ nhưng cả hai người phụ nữ đều không đến viện điều trị mà đi đắp bằng thuốc nam. Bệnh chẳng những khỏi mà đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, hoại tử hậu môn buộc bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Hoại tử hậu môn

BS Nguyễn Quang Hòa - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho hay, khoa vừa tiến hành phẫu thuật cắt trĩ cho 2 trường hợp bị hoại tử hậu môn sau khi đắp thuốc nam điều trị bệnh trĩ.

16-48-54_tri
Ảnh minh họa

Người bệnh H.T.H 36 tuổi, trú tại Cổ Tiết (huyện Tam Nông,  Phú Thọ) sống chung với bệnh trĩ đã 12 năm nay. Gần đây khi nghe nhiều người quen giới thiệu đi điều trị bằng thuốc nam khỏi bệnh nên chị đã xuống Hà Nội để điều trị. Sau khi đắp thuốc, người bệnh ngày càng đau nhiều, điều trị được 6 ngày không chịu nổi, người bệnh xin về và vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ngày 18/9/2018, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt trĩ.

Trường hợp khác cũng rơi vào tình thế nguy hiểm không kém. Chị L.T.H.N (36 tuổi), trú tại Tiên Phú (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) bị bệnh trĩ khoảng hơn 1 năm nay, đi khám biết bị bệnh trĩ giai đoạn 1, 2, tuy nhiên chị không điều trị tại bệnh viện. Nghe người quen giới thiệu đắp thuốc nam khỏi bệnh nên chị đã nhờ người mua thuốc từ trong miền Nam gửi về tự điều trị. Thuốc gồm 2 gói, 1 gói màu xanh bôi cho rụng trĩ, 1 gói màu trắng sau khi rụng trĩ thì bôi để mau lành. Sau khi đắp thuốc được 4 ngày, người bệnh đau không chịu nổi, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

“Khi biết mình bị bệnh, vì ngại đi điều trị tại cơ sở y tế nên đã tự ý mua thuốc nam về đắp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. May mắn được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp cứu chữa kịp thời, không thì không biết đời tôi ra sao nữa, cạch đến già”, chị H.N nói.

Theo BS Nguyễn Quang Hòa cho biết: “Đây là hai trường hợp điển hình mà Khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận, người bệnh trĩ ở giai đoạn nhẹ nhưng không đến cơ sở y tế uy tín điều trị mà đi điều trị lang băm, khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng nặng, hậu môn bị hoại tử. Chúng tôi đã phẫu thuật cắt trĩ cho người bệnh”.
 

Đừng để phải ân hận

Trĩ là căn bệnh thuộc vùng hậu môn trực tràng, có tỷ lệ người mắc bệnh cao ở nước ta chiếm hơn 50% dân số mắc phải và ngày càng tăng do lối sống, sinh hoạt. Bệnh thường gặp ở người làm công việc nặng nhọc, phụ nữ thời kỳ sinh đẻ, người hay dùng chất cay nóng. Cường độ làm việc quá nhiều, căng thẳng, thức khuya, sinh hoạt đảo lộn, ăn uống không đúng giờ, ăn uống không lành mạnh, nhiều rượu bia, ngồi nhiều ít vận động... là yếu tố gây bệnh.

Tuy nhiên điều đáng lo ngại là số người bệnh tự giác đi khám để chữa bệnh triệt để lại rất ít. Có 3 dạng trĩ là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Mỗi loại có những triệu chứng riêng. Do đó người bệnh cần biết rõ thông tin để phát hiện sớm, chọn cách điều trị phù hợp. Bệnh nếu không được điều trị có thể dẫn đến một số biến chứng như xuất huyết, búi trĩ sa xuống, nghẹt lại gây hoại tử, áp xe hậu môn, viêm tắc. Thậm chí cục máu đông có thể theo hệ thống tuần hoàn gây tình trạng áp xe gan, áp xe mật, áp xe phổi...

Biểu hiện ban đầu và thường gặp nhất của bệnh là đại tiện ra máu. Chảy máu thường xảy ra ở bệnh nhân có kèm theo táo bón. Người bệnh cũng có thể bị sa búi trĩ, là triệu chứng cảnh báo tình trạng bệnh chuyển biến nặng. Ở độ 2, búi trĩ sa xuống rồi có thể tự co lên được, đến độ 3 trĩ sa xuống phải dùng tay nhét vào. Ở độ 4, trĩ sa hoàn toàn. Một số bệnh nhân có thể đau rát hậu môn khi đi vệ sinh, táo bón hoặc tiêu chảy.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, BS Nguyễn Quang Hòa khuyến cáo người dân khi có những dấu hiệu bất thường ở vùng hậu môn, cần đi khám để được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị kịp thời, tuyệt đối không chữa trị bằng thuốc nam tránh những biến chứng có thể xảy ra.

4 điều cần lưu ý

BS Hoàng Đình Lân, Phó Chủ tịch Hội hậu môn trực tràng Việt Nam: “Với người chưa mắc bệnh hoặc với bệnh nhân đã điều trị trĩ, cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh trĩ, phòng trĩ tái phát như:

1. Chế độ ăn nhiều rau xanh quả tươi, uống đủ nước (>1.5 lít nước/ngày), hạn chế đồ ăn cay, nóng như rượu bia, cà phê, ớt, hạt tiêu để tránh táo bón và suy mạch.

2. Vận động cơ thể hàng ngày khoảng 30 phút như đi bộ, bơi lội... Tránh đứng nhiều, ngồi lâu hoặc ngồi xổm.

3. Tập thói quen đi cầu hàng ngày bằng cách xoa bụng vòng theo khung đại tràng vào một giờ nhất định.

4. Vệ sinh bằng nước ấm hoặc sau mỗi lần đi cầu.

 

(Kiến thức gia đình số 39)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm