| Hotline: 0983.970.780

Trăn trở Đất Mũi

Thứ Năm 01/07/2010 , 11:19 (GMT+7)

Dù chỉ 2 năm về công tác tại tỉnh cực Nam Tổ quốc trên cương vị Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp, nhưng tôi cảm nhận Nguyễn Xuân Hồng rất am hiểu người và đất phương Nam.

Cuối tháng 6, anh chuẩn bị chia tay Đất Mũi Cà Mau về nhận nhiệm vụ mới ngoài Bộ NN-PTNT, tôi điện thoại hẹn ghé thăm anh. Dù chỉ 2 năm về công tác tại tỉnh cực Nam Tổ quốc trên cương vị Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp, nhưng tôi cảm nhận anh rất am hiểu người và đất phương Nam.

Anh Nguyễn Xuân Hồng đón tôi cùng với một người bạn đồng hương Thanh Hóa, hiện đang là giảng viên một trường ĐH tại TPHCM cũng vào thăm anh dịp này. Lịch trình anh Hồng đưa ra, trước tiên vào thăm  Khu Khí - điện - đạm Cà Mau, sau đó về VQG U Minh Hạ rồi ăn trưa tại vườn.

Xe đến Khu Khí - điện - đạm Cà Mau, chúng tôi dừng lại nhưng không vào trong mà chỉ đứng ngoài tham quan. Anh Hồng giới thiệu sơ lược, bên trong công trình lớn giúp Đất Mũi CNH- HĐH mai sau này hầu hết là các chuyên gia giỏi, họ làm việc hết mình để công trình sớm đi vào hoạt động. Khu Khí - điện - đạm Cà Mau nằm trên khu đất xã Khánh An, về phía đông nam huyện U Minh, cách trung tâm TP Cà Mau khoảng 12km. NM Phân đạm Cà Mau khởi công xây dựng từ tháng 7/2008 là "trái tim" của cả Khu Khí - điện- đạm. Hiện cán bộ công nhân viên đang tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành NM đúng tiến độ để có sản phẩm vào khoảng cuối năm 2011. Dự án NM với công suất thiết kế 800.000 tấn urea/năm, tổng mức đầu tư 14.492,9 tỷ đồng. Khi đưa vào hoạt động, sẽ đáp ứng được 50% nhu cầu phân đạm của cả nước. Chỉ tay về phía cảng đang xây dựng, anh nói sau này nơi đây sẽ xuống hàng vận chuyển phân bón đi khắp nơi.

Thời gian không nhiều nên chúng tôi lại tiếp tục lên xe đi thẳng về hướng VQG. Trên đường vào VQG U Minh Hạ hai bên tràm rợp bóng mát, không khí trong lành. Thỉnh thoảng có nơi bà con trồng tràm xen lẫn cây keo lai đang thu hoạch. Câu chuyện cây keo lai lại trở thành đề tài thời sự trên xe. Bởi trước đây Cà Mau đã từng giao cho một Cty ở Đồng Nai thuê 2.957 ha đất đầu tư trồng cây keo lai làm cho một vị lãnh đạo của tỉnh này bao phen sóng gió. Bây giờ cây keo lai lại được ca ngợi vì người dân bán có tiền. Hiện nay, giá một cây keo lai trồng 4 năm tuổi bán cũng được khoảng 300 ngàn đồng, gấp mấy lần cây tràm. Theo anh Hồng, trước đây chưa cho trồng keo lai vì nhiều lý do, trong đó có lý do môi trường và kỹ thuật. Trồng cây keo lai xen canh với cây tràm hiện tại rất hiệu quả. Cây keo lai nêu ưu tiên phát triển trồng phân tán trên vùng đất cao, còn cây tràm dưới vùng đất trũng.

Hết chuyện rừng lại đến chuyện con tôm. Câu chuyện sản xuất luân canh lúa – tôm ở Cà Mau là đề tài tâm huyết nhất từ khi anh về nhận nhiệm vụ ở Cà Mau. Tỉnh có cả một đề án SX tôm lúa với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng/năm.  Anh Hồng cho biết, Cà Mau có 530 ngàn ha đất thì có 290 ngàn ha nuôi trồng thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản của miền Bắc, miền Trung cộng lại không bằng Cà Mau. Thủ tướng về Cà Mau đã chỉ đạo phải phát triển nuôi tôm công nghiệp. Bởi 1 ha nuôi tôm công nghiệp năng suất bằng hơn 20 ha nuôi tôm quảng canh. Tuy nhiên, hiện nay Cà Mau mới chỉ đảm bảo được 50% nguyên liệu chế biến cho các NM thủy sản. Tỉnh phấn đấu XK thủy sản phải đạt 1 tỷ USD/năm hiện nay, đã đạt được khoảng 700 nghìn USD. Chính vì vậy nuôi tôm công nghiệp và quảng canh cải tiến là hướng chọn lựa trong thời gian tới của Cà Mau.

Hôm chúng tôi về Cà Mau cũng là thời điểm thu hoạch tỉa tôm sinh thái. Tôm sinh thái phát triển ở phía Nam thuộc các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn và một phần huyện Phú Tân. Nuôi tôm sinh thái cũng nằm trong Đề án sản xuất tôm - lúa của tỉnh. Theo anh Hồng, tỉnh sẽ tiến hành xây dựng thương hiệu tôm sinh thái Cà Mau. Bởi 1 kg tôm sinh thái giá cao gấp 4 lần tôm bình thường. Anh giải thích thêm: Nuôi tôm sinh thái tức là nuôi dưới tán rừng, cho ăn thức ăn tự nhiên nên XK rất tốt.

Sau thời gian trò chuyện ngắn trên xe chúng tôi đã thấy cổng VQG U Minh Hạ. Cả đoàn vào trong rừng và lên tháp cao quan sát. Bây gờ đang vào mùa mưa nên cây rừng bắt đầu xanh lá. VQG U Minh Hạ có tổng diện tích 8.286 ha nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An thuộc huyện U Minh và các xã Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc thuộc huyện Trần Văn Thời. VQG U Minh Hạ có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động thực vật quý, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và phát triển du lịch. Nơi đây có khoảng 250 loài thực vật, hơn 180 loài chim, hơn 20 loài bò sát. Tuy nhiên, đường dẫn vào lõi rừng hiện nay hai bên trồng nhiều chuối và xoài. Có thể nói đây là những cây cải thiện đời sống anh em bảo vệ rừng.

Bữa cơm thân mật giữa rừng thật ấm cúng và thân tình. Cơm xong, chia tay ra về chúng tôi đều thấy bịn rịn. Anh Hồng chúc anh em ở VQG luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Các anh ở VQG cũng chúc anh ra Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. Đó cũng là lời chúc của tôi khi chia tay anh, có thể đất phương Nam vẫn còn những trăn trở, quyến luyến...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm