| Hotline: 0983.970.780

Triển vọng nuôi gà ô tía

Thứ Ba 11/10/2022 , 15:03 (GMT+7)

KIÊN GIANG Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang triển khai mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi gà ô tía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học.

Mới đây, tại ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang cùng Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Thuận phối hợp chính quyền địa phương đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi gà ô tía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học thuộc chương trình phát triển chăn nuôi gia cầm năm 2022.

Mô hình được triển khai 3 điểm tại 2 xã Phong Đông và Vĩnh Bình Bắc với số lượng 200 con/điểm. Thời gian nhận giống và vật tư ngày 13/7/2022. Nông dân trước khi tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiền con giống và vật tư. 

Kết quả mô hình cho thấy tỷ lệ gà ô tía nuôi sống đến 4 tuần tuổi đạt 83,6%, hao hụt 98 con (chủ yếu trong giai đoạn úm), nguyên nhân hao hụt do gà bị nhiễm Ecoli tiêu chảy ghép bệnh thương hàn. Tỷ lệ nuôi sống từ 4 tuần tuổi đến hiện tại đạt 83,6%, trong giai đoạn này gà không bị hao hụt.

Gà ô tía là có chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường rất ưa chuộng. Ảnh: Diễm Trang.

Gà ô tía là có chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường rất ưa chuộng. Ảnh: Diễm Trang.

Trong suốt quá trình nuôi, nông dân thực hiện cơ bản đạt các yêu cầu kỹ thuật chăm sóc về thức ăn, nước uống cho gà. Trong giai đoạn 4 tuần tuổi, trọng lượng gà phát triển tương đối đồng đều (320 - 350gram); giai đoạn từ 8 tuần tuổi trở lên, khi hết thức ăn do Trung tâm hỗ trợ, các hộ tự đầu tư thức ăn cho gà và chuyển dần tập ăn lúa nên có sự chênh lệnh về trọng lượng, trọng lượng gà lớn nhất 1,5kg/con, trọng lượng thấp nhất là 1,3kg/con.

Sau 10 tuần tham gia mô hình, theo hạch toán sơ bộ, lợi nhuận bình quân đạt gần 6,2 triệu đồng/hộ, hộ có lợi nhuận cao nhất đạt hơn 7,2 triệu đồng, hộ có lợi nhận thấp nhất là gần 5,5 triệu đồng. Với tốc độ tăng trọng như hiện tại, giá trị lợi nhận của các hộ thực hiện mô hình còn tăng cao trong thời gian tới.

Qua theo dõi một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mô hình nuôi gà nòi ô tía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học cho thấy, giống gà này thích nghi tốt với điều kiện địa phương. Trong thời gian chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà, hộ tham gia mô hình áp dụng đúng quy trình kỹ thuật cho từng giai đoạn. Mô hình tạo việc làm cho nông dân lúc nông nhàn, tận dụng nguồn thức ăn sẵn tại địa phương, chi phí đầu tư phù hợp, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

Mục đích của mô hình là hướng dẫn người chăn nuôi việc mua con giống tốt tại cơ sở uy tính, chất lượng, có kiểm dịch động vật; sử dụng những chế phẩm sinh học trong quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, tạo nguồn sản phẩm an toàn, chất lượng cao để cung cấp cho người tiêu dùng...

Khó khăn hiện nay là tình hình dịch bệnh gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư chăn nuôi. Bên cạnh đó, nông dân có tập quán chăn nuôi chủ yếu là tận dụng, thả lan, nuôi nhỏ lẻ và giá bán sản phẩm không ổn định nên quá trình chọn hộ nuôi gặp nhiều khó khăn. Thời tiết diễn biến bất thường khiến gà dễ nhiễm bệnh...

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm