Ngày 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố các ông Nguyễn Bật Khách, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (SN 1950); ông Nguyễn Văn Việt (SN 1951, nguyên Trưởng phòng Thẩm định dự án, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ông Lê Ngọc Sỡi (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cở quan An ninh điều tra tỉnh Hưng Yên đọc quyết định khởi tố ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản và Thương mại Thăng Long. Ảnh: CA Hưng Yên.
Việc khởi tố 3 người này liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và Thương mại Thăng Long.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và Thương mại Thăng Long, địa chỉ: xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Quá trình điều tra mở rộng, ngày 20/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra từ năm 2004-2006; đồng thời khởi tố bị can và khám xét chỗ ở (đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn).
Thời điểm tháng 1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và Thương mại Thăng Long. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định năm 2004 UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt và giao cho Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5.
Công ty có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với Nhà nước. Sau đó, công ty đã đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp, thi công một số hạng mục và tuyến đường trục trung tâm.
Doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu, các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nhưng từ năm 2005 đến 2024 đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu hơn 1.700 tỷ đồng.