Tình trạng sức khỏe nguy kịch
Sáng 25/3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác. Tuy nhiên, ngay tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên xử vì lý do sức khỏe.
Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, sau đó công bố văn bản từ Trại tạm giam T16 cho biết: Bị cáo Quyết đang được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe yếu, nguy cơ tử vong cao, phải dùng thuốc lợi tiểu, thuốc chống dị ứng, thở oxy thường xuyên và có lúc phải sử dụng máy thở không xâm nhập.
Vì lý do sức khỏe như trên, căn cứ vào công văn 833 của Bệnh viện 19-8, việc đưa bị cáo Trịnh Văn Quyết đến phiên tòa là không đảm bảo cho bị cáo.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm năm 2024. Ảnh: IT.
Thông tin trên được luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, người bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bổ sung và làm rõ tại tòa. Luật sư cho hay, ngoài những bệnh về phổi đang điều trị tại Bệnh viện 198, vào ngày 4/2 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã chẩn đoán bị cáo mắc suy tim độ 3, có dấu hiệu nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng, xuất hiện tình trạng khó thở, thở máy không xâm nhập, thở ô xy thường xuyên…
Gia đình cam kết nộp thêm hàng trăm tỷ đồng trong tháng 5
Bên cạnh tình trạng sức khỏe, luật sư Nghĩa thông tin thêm, cá nhân ông Quyết và gia đình có đơn gửi tòa, xin hoãn xét xử phúc thẩm để có điều kiện khắc phục tuyệt đối hậu quả vụ án.
Theo luật sư Nghĩa, tối 24/3 (tức chỉ vài giờ trước khi phiên phúc thẩm khai mạc), vợ ông Quyết đã có đơn gửi Hội đồng xét xử xin đảm bảo trong tuần này sẽ nộp thêm khoảng 100 - 200 tỷ đồng. Đồng thời, cả gia đình ông Quyết xin cam kết trong tháng 5/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự.
Từ những ý kiến vừa nêu, luật sư kiến nghị cho hoãn phiên tòa để bị cáo vừa điều trị bệnh và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục thiệt hại.
Trước đề nghị này, chủ tọa phiên tòa công bố, tính đến hiện tại, bị cáo Trịnh Văn Quyết và người thân đã khắc phục tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục hơn 250 tỷ đồng; đến thời điểm chuẩn bị xét xử phúc thẩm cuối năm 2024, con số này tăng thêm 300 tỷ. Và đến phiên xử sáng 25/3, tổng số tiền khắc phục đã vượt mức 976 tỷ đồng.
Luật sư Nguyễn Danh Huế, cũng trong nhóm bào chữa cho ông Quyết tiếp tục đề nghị HĐXX cân nhắc cho thân chủ thời gian.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên phúc thẩm sáng 25/3, kiến nghị hoãn xét xử do bị cáo đang điều trị bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao. Ảnh: IT.
Luật sư cũng cho biết: Tập đoàn FLC hiện đã có các cuộc họp nội bộ để bàn về việc phối hợp xử lý nghĩa vụ dân sự. Trong đó, hai em gái ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã hoàn tất phần bồi thường của mình. Vì vậy, nhóm luật sư đề nghị tòa xem xét mở phong tỏa, giải tỏa kê biên tài sản liên quan đến hai bị cáo này.
Trước đó, phiên phúc thẩm lần đầu diễn ra vào ngày 26/12/2024 đã bị hoãn cũng với lý do sức khỏe xấu của bị cáo Quyết. Khi đó, ông Quyết có đơn xin hoãn và trình bày không đủ sức tham gia phiên xử. Đồng thời, 7 luật sư bào chữa cho ông cũng vướng lịch bào chữa các vụ án khác.
Phiên tòa khi ấy triệu tập tới 518 người, gồm 134 bị hại và 384 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, số người có mặt chỉ là 140.
Trong đơn gửi tòa, ông Quyết xin thêm thời gian để khắc phục tối đa hậu quả của vụ án.
Trước đó, 8/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản án sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Theo bản án, từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng tên của người thân, nhân viên, họ hàng để lập các công ty “sân sau”, đồng thời mở tài khoản chứng khoán và ngân hàng phục vụ mục đích thao túng giá cổ phiếu.
Bằng việc điều hành mạng lưới gồm 190 tài khoản, ông Quyết và nhóm của mình đã tạo ra các giao dịch mua bán giả với khối lượng lớn, tập trung vào thời điểm mở và đóng cửa thị trường. Những hành vi này khiến giá của 5 mã cổ phiếu FLC, ROS, ART, HAI và AMD bị thổi phồng một cách giả tạo.
Hậu quả là các nhà đầu tư bị thiệt hại 723 tỷ đồng, trong khi ông Quyết thu lợi hơn 600 tỷ đồng.
Ngoài thao túng thị trường, ông Quyết còn bị xác định là chủ mưu trong việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty FLC Faros, từ 1,5 tỷ đồng ban đầu lên tới 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần. Sau đó, ông cho niêm yết mã cổ phiếu ROS và chỉ đạo bán ra, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Với những hành vi trên, tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt ông Quyết 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng cộng 21 năm tù, mức án cao nhất trong số 50 bị cáo của vụ án.