| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên tuyên bố chế tạo thành công thuốc thần chữa bách bệnh

Thứ Bảy 29/10/2016 , 11:29 (GMT+7)

Triều Tiên đã tạo ra một loại thuốc thần kỳ không chỉ chữa trị được bệnh AIDS, mà còn có thể loại bỏ Ebola và ung thư - nếu có thể tin tưởng vào tuyên bố mới nhất từ cơ quan truyền thống quốc gia của nước này.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên thăm một cơ sở y tế của nước này. (Nguồn: Rex Features)
 

Một thông báo mới cho biết liều thuốc kỳ diệu này bao gồm nhân sâm được trồng từ phân bón và một hỗn hợp các thành phần khác - nhưng không tiết lộ sự kết hợp đặc biệt này.

Chính quyền Triều Tiên vốn nổi tiếng với việc đưa ra những tuyên bố xa vời về những thành tựu của nó, cho biết loại thuốc này có thể tiêm được và sẽ mang tên Kumdang-2.

Trong một bản tin của do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đại diện nhóm phát triển loại thuốc trên, tiến sỹ Jon Sung Hun cho biết: "Các nhà nghiên cứu đã đưa những nguyên tố đất hiếm (REE) vào insam (nhân sâm) bằng cách sử dụng phân bón vi nguyên tố REE trên ruộng insam."

"Thuốc tiêm được làm từ chiết xuất của các hợp chất phức tạp đó. Là một chất kích thích miễn dịch mạnh, thuốc tiêm đã được công nhận là có khả năng ngăn chặn nhiều loại bệnh ác tính khác nhau."

Trang web của loại thuốc này trích dẫn một nghiên cứu y khoa ở châu Phi nơi loại thuốc này được thử nghiệm trên những người dương tính với HIV. Nghiên cứu ghi nhận rằng tất cả những người tham gia cuộc thử nghiệm đều nhận thấy sự tiến bộ, trong đó 56% được chữa khỏi hoàn toàn và 44% ghi nhận một sự cải thiện đáng kể trong tình trạng bệnh của họ.

Các nhà khoa học Triều Tiên cũng cho biết loại thuốc này có khả năng chữa khỏi 'một số bệnh ung thư.' Nhưng họ không tiết lộ cụ thể những loại ung thư nào, cũng như không đưa ra các chi tiết về các cuộc thử nghiệm y tế để hỗ trợ cho khẳng định này.

Chính quyền Triều Tiên được biết đến với việc đưa ra những tuyên bố không tưởng về năng lực của mình. Nước này đã từng tuyên bố rằng cố lãnh đạo Kim Jong Il đã phát minh ra chiếc hamburger và có năng lực mầu nhiệm khiến ông không phải dùng tới nhà vệ sinh.

Họ cũng tuyên bố rằng ông được sinh ra trên đỉnh một ngọn núi ở Triều Tiên, khiến cầu vồng đôi và một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời. Thật không may, hồ sơ thông tin lại cho thấy rằng ông này được sinh ra ở Siberia.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm