| Hotline: 0983.970.780

Trồng gần 30.000 cây gỗ lớn rừng đầu nguồn nhân 'Ngày thế giới trồng cây 21/3'

Thứ Hai 21/03/2022 , 14:51 (GMT+7)

30.000 cây gỗ lớn bản địa thuộc 40 loài khác nhau được trồng tại Vườn Quốc Gia Bến En, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên nhân hưởng ứng 'Ngày thế giới trồng cây 21/3'.

Người dân gùi cây đến điểm trồng rừng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa). Ảnh: Gaia.

Người dân gùi cây đến điểm trồng rừng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa). Ảnh: Gaia.

Với sự ủng hộ của hơn 1.100 cá nhân, đội nhóm và các doanh nghiệp, trong tháng 3, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã cùng các bạn trẻ, người dân địa phương phủ xanh hơn 30 ha rừng đặc dụng đầu nguồn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, trồng gần 17.000 cây gỗ lớn bản địa tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và gần 13.000 cây gỗ lớn tại rừng Bến En, tỉnh Thanh Hóa.

Qua đó, nhằm tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại bão lũ và tạo nơi sinh sống an toàn cho các loài động vật hoang dã quý hiếm, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung.

Là một trong những đơn vị tài trợ, ông Binu Jacob, Tổng giám đốc công ty Nestlé Việt Nam cho biết, với mong muốn cùng tái tạo tương lai tốt đẹp và bền vững hơn, Nestlé Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Bảo Tồn Thiên Nhiên Gaia và các đối tác triển khai chương trình “Trao điều lành, Đón lộc xanh” dịp Tết 2022 vừa qua nhằm gây quỹ để trồng 8.000 cây xanh rừng phòng hộ và 250.000 cây cà phê chất lượng cao.

Người dân địa phương cùng Gaia trồng cây tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên. Ảnh: Gaia.

Người dân địa phương cùng Gaia trồng cây tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên. Ảnh: Gaia.

"Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với các thách thức về môi trường như khủng hoảng rác thải sinh hoạt, biến đổi khí hậu, diện tích cây xanh bị thu hẹp, diện tích cây cà phê già cỗi tăng cao. Với vai trò là một doanh nghiệp vì cộng đồng, chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc đua phục hồi hệ sinh thái tự nhiên trước khi quá muộn. Nestlé hy vọng rằng, những đóng góp lần này sẽ phần nào sẽ làm xoa dịu thiên nhiên, góp phần giảm thiểu những tác động xấu từ môi trường đến cuộc sống của chúng ta”, ông Binu Jacob nói.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập & Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cùng người dân địa phương trồng cây tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập & Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cùng người dân địa phương trồng cây tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập & Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết, sau đại dịch Covid-19, chúng ta sẽ phải ứng phó với nguy cơ toàn cầu lớn hơn. Đó chính là biến đổi khí hậu. "Trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái là một giải pháp hiệu quả hiện đang được cả thế giới đẩy mạnh. Gaia rất trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp và đối tác chính phủ đối với chương trình trồng rừng đặc dụng đầu nguồn này. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi đóng góp, mỗi nỗ lực dù nhỏ bé đều là những đóng góp tuyệt vời, cùng chúng tôi tạo ra thay đổi, vì một Việt Nam xanh hơn và bền vững hơn!”, bà Thanh Huyền nói.

Theo bà Huyền, để đảm bảo chất lượng và tỷ lệ cây sống tối thiểu là 70-80% sau 4 năm, các khu rừng sẽ được theo dõi, và chăm sóc trong vòng 4 năm. Gaia cũng sẽ phối hợp cùng Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và Vườn Quốc gia Bến En thực hiện hoạt động nghiên cứu, giám sát khu rừng và công khai báo cáo hàng năm.

Sau đó, khu rừng sẽ tiếp tục được bảo vệ lâu dài từ các nguồn vốn của nhà nước. Mọi người đều có thể cập nhật thông tin về khu rừng hàng năm như tỷ lệ sống của cây, độ lớn của cây, tình trạng phát triển của khu rừng, bộ ảnh giám sát cây, ảnh giám sát khu rừng, hiện trạng các loài động thực vật trong khu rừng...

Đo chiều cao của cây làm cơ sở giám sát rừng tại Vườn Quốc Gia Bến Én. Ảnh: Gaia.

Đo chiều cao của cây làm cơ sở giám sát rừng tại Vườn Quốc Gia Bến Én. Ảnh: Gaia.

“Ngày Thế giới trồng cây 21/3” được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) phát động từ năm 2013, kêu gọi các địa phương, quốc gia cùng nỗ lực trồng cây và nâng cao nhận thức bảo tồn rừng, phát triển bền vững. Ngày 21/3 còn là "Ngày Quốc tế về Rừng", khích lệ các quốc gia tổ chức các chiến dịch trồng rừng, trước thực trạng rừng trên thế giới đang ngày càng suy giảm về chất lượng và diện tích.

Tại Việt Nam, do suy giảm chất lượng rừng, các thiên tai bão lũ, hạn mặn, ô nhiễm không khí diễn biến ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người từ nông thôn đến thành thị.

Chiến dịch trồng rừng này hưởng ứng và thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, góp phần thực hiện cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP 26 (Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) tổ chức tại Vương quốc Anh vào tháng 10/202, về việc đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm