| Hotline: 0983.970.780

Trồng khoai tây sạch

Thứ Ba 01/04/2014 , 09:36 (GMT+7)

Tính ra, trồng khoai tây giống sạch bệnh năng suất đạt 800 - 900 tạ/sào, trừ chi phí đầu tư thì thu lãi 2,5 - 4 triệu đ/sào.

HTXNN Hương Ngải (xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) thực hiện chuyển đổi diện tích trồng khoai tây thương phẩm sang SX giống khoai tây sạch bệnh cho thu lãi từ 2,5 - 4 triệu đ/sào.

Trước đây, có thời điểm nông dân xã Hương Ngải trồng tới 120 ha khoai tây. Tuy nhiên hầu hết là giống khoai tây cũ thoái hóa cho năng suất thấp. Do tập quán canh tác cũ, nông dân chỉ coi khoai tây là cây trồng phụ nên khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh chưa được quan tâm, xử lý kịp thời dẫn đến diện tích trồng giảm đi nhiều.

Để khắc phục những khó khăn trên, xã Hương Ngải đã tổ chức cho các cán bộ đi tham quan các mô hình SX khoai tây năng suất cao ở nhiều nơi, đồng thời liên kết với Trung tâm Nghiên cứu & phát triển cây có củ (Viện Cây lương thực - cây thực phẩm) đưa giống mới vào SX.

Ông Nguyễn Đỗ Ban, Chủ nhiệm HTXNN Hương Ngải cho biết: Từ năm 2008, HTX tiến hành trồng thử nghiệm, sau mấy vụ SX cho kết quả tốt; làm chủ được công nghệ. Do đó, trong vụ đông năm 2010, HTX bắt tay SX giống khoai tây sạch bệnh, gồm giống Solara và Maraben. Ở vụ này trồng 2 ha, trong quá trình trồng được Trung tâm Nghiên cứu & phát triển cây có củ tập huấn kỹ thuật SX cho bà con từ khâu chăm bón đến khâu thu hoạch bảo quản giống khoai tây sạch bệnh.

“Để thu hút người dân chuyển đổi sang trồng khoai tây sạch bệnh, HTX treo thưởng cho bà con, chẳng hạn hộ nào thu được lãi ròng 2,5 - 3 triệu đ/sào thì HTX thưởng 150.000 đ/vụ; từ 4 triệu trở lên thì thưởng 400.000 đ/vụ. Còn đối với tập thể (các thôn) làm từ 5 - 9 ha có năng suất cao được thưởng 300.000 đ/vụ; 10 ha trở lên nhận thưởng 500.000 đ/vụ”, ông Ban tâm sự.

Tính ra, trồng khoai tây giống sạch bệnh năng suất đạt 800 - 900 tạ/sào, trừ chi phí đầu tư thì thu lãi 2,5 - 4 triệu đ/sào. Sau vụ trồng này, nông dân tận mắt thấy lợi nhuận và mạnh dạn đầu tư trồng khoai tây, đến nay diện tích khoai tây toàn xã 30 ha vụ đông; 10 ha vụ xuân.

Trong đó, vụ đông bà con SX khoai tây thương phẩm năng suất 10 tạ/sào; vụ đông xuân làm giống đạt 9 tạ/sào.

Giá bán khoai tây sạch cao hơn ngoài thị trường. Vụ đông 2013, khoai củ to bán được 13.000 - 15.000 đ/kg; củ nhỏ bán được 8.000 - 10.000 đ/kg. Trồng 1 sào khoai tây sạch đầu tư 800.000 đồng tiền giống; 300.000 đồng phân bón các loại; 100.000 đồng thuốc BVTV và tiền công 600.000 đồng.

Đối với khoai tây giống tránh tình trạng khoai tây SX ra quá nhiều, bị thương lái ép giá dẫn đến giá thấp, HTX Hương Ngải đứng ra đầu tư xây dựng một nhà kho lạnh 1 tỷ đồng, chứa được 130 m3.

Kho lạnh này được nhà nước hỗ trợ 750 triệu đồng; HTX bỏ ra 250 triệu đồng. Sau khi thu hoạch, HTX thông báo giá thu mua tới bà con và không ép buộc người dân bán cho mình.

“Nếu giá ngoài thị trường cao hơn thì bà con cứ việc bán, còn ai muốn bán theo mức giá HTX đề ra thì HTX sẽ thu mua. Và đặc biệt, nếu giá thị trường rẻ hơn nhiều thì HTX sẽ đứng ra thu mua hết cho bà con, rồi tích trữ trong kho lạnh, chờ giá thị trường tăng thì HTX sẽ bán”, ông Ban cho biết.

Đang chăm sóc ruộng khoai tây sắp thu hoạch, bà Phí Thị Cầu ở thôn 1, xã Hương Ngải cho biết: “Vụ này tôi trồng 2 sào khoai tây sạch và sắp thu hoạch, ước tính đạt 6 - 8 tạ/sào. Không giống như một số loại cây trồng khác thường rơi vào cảnh làm ra sản phẩm người dân “tự bơi”, còn trồng khoai tây sạch có HTX thu mua nên tôi không lo đầu ra. Mấy vụ liền khoai tây được mùa, được giá đem lai hiệu quả kinh tế cao”, bà Cầu phấn khởi.

Nói về việc thành công mô hình trồng khoai tây sạch, ông Ban chia sẻ: Những xã viên tham gia mô hình, HTX bỏ tiền và giống cho bà con vay để đầu tư mà không tính lãi suất, đến khi thu hoạch thì trả lại vốn cho HTX. Bên cạnh đó, HTX đưa cơ giới hóa hỗ trợ công làm đất cho nông dân mà không lấy tiền.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm