| Hotline: 0983.970.780

Trồng lúa cho cá ăn mang lại hiệu quả kinh tế bất ngờ

Thứ Ba 22/03/2022 , 15:10 (GMT+7)

Mô hình cá ruộng mang lại hiệu quả bất ngờ cho các thành viên của tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản xóm Đình Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Mô hình cá ruộng tại xã Bảo Lý đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Ảnh: Đào Thanh.

Mô hình cá ruộng tại xã Bảo Lý đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Dương Văn Hải, xóm Đình Thượng, xã Bảo Lý huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên kể, gia đình ông có 5 sào ao thả cá từ thời các cụ để lại. Diện tích chăn thả nhỏ lại không không được quan tâm đầu tư nên cũng chỉ mang tính tự cung tự cấp. Họa có ít cá thương phẩm mang bán cũng không đáng kể vì thường chất lượng cá không cao.

Giáp với bờ aolà thửa ruộng 1,7 mẫu của ông Hải. Ngặt nỗi, cứ mưa to là ruộng ngập úng quá nửa. Nửa còn lại ở vàn cao nên quanh năm khô hạn. Ruộng liền thửa nhưng chạy tràn từ đồi xuống vũng nên khó canh tác chủ động.

Đến lúc con cháu trưởng thành tìm nghề ly nông, không còn nhân lực làm ruộng, ông Hải quyết định chuyển toàn bộ 1,7 mẫu ruộng sang nuôi cá. Với chỉ 5 sào ao trước đó thả sao cũng được, nay diện tích chăn thả lớn, suất đầu tư cao, ông Hải phải mày mò học hỏi.

Vụ chiêm xuân, ông Hải cho tháo khô ao nuôi cá để cấy lúa. Nước ngang thân cây lúa thì con gái cũng là lúc vào vụ chăn thả, thường là tháng 3, tháng 4 hàng năm.

Ông cho nuôi các loại cá trắm, chép, chim và rô phi đơn tính. Cá lớn đến độ đòi hỏi nhiều thức ăn cũng là lúc bông lúa rủ câu. Cá Chép ăn hạt thóc. Cá trắm, cá chim ăn cả thân cây. Nước ao dâng cao theo triền đồi để cá ngược lên vàn cao tìm thức ăn từ ruộng lúa. Cuối năm, ông Hải thu hoạch cá. Năm đầu chuyển đổi, ông thu được 350 triệu.

Nuôi cá mang lại hiệu quả kinh tế, ông Hải chuyển cho con trai là anh Dương Văn Tuấn thay cha lo liệu sản xuất. Trong làng, ngoài ngõ, một số hộ dân theo cách làm của cha con ông Hải mà chuyển ruộng thành ao. Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản xóm Đình Thượng được thành lập. Anh Tuấn được bầu làm tổ trưởng. Theo anh Tuấn, tổ hợp tác có danh nghĩa mới tiếp cận được sự hỗ trợ về nguồn giống, kỹ thuật chăn nuôi cũng như thông tin thị trường.

Nuôi cá quan trọng nhất là tránh những rủi ro không đáng có. Lo nhất là cá thiếu ôxy để hô hấp. Ban đêm cứ thấy ao cá rào rào là biết ngay cá đói hơi. Hoặc buổi sáng sớm, cá nổi đầu thì ngay lập tức phải sục khí cho ao. Khi mặt trời ló lên, tảo trong nước quang hợp thì không lo cá nổi nửa. Qua trao đổi kỹ thuật, các thành viên đều chủ động mua thiết bị máy móc để chăn thả như máy tạo ôxy, quạt nước, tạo sóng...

Hướng phát triển chăn nuôi thủy sản mới không chỉ khai thác triệt để tư liệu mà còn hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung tại xã Bảo Lý. Ảnh: Đào Thanh.

Hướng phát triển chăn nuôi thủy sản mới không chỉ khai thác triệt để tư liệu mà còn hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung tại xã Bảo Lý. Ảnh: Đào Thanh.

Anh Dương Văn Tưởng (thành viên tổ hợp tác) cho biết, tham gia tổ hợp tác, các thành viên chia sẻ với nhau phương thức sản xuất. Đặc biệt, mỗi khi có hộ thu hoạch cần nhiều nhân lực thì anh em lại tập hợp để cùng nhau hỗ trợ chủ nhà.

Các thành viên sẵn sàng đáp ứng những đơn hàng lớn. Trong trường hợp thương lái dứt khoát đòi hạ giá thu mua do cá không đạt biểu thì những thành viên còn lại sẽ chủ động đưa các loại cá đó về ao nhà mình nuôi tiếp. Các thành viên cùng chung quy trình sản xuất nên việc tập kết giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi vì đó cũng hạn chế được cước phí vận chuyển.

Một thành viên khác, anh Ngô Văn Mạnh cho biết, nuôi cá bán thâm canh nên thương lái đánh giá cao chất lượng cá thương phẩm. Thường cá nuôi thâm canh hiện nay là 2 vụ/năm nhưng cá của tổ Đình Thượng nuôi 9 - 10 tháng/vụ. Ao nuôi được tháo khô, khử khuẩn, diệt tạp hàng năm làm cho nguồn cá thương phẩm luôn đảm bảo an toàn. Cá Đình Thượng mà mang ra chợ huyện bao giờ cũng có giá cao, bán hết trước các loại cá còn lại mới tiêu thụ được.

Từ hiệu quả hoạt động, các thành viên của tổ hợp tác chăn nuôi thủy sản Đình Thượng tiếp tục mở rộng diện tích, quy mô chăn nuôi. Người trong làng, ngoài xã đến học hỏi để áp dụng khai khẩn những thửa ruộng mưa úng, nắng hạn của gia đình mình.

Ông Dương Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Bảo Lý cho biết, hướng phát triển chăn nuôi thủy sản nói trên không chỉ khai thác triệt để tư liệu mà còn hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao đời sống cho người dân.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm