| Hotline: 0983.970.780

Trồng tràm vùng bán ngập hồ Thác Bà

Thứ Năm 09/04/2015 , 09:49 (GMT+7)

Nhiều người nghi ngờ cây tràm Úc khó phát triển trên vùng nước ngọt, nhưng kết quả sau hơn 10 năm cây tràm Úc đã phát triển tốt trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà.

Hồ Thác Bà (Yên Bái) rộng 23.400 ha, diện tích mặt nước 19.050 ha, với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, mực nước dao động từ cốt 46 - 58 m.

Về mùa cạn hàng ngàn héc ta đất chân các đảo hồ trơ ra, rất phù hợp cho việc phát triển cây tràm Úc. Đề tài khoa học trồng cây tràm trên diện tích bán ngập vùng hồ Thác Bà đã được nghiệm thu, cho đến nay diện tích toàn vùng bán ngập thì vẫn để hoang hoá...

Hồ Thác Bà có nhiệm vụ tích nước để chạy máy thủy điện với chiều dài hơn 80 km, là hồ nhân tạo lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc nằm trọn trong lòng huyện Yên Bình và một phần huyện Lục Yên, mực nước hồ dao động từ cốt 45 - 58 m.

Về mùa cạn, do nhu cầu phát điện nhiều năm xuống tới cốt 40 m, để lộ hàng ngàn ha dưới chân 1.331 hòn đảo và ven hồ. Người dân đã tận dụng diện tích đất bán ngập để trồng các loại rau màu, nhiều nơi trồng lúa.

Tuy nhiên, việc tích nước hồ phụ thuộc vào mùa mưa, nếu mùa mưa đến sớm thì hồ tích nước sớm, mùa mưa đến muộn thì tích nước muộn không theo quy luật nào. Vì thế, nhiều năm bà con được thu hoạch, còn không thì mất trắng hoa màu.

Ông Hoàng Văn Dung, xã Cảm Nhân có chừng 2.000 m2 đất bán ngập, mùa nước cạn gia đình ông trồng đỗ, lạc, còn mấy thửa ruộng nước dưới cốt 58.

13-03-39_3
Một dải rừng tràm nơi trú ngụ của các loài thuỷ sinh, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cho hồ Thác Bà

"Nhiều năm sau Tết ít ngày thì nước hồ rút, chừng một, hai tuần đất ráo thì cày. Có năm hết tháng ba nước mới rút, khi đó nếu có trồng cây gì thì cũng khó mà được thu hoạch.

Ngay cả mấy đám ruộng đây, nếu năm nào mưa lớn vào đầu mùa mưa như năm ngoái thì cũng chả được thu hoạch. Trồng cấy vùng đất bán ngập năm được, năm mất chẳng ăn thua gì.

Rừng tràm ngập nước trên hồ Thác Bà ngoài việc giữ đất cho các hòn đảo không bị sụt lún mà còn là nơi trú ngụ, sinh sản cho nhiều loài cá, tôm, chim chóc...
Việc để hoang hoá hơn 2.000 ha đất bán ngập hồ Thác Bà thật vô cùng lãng phí, nhất là tỉnh Yên Bái đang muốn biến hồ Thác Bà thành khu du lịch và nghỉ dưỡng thì không thể không trồng cây tràm Úc.

Giống như chuyện đánh bạc với trời, có năm trắng tay. Người dân mình thấy đất bỏ không thì tiếc lắm, không làm chân tay buồn bực, mà làm cũng chưa chắc đã được ăn. Cứ làm cầu may thôi...", ông Dung thành thật.

Vùng đất bán ngập hồ Thác Bà thống kê chưa đầy đủ khoảng hơn 2.000 ha, chiếm gần 1/10 diện tích của hồ. Đất bán ngập dưới chân các hòn đảo phần bị xói mòn, phần bị cây mai dương xâm lấn, diện tích ngày càng mở rộng là một tác nhân nâng đáy hồ Thác Bà lên, góp phần rút ngắn tuổi thọ của công trình thuỷ điện.

Năm 2001, Sở NN-PTNT Yên Bái xây dựng đề tài khoa học "Trồng cây tràm Úc trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà", với diện tích hơn 20 ha, đơn vị được giao triển khai đề tài là Cty Lâm nghiệp Thác Bà.

Từ năm 2003 - 2005 đã trồng khoảng 26 ha tràm Úc, bằng việc gieo ươm hạt giống trong vườn ươm sau đó mang ra trồng trên vùng đất bán ngập. Cây giống đem trồng có 18 tháng tuổi, mật độ trồng 5.000 cây/ha, khoảng cách 1 m/cây, hàng cách hàng là 2 m.

Nhiều người nghi ngờ cây tràm Úc khó phát triển trên vùng nước ngọt, nhưng kết quả sau hơn 10 năm cây tràm Úc đã phát triển tốt trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà.

Ngoài diện tích tràm trồng trong khuôn khổ dự án, người dân đã tự mua hạt về gieo ươm và trồng, tổng diện tích tràm trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà hiện có khoảng 200 ha, nhiều cây có đường kính gốc 10 - 15 cm.

So với cây keo, bồ đề (cây nguyên liệu giấy)... thì cây tràm Úc phát triển chậm hơn, nên việc trồng rừng kinh tế không phù hợp, nhưng trồng phòng hộ giữ đất và làm cây cảnh quan cho hồ Thác Bà thì không cây gì hơn được.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm