| Hotline: 0983.970.780

Trừ nhện gié hại lúa

Thứ Ba 16/09/2014 , 08:33 (GMT+7)

Lúa mùa sớm ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn từ thấp tho trỗ bông đến chín đỏ đuôi, có thể cho thu hoạch từ 25/9. Tuy nhiên nhiều diện tích bị nhện gié phát sinh gây hại. 

Hầu hết giống đều có thể bị hại, nhất là Tám xoan đột biến, Khang dân 18, Q5, Hương thơm số 1, Bắc thơm số 7, nếp 97...

Nhện gié luôn có sẵn trên đồng ruộng, kích thước rất nhỏ bé, màu trong suốt và không thể quan sát bằng mắt thường. Thích nghi và sinh sản nhanh trong điều kiện thời tiết có nhiều nắng nóng và khô hạn.

 Chúng thâm nhập và phá hại cây lúa ở tất cả các giai đoạn, gây vết thương và tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật xâm nhập. Khi lúa trỗ bông hoàn toàn, thì ngoài đậu bám trong bẹ và thân để phá hại còn cắn phá vỏ trấu và ăn dinh dưỡng bên trong.

Cần duy trì mực nước từ 2 - 3 cm để tăng cường thiên địch và giảm mật độ nhện gié, tăng cường sức khỏe và khả năng chống chịu của cây lúa. Đối với chân ruộng trồng màu vụ đông, trước khi thu hoạch lúa 7 - 10 ngày cần để khô cạn nhằm đảm bảo cho lúa có điều kiện vào chắc hoàn toàn và dễ dàng làm đất lên luống.

Dùng thuốc SAROMITE 57EC để phun trừ khi trong ruộng 4 - 5% số khóm có cây bị hại. Dùng 20 - 25 ml thuốc pha với 12 lít nước, phun đẫm đều cho 5 - 6 thước ruộng, phun vào chiều mát không mưa, phun lần 2 sau 3 - 4 ngày.

Xem thêm
Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.