| Hotline: 0983.970.780

Trúc Bạch - Bình yên trở lại

Thứ Bảy 21/03/2020 , 09:19 (GMT+7)

Tối 20/3, khu vực ở phố Trúc Bạch (Hà Nội) được gỡ bỏ rào chắn, kết thúc 14 ngày cách ly do có người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tối 6/3, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch (bệnh nhân thứ 17 sau nhiều ngày không có ca nhiễm). Ảnh: Tùng Đinh.

Tối 6/3, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch (bệnh nhân thứ 17 sau nhiều ngày không có ca nhiễm). Ảnh: Tùng Đinh.

Sau đó thành phố Hà Nội ra quyết định phong tỏa một số nhà trên phố này để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau đó thành phố Hà Nội ra quyết định phong tỏa một số nhà trên phố này để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan. Ảnh: Tùng Đinh.

66 hộ dân, 189 nhân khẩu thực hiện cách ly bắt buộc, kiểm tra y tế trong vòng hai tuần. Ảnh: Tùng Đinh.

66 hộ dân, 189 nhân khẩu thực hiện cách ly bắt buộc, kiểm tra y tế trong vòng hai tuần. Ảnh: Tùng Đinh.

Trúc Bạch trở thành tuyến phố đầu tiên của Hà Nội phải cách ly cộng đồng nhằm phòng chống Covid-19. Ảnh: Tùng Đinh.

Trúc Bạch trở thành tuyến phố đầu tiên của Hà Nội phải cách ly cộng đồng nhằm phòng chống Covid-19. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong 14 ngày, các cán bộ cơ sở trực 100% quân số, ăn ngủ luôn tại khu vực cách ly để kiểm tra sức khỏe cho người dân. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong 14 ngày, các cán bộ cơ sở trực 100% quân số, ăn ngủ luôn tại khu vực cách ly để kiểm tra sức khỏe cho người dân. Ảnh: Tùng Đinh.

Trên địa bàn phường Trúc Bạch có 7 chốt với hơn 100 người túc trực liên tục 24/24 tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo tuyệt đối các quy định về cách ly. Ảnh: Tùng Đinh.

Trên địa bàn phường Trúc Bạch có 7 chốt với hơn 100 người túc trực liên tục 24/24 tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo tuyệt đối các quy định về cách ly. Ảnh: Tùng Đinh.

Mỗi ngày các gia đình trong diện cách ly ở quận Ba Đình được nhận 2 lần nhu yếu phẩm vào 9h và 15h. Ảnh: Tùng Đinh.

Mỗi ngày các gia đình trong diện cách ly ở quận Ba Đình được nhận 2 lần nhu yếu phẩm vào 9h và 15h. Ảnh: Tùng Đinh.

Người dân tại đây cho biết, mặc dù phải cách ly để đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế tuy nhiên cuộc sống cũng không có quá nhiệu xáo trộn. Ảnh: Tùng Đinh.

Người dân tại đây cho biết, mặc dù phải cách ly để đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế tuy nhiên cuộc sống cũng không có quá nhiệu xáo trộn. Ảnh: Tùng Đinh.

Đặc biệt là các nhu yếu phẩm, đồ ăn hàng ngày vẫn được chính quyền cung cấp đầy đủ. Ảnh: Tùng Đinh.

Đặc biệt là các nhu yếu phẩm, đồ ăn hàng ngày vẫn được chính quyền cung cấp đầy đủ. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong đó có các loại thịt, rau củ, hoa quả, nước rửa tay, sát khuẩn và nhiều đồ dùng thiết yếu khác. Người dân có thể chọn thịt gà hoặc thịt bò cho mỗi bữa ăn. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong đó có các loại thịt, rau củ, hoa quả, nước rửa tay, sát khuẩn và nhiều đồ dùng thiết yếu khác. Người dân có thể chọn thịt gà hoặc thịt bò cho mỗi bữa ăn. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại khu vực cách ly ở phường Trúc Bạch có 7 người nước ngoài nên khẩu phần ăn cũng được áp dụng cho người nước ngoài. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại khu vực cách ly ở phường Trúc Bạch có 7 người nước ngoài nên khẩu phần ăn cũng được áp dụng cho người nước ngoài. Ảnh: Tùng Đinh.

14 ngày qua, Trúc Bạch được ví như

14 ngày qua, Trúc Bạch được ví như "tuyến phố đi bộ thứ ba" trong lòng Hà Nội khi hàng quán ngừng buôn bán, không có phương tiện đi lại, người dân có không gian đi bộ, tập thể dục. Ảnh: Tùng Đinh.

Đúng 21h05 tối 20/3, UBND TP Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại khu phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) sau 14 ngày bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Đinh.

Đúng 21h05 tối 20/3, UBND TP Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại khu phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) sau 14 ngày bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Đinh.

Tất cả người dân trong khu phố đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Tùng Đinh.

Tất cả người dân trong khu phố đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Tùng Đinh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm