| Hotline: 0983.970.780

Trump phủ nhận vai trò của Mỹ trong vụ lính đánh thuê bị Venezuela bắt giữ

Thứ Tư 06/05/2020 , 07:50 (GMT+7)

Trump bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào của chính phủ Hoa Kỳ trong những gì các quan chức Venezuela gọi là một cuộc tấn công vũ trang thất bại vào quốc gia này.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên khi ông khởi hành chuyến đi đến Phoenix, Arizona từ South Lawn của Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 5/5/2020. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên khi ông khởi hành chuyến đi đến Phoenix, Arizona từ South Lawn của Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 5/5/2020. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/5, Trump đưa ra bình luận với các phóng viên tại Nhà Trắng sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết hôm 4/5 rằng chính quyền ở đó đã bắt giữ hai công dân Hoa Kỳ làm việc với một cựu quân nhân Hoa Kỳ, người đã nhận trách nhiệm về hoạt động phá hoại này.

“Chúng tôi sẽ tìm hiểu. Chúng tôi vừa nghe về điều đó”, ông Trump nói khi được hỏi về vụ việc. “Tuy nhiên, nó không liên quan gì đến chính phủ Mỹ”.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Maduro cho biết chính quyền bắt giữ 13 ‘tên khủng bố’ vào hôm 4/5 liên quan đến những gì ông mô tả là âm mưu phối hợp với Washington để thâm nhập vào Venezuela qua đường bờ biển Caribbean và tìm cách lật đổ ông.

"8 người thiệt mạng trong nỗ lực xâm nhập vào Chủ nhật (3/5)", nhà chức trách Venezuela cho biết.

Trong khi lặp lại lời phủ nhận của Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc chính phủ Maduro là “một đại diện đáng nghi ngờ”, nói rằng bộ này không chấp nhận tính toán "bề ngoài" và đang tìm kiếm thêm thông tin.

Vào tối 4/5, Tổng thống Maduro chỉ trưng ra hộ chiếu Mỹ và các giấy tờ tùy thân khác thuộc về Airan Berry, 41 tuổi và Luke Denman, 34 tuổi.

Ông Maduro nói rằng họ đang bị giam giữ và đã làm việc với Jordan Goudreau, một cựu quân nhân Mỹ phụ trách công ty an ninh ở Florida có tên gọi là Silvercorp USA.

Hai người Mỹ, cựu thành viên của các hoạt động đặc biệt, từng phục vụ cho lãnh đạo phe đối lập Goudreau, được cho là đang bị giam giữ bởi tình báo quân đội Venezuela, theo một nguồn tin cho biết.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Venezuela, ông Rodriguez Rodriguez cho biết hôm 5/5, âm mưu đã bị cản trở do tranh chấp giữa những người tham gia và các vấn đề hậu cần, bao gồm cả việc thiếu nhiên liệu cho tàu thuyền của họ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper nói tại một cuộc họp ngắn của Lầu Năm Góc: “Chính phủ Hoa Kỳ không liên quan gì đến những gì đã xảy ra ở Venezuela trong vài ngày qua”.

Mặc dù vụ việc đã gây tiếng vang qua các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông Venezuela, nhưng nó không mang lại nhiều thay đổi tình hình cho ông Maduro.

Washington từng tiến hành một chiến dịch các biện pháp kinh tế và ngoại giao chống lại Venezuela trong nỗ lực lật đổ Maduro, cáo buộc ông ta tổ chức các cuộc bầu cử gian lận vào năm 2018.

Trump nhiều lần khẳng định tất cả các lựa chọn đều khả dụng, kể cả hành động quân sự. Chính phủ Maduro, nói rằng Hoa Kỳ muốn kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela - quốc gia thành viên OPEC.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm