| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bắt 137 đối tượng buôn nội tạng người

Chủ Nhật 05/08/2012 , 09:34 (GMT+7)

Trong đợt triệt phá mới nhất nhằm vào hoạt động tội phạm buôn bán nội tạng người, công an Trung Quốc đã bắt giữ 137 đối tượng tình nghi.

Hu Jie, 25 tuổi ở Trung Quốc phải mang vết sẹo dài do bán thận

Tân Hoa xã ngày 4/8 cho biết trong đợt triệt phá mới nhất nhằm vào hoạt động tội phạm buôn bán nội tạng người, công an Trung Quốc đã bắt giữ 137 đối tượng tình nghi.

Chiến dịch này được tiến hành với sự phối hợp của cơ quan công an nhiều tỉnh thành và diễn ra cuối tháng Bảy vừa qua, giải cứu được 127 người bán nội tạng.

Theo cảnh sát, những đối tượng tổ chức hoạt động này thường qua Internet dụ dỗ người bán để kiếm lợi nhuận lớn từ các giao dịch buôn bán nội tạng. Hoạt động buôn bán này gây nguy hiểm cho sức khỏe những người bán đồng thời tạo gánh nặng tài chính cho phía người mua.

Thống kê từ Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy khoảng 1,5 triệu người nước này cần được cấy ghép cơ quan nội tạng mới nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 ca được thực hiện do thiếu nguồn hiến tặng. Tình trạng này đã dẫn tới hình thành thị trường "chợ đen" buôn bán nội tạng người.

Đầu năm 2007, Chính phủ trung ương Trung Quốc lần đầu tiên công bố những quy định cấp quốc gia về cấy ghép nội tạng con người, nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân buôn bán nội tạng dưới mọi hình thức.

Luật Hình sự sửa đổi năm 2011 của Trung Quốc đưa ra ba điều khoản về tội phạm liên quan đến buôn bán nội tạng, theo đó những kẻ bị kết tội tổ chức buôn bán nội tạng người có thể phải đối mặt với án tù hơn 5 năm kèm phạt tiền nặng. Những kẻ bị kết tội "cưỡng ép hiến nội tạng, lấy nội tạng của người khác hay của trẻ vị thành niên" có thể phải đối mặt với mức án dành cho tội giết người.

Trong khi đó, để tăng nguồn cung cấp nội tạng hợp pháp, giới chức y tế Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới hiến tặng đáng tin cậy và khuyến khích mọi người tham gia. Từ năm 2010, nước này đã tiến hành những hệ thống thử nghiệm ở 16 trên tổng số 31 khu vực cấp tỉnh và đạt kết quả 241 lượt hiến tặng, giúp ích cho gần 700 người bệnh.

Tuy nhiên, dư luận vẫn lo ngại về vấn đề này. Một cuộc thăm dò được thực hiện với 1.012 người dân ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, mới đây cho thấy trong khi có 79% cho rằng hiến tặng nội tạng là một hành động cao cả, có tới 81% lo ngại rằng việc hiến tặng nội tạng có thể dẫn tới vấn nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm