| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc giảm án tử hình đối với tội danh kinh tế

Chủ Nhật 27/02/2011 , 11:02 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc giảm số tội danh có thể bị kết án tử hình kể từ khi Luật hình sự ở nước này có hiệu lực năm 1979.

Trung Quốc vừa sửa đổi Luật hình sự, theo đó bỏ 13 tội danh liên quan đến kinh tế khỏi danh sách 68 tội có thể bị tử hình.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc giảm số tội danh có thể bị kết án tử hình kể từ khi Luật hình sự ở nước này có hiệu lực năm 1979.

Trong 13 tội nói trên có các tội gian lận thuế, buôn lậu các di tích văn hóa hoặc kim loại quý, cướp các ngôi mộ cổ và ăn cắp các di vật hóa thạch. Tử hình vẫn sẽ áp dụng cho một số tội kinh tế nghiêm trọng như tham nhũng trên quy mô lớn.

Luật sửa đổi cũng quy định không kết án tử hình đối với người trên 75 tuổi vào thời điểm xét xử, trừ phi phạm tội ác giết người dã man.

Trong khi bỏ án tử hình đối với các tội trên, luật sửa đổi tăng án phạt nghiêm khắc hơn đối với các trùm băng nhóm tội phạm, các tội liên quan đến an toàn thực phẩm và buôn bán nội tạng người.

Đây là lần thứ tám Trung Quốc sửa đổi Luật hình sự kể từ năm 1997.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

2 người ở Hà Giang bị thương do thiên tai

Mưa lớn kèm gió lốc đêm 4, ngày 5/5 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 2 người bị thương và 378 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.