| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc: Hàng rong trở lại

Thứ Sáu 05/06/2020 , 17:08 (GMT+7)

Các quầy hàng trên đường phố đang trở lại bất ngờ trong một năm kinh hoàng hiếm có tại Trung Quốc.

Một người bán hàng rong sắp xếp sách tại quầy hàng của bà ở khu mua sắm Sanlitun, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/6/2020. Ảnh: Reuters.

Một người bán hàng rong sắp xếp sách tại quầy hàng của bà ở khu mua sắm Sanlitun, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/6/2020. Ảnh: Reuters.

Ba tuần trước, chính quyền Bắc Kinh vào cửa hàng Shan Peng và quầy hàng tạm thời của bà, thu giữ hàng hóa - sữa chua và quần âu - và thậm chí cả xe ba bánh chạy điện.

Bà đã quen với việc bị cảnh sát đuổi.

Người phụ nữ 51 tuổi này bán thịt xông khói, và không có giấy tờ kinh doanh.

Shan hy vọng sẽ mang về nhà ít nhất 100 nhân dân tệ (khoảng 330.000 VNĐ) mỗi ngày. Số tiền dùng để nuôi sống mẹ già, bản thân bà - một bệnh nhân ung thư, và một con chó hoang.

Tại phiên họp thường niên của quốc hội vào tháng trước, sinh kế của người dân được thảo luận rộng rãi. "600 triệu người vẫn sống với mức lương hàng tháng là 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.300.000 VNĐ)", Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với các phóng viên.

Nỗi ám ảnh về tình trạng thất nghiệp hàng loạt đã làm tăng sự tập trung của lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc vào những nhóm đối tượng thu nhập thấp với ít dự phòng tài chính.

Vào tuần trước, các nhà chức trách cho biết chính quyền địa phương sẽ không được đánh giá theo tiêu chí số lượng người bán hàng rong trong địa bàn trong năm nay. Trong quá khứ, nhiều quan chức từng được trao điểm cao cho việc xóa sổ những người bán hàng rong.

Trong chuyến thăm một thị trấn ven biển ở tỉnh Sơn Đông, Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu “nền kinh tế gian hàng trên đường phố” là một ánh sáng của nhân loại và sức sống của Trung Quốc.

Sẵn sàng nhận

Với tốc độ không bình thường, các thành phố như Thượng Hải và Thành Đô cố gắng thực hiện các bước để thúc đẩy nền kinh tế gian hàng đường phố của họ. Ngay cả Vũ Hán - cựu tâm chấn bùng phát Covid-19 của Trung Quốc - cũng tham gia khi mối đe dọa virus Corona rút đi.

Các gã khổng lồ thương mại điện tử cam kết hỗ trợ. Alibaba và JD.com cho biết họ sẽ bán hàng hóa cho các chủ gian hàng trên đường phố bằng tín dụng. Pinduoduo sẽ cung cấp giảm giá cho một loạt các khu vực bắt buộc phải thiết lập một gian hàng như đèn pin và quạt nhỏ.

Wuling Motors cho biết một chiếc xe tải mini mới được thiết kế đặc biệt cho các quầy hàng trên đường phố đang hút hàng.

Dongfeng Motor Group và Jiangling Motors Corp (JMC) cho biết một số xe tải của họ có thể được sửa đổi để phù hợp với người bán rau hoặc người bán thức ăn đường phố BBQ.

Trong khi đó, cuốn sách PDF, tựa đề “The Secret Manual of Street Stall Business”, của tác giả chưa biết tên về cách trở thành một người bán hàng rong thành công đã nổi tiếng trên mạng xã hội trong tuần này.

Theo đó, chắc chắn nên bán những chiếc điện thoại di động đời mới nhất. Ngoài ra, không nên kinh doanh áo lót và quần lót, vì “không có cô gái trẻ nào dám mua chúng công khai”.

Tiền ăn trưa

Một số nhà kinh tế cho rằng các quầy hàng trên đường phố sẽ không tạo ra nhiều khác biệt so với tổng sản phẩm quốc nội, nhưng phản ánh áp lực rất lớn đối với chính phủ nhằm ổn định việc làm và kiềm chế mọi bất ổn xã hội.

Nhân viên một nền tảng tuyển dụng cầm các tờ giấy với tên của những công ty công nghệ thông tin Trung Quốc nhằm quảng bá công ty của họ tại một quầy hàng thiết lập bên đường, gần một khu phức hợp văn phòng ở khu thương mại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/6/2020. Ảnh: Reuters.

Nhân viên một nền tảng tuyển dụng cầm các tờ giấy với tên của những công ty công nghệ thông tin Trung Quốc nhằm quảng bá công ty của họ tại một quầy hàng thiết lập bên đường, gần một khu phức hợp văn phòng ở khu thương mại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/6/2020. Ảnh: Reuters.

Nie Wen, chuyên gia kinh tế tại Hwabao Trust có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, “đó là một giải pháp khẩn cấp và tạm thời cho những tai ương thất nghiệp do virus Corona mang lại”.

Wang Kang, 38 tuổi, làm việc tại một công ty thanh toán di động. Nhưng với mức lương giảm 30%, anh bắt đầu bán hàng áo phông và đồ chơi vào buổi tối.

“Tôi ở đây vì tôi cần tiền”, anh nói. “Ngay cả khi nó chỉ có hàng chục nhân dân tệ mỗi đêm, cũng đủ để ăn trưa”.

Yi Shaohua, một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhà tư tưởng hàng đầu của Trung Quốc, cho biết chiến dịch gian hàng trên đường phố ít nhất sẽ giúp nâng đỡ mọi người về tinh thần.

“Kết quả là nó sẽ đưa mọi người ra khỏi nhà, thêm sự sống động cho đường phố và do đó giúp tăng cường sự tự tin về kinh tế”

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm