| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc sắp áp thuế cao đối với thịt lợn nhập khẩu

Thứ Năm 16/12/2021 , 14:41 (GMT+7)

Ngày 16/12, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với hầu hết các sản phẩm thịt lợn từ năm tới nhằm giải quyết nguồn thịt sản xuất trong nước.

Ngành chăn nuôi lợn khổng lồ của Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với sản lượng dư thừa sau khi hàng triệu người chăn nuôi lợn nhỏ lẻ lần đầu tiên tham gia vào chiến dịch tái đàn ồ ạt nhằm thu được lợi nhuận kỷ lục trong thời kỳ khan hiếm thịt giai đoạn hậu dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Reuters

Ngành chăn nuôi lợn khổng lồ của Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với sản lượng dư thừa sau khi hàng triệu người chăn nuôi lợn nhỏ lẻ lần đầu tiên tham gia vào chiến dịch tái đàn ồ ạt nhằm thu được lợi nhuận kỷ lục trong thời kỳ khan hiếm thịt giai đoạn hậu dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà sản xuất thịt lợn hàng đầu thế giới có tốc độ tái đàn lợn giai đoạn hậu dịch tả lợn châu Phi một cách nhanh chóng. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường thịt lợn tại quốc gia trên 1,4 tỷ người bị sụt giảm mạnh, kéo dài nhiều tháng liền khiến người chăn nuôi lợn lỗ lã.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, sắc thuế tối huệ quốc (MFN) đối với các quốc gia được ưu đãi sẽ tăng trở lại ở mức 12%, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 so với mức 8% hiện tại.

Trước đó vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc đã giảm thuế đối với sản phẩm thịt lợn đông lạnh từ 12% xuống 8% do nước này phải đối mặt với giá thịt lợn trong nước tăng vọt sau các đợt bùng phát dịch bệnh tả lợn châu Phi khiến hàng chục triệu đầu lợn bị buộc tiêu hủy.

Con số thống kê hải quan cho thấy, lượng thịt mà nền kinh tế lớn số hai thế giới nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh và duy trì ở mức cao trong suốt nửa đầu năm nay, bất chấp ngay cả khi đàn lợn trong nước hồi phục và giá thịt lợn giảm xuống dưới giá thành sản xuất vào quý III.

Ông Zhu Zengyong, nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết: “Việc điều chỉnh tỷ giá đúng thời điểm có thể giúp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả trên thị trường nội địa bằng chính những biện pháp hợp lý với thị trường quốc tế”.

Theo đó, việc áp thuế nhập khẩu thịt với tỷ lệ cao hơn sẽ tiếp tục làm chậm đà nhập khẩu từ các nhà xuất khẩu hàng đầu như Mỹ và Tây Ban Nha vốn đã và đang giảm mạnh trong những tháng gần đây.

Joel Haggard, Phó chủ tịch cấp cao Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ, khu vực châu Á- Thái Bình Dương cho biết: “Bất kỳ sự tăng thuế nào cũng khiến các nhà xuất khẩu gặp nhiều thách thức hơn”.

Dữ liệu hải quan cho biết, lượng thịt lợn nhập khẩu trong tháng 10 của Trung Quốc đã giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn độ 200.000 tấn, mặc dù lượng thịt nhập khẩu trong năm tính đến thời điểm hiện tại chỉ giảm có 8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,34 triệu tấn.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, tính đến cuối tháng 11/2021, giá thịt lợn tại Trung Quốc đã đảo chiều theo hướng tích cực, tăng 35% trong 5 tuần liên tiếp và đạt 24 nhân dân tệ (tương đương 3,76 USD/kg), tăng 3,8% so với tháng trước đó.

Trong khi đó theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, giá thu mua của các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ dao động mức 18 nhân dân tệ/kg, tăng 4% so với cùng kỳ tháng 10. Nguyên nhân chính tác động đến giá thịt lợn là do nhu cầu tiêu thụ tăng khi mùa đông đến và vào dịp nhiều lễ hội cuối năm, tết cổ truyền.

Theo dự đoán của các chuyên gia, xu hướng giá cả thị trường thịt hai tháng cuối năm thế nào còn phụ thuộc vào lượng tiêu thụ thịt và nguồn cung trong nước. Ước tính nguồn cung trong hai tháng tới tại Trung Quốc sẽ tăng và khả năng vượt qua lượng cầu, tức là giá thịt lợn có khả năng sẽ giảm trong hai tháng tới, thậm chí kéo dài sang cả quý I năm 2022. 

    Tags:
Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm