| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc tăng cơ hội đầu tư vào nông nghiệp Pakistan

Thứ Hai 15/03/2021 , 14:11 (GMT+7)

Pakistan là một trong những quốc gia mà Trung Quốc sẽ xây dựng các trạm lưu kho và khu chế biến. Điều này giúp giảm mức lỗ đáng kể sau thu hoạch trong ngành.

Hành lang kinh tế Pakistan – Trung Quốc CPEC đang bắt đầu giai đoạn hai (Ảnh minh họa).

Hành lang kinh tế Pakistan – Trung Quốc CPEC đang bắt đầu giai đoạn hai (Ảnh minh họa).

Hiện tại, chỉ một phần ba tổng nhu cầu được đáp ứng với các phương tiện lưu kho sẵn có. Đầu tư vào khu vực tư nhân sẽ không chỉ giúp giảm thiểu thâm hụt nguồn cung này mà còn mang lại cơ hội học hỏi về bí quyết bảo quản cho nông dân địa phương.

Thỏa thuận vận chuyển tiềm năng này giữa hai quốc gia sẽ có lợi cho các công ty thương mại địa phương ở cả hai bên.

Khi Hành lang kinh tế Pakistan – Trung Quốc CPEC đang bắt đầu giai đoạn hai với trọng tâm là hợp tác công nghiệp, các nhà đầu tư Trung Quốc được trao các cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, Gwadar Pro đưa tin hôm 13/3.

Bộ Nghiên cứu và An ninh Lương thực Quốc gia Pakistan (MNFSR) trong Chính sách An ninh Lương thực năm 2018 dự kiến ​​9 khu vực phát triển nông nghiệp dọc theo CPEC để phát triển các cụm và cơ sở hạ tầng bằng cách khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp và hợp tác.

Báo cáo cho biết, các kế hoạch xử lý đất theo sáng kiến CPEC sẽ giúp tăng hiệu quả và năng suất của ngành trồng trọt bằng cách chuyển đổi các vùng đất có năng suất thấp và trung bình thành vùng đất có năng suất cao hơn bằng cách tăng cường sử dụng hạt giống.

Với sự phát triển của CPEC và việc thành lập Nền tảng Thông tin Hợp tác Công nghiệp và Nông nghiệp Trung Quốc-Pakistan, nông nghiệp Pakistan đang trở thành mảnh đất cơ hội cho các nhà đầu tư Trung Quốc.

Báo cáo từ Nền tảng Thông tin Hợp tác Nông nghiệp và Công nghiệp Trung Quốc-Pakistan cho thấy ngành nông nghiệp ở Pakistan chứng tỏ được khả năng phục hồi bất chấp tác động của Covid-19, ghi nhận mức tăng trưởng 2,67%, cao hơn mức 0,58% của năm ngoái.

Báo cáo cho biết thêm, Pakistan là quốc gia sản xuất cam quýt lớn thứ 12 với sản lượng hàng năm 2,5 triệu tấn (MT) và dự kiến ​​tăng trưởng với tốc độ lũy kế hàng năm CAGR là 2% cho đến năm 2024.

Trong 6 năm qua, xuất khẩu trái cây của Pakistan đã tăng với tốc độ lũy kế hàng năm CAGR là 4,4%, chủ yếu được vận chuyển đến các nước vùng Vịnh, Nga và Afghanistan.

Chăn nuôi đóng góp khoảng 11,7% GDP của Pakistan và có 60,6% tổng giá trị gia tăng trong nông nghiệp.

Chăn nuôi Pakistan tự hào có nguồn tài nguyên dồi dào với quy mô đàn lớn thứ 2 thế giới về Trâu, lớn thứ 7 về Bò, lớn thứ 4 về Dê và lớn thứ 12 về Cừu. Hơn nữa, Pakistan là một quốc gia thích ăn thịt với mức tiêu thụ thịt đỏ bình quân đầu người là  8,4 kg/năm.

Với xu hướng ngày càng tăng đối với vấn đề vệ sinh và tầng lớp trung lưu gia tăng của Pakistan, điều này dự kiến ​​sẽ tăng trong những năm tới. Đến năm 2029, cả sản xuất và tiêu thụ thịt dự kiến ​​sẽ tăng 25%.

(Theo EIN News)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm