| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng: 'Phải hết sức cảnh giác'

Thứ Năm 20/08/2020 , 13:52 (GMT+7)

GS. Vũ Trọng Hồng cho rằng, do phía Trung Quốc không thông báo cho Việt Nam rõ về lưu lượng xả hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác.

Giáo sư Vũ Trọng Hồng - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nói về 4 việc cần làm để giảm thiểu tốc độ nước dâng khi thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng. Ảnh: Minh Phúc.

Giáo sư Vũ Trọng Hồng - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nói về 4 việc cần làm để giảm thiểu tốc độ nước dâng khi thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng. Ảnh: Minh Phúc.

Sáng 20/8, Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo về việc thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn nên phía Trung Quốc đã thông báo nhà máy Thủy điện Mã Đồ Sơn dự kiến xả lũ từ 9h00-17h00 ngày 20/8/2020. Khi đó mực nước sông Hồng sẽ dâng cao hơn.

Trao đổi với PV NNVN, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Trọng Hồng, cho biết: Điểm đặc biệt của sông Hồng trên địa phận lãnh thổ Việt Nam là không có hồ chứa cắt lũ và điều tiết nước. Bởi vậy, công tác hộ đê là hết sức quan trọng.

Để kìm hãm tốc độ nước dâng trên sông Hồng, thì cần rà soát kỹ lưỡng các thủy điện liên quan đến sông Lô và sông Đà (nhất là các thủy điện vừa và nhỏ). Hồ chứa thủy điện nào chưa đạt cao trình xả lũ theo quy trình thì cần đóng lại để giữ lại nước.

Theo Giáo sư Vũ Trọng Hồng, để làm được điều đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phải phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh; Tập đoàn Điện lực để điều tiết nước hợp lý, vừa đảm bảo cắt lũ, vừa đảm bảo an toàn công trình và giảm tối đa thiệt hại cho vùng hạ du.

Việc cần làm thứ hai, đó là cơ quan khí tượng thủy văn phải tăng cường tần suất đo mực nước ở vùng giáp biên giới tại tỉnh Lào Cai để dự báo cho vùng hạ nguồn. Ngoài ra, cần theo dõi bằng mắt, khi nào nước sông Hồng đục lên thì khi đó lũ đã về rồi, phải lập tức báo cho hệ thống hộ đê để gác trực, nếu phát hiện đoạn đê nào bị sủi thì ứng phó ngay.

Do phía Trung Quốc không thông báo cho Việt Nam rõ về lưu lượng xả hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Các cống lấy nước từ sông Hồng phải đóng lại để không cho nước chảy vào nội đồng gây ngập úng.

Và cuối cùng, từng địa phương phải chuẩn bị vật tư, đất đá, bao cát, nhân lực, máy móc... để hộ đê thương phương châm “bốn tại chỗ”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm