| Hotline: 0983.970.780

Trường công lập ở Hà Tĩnh dừng tuyển sinh nhóm lớp nhà trẻ: Phụ huynh bức xúc

Thứ Sáu 16/08/2019 , 08:50 (GMT+7)

Mặc dù đã có thông báo, tuyên truyền từ trước, song nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh vẫn tỏ ra bức xúc, lo lắng vì chưa biết gửi con ở đâu để đi làm, đặc biệt là phụ huynh các vùng nông thôn, ngoại thành.

Dừng tuyển sinh trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh, năm học 2019 – 2020, TP sẽ dừng tuyển sinh 20 nhóm lớp nhà trẻ từ độ tuổi 24 – 36 tháng tại các trường mầm non (MN) công lập trên địa bàn. Chủ trương này là một cú sốc đối với các bậc phụ huynh, nhất là các phụ huynh ở vùng ngoại thành.

15-10-50_nh1
TP Hà Tĩnh và một số huyện trên địa bàn Hà Tĩnh đã ra thông báo tạm dừng tuyển sinh nhóm lớp nhà trẻ (24 – 36 tháng tuổi) năm học 2019 - 2020...

Ngày 13 - 14/8, nhiều trường MN trên địa bàn TP Hà Tĩnh bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh. Cô Trần Thị Giao, Hiệu trưởng trường MN Thạch Đồng cho hay, sau khi tiến hành khảo sát, năm học này địa bàn Thạch Đồng có hơn 70 cháu đang ở độ tuổi nhà trẻ. Nếu không nhận nhóm trẻ này thì giảm áp lực thiếu giáo viên cho nhà trường nhưng mặt trái là gây khó khăn cho phụ huynh.

“Ở đây nhiều gia đình có nhu cầu cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi đến trường công lập vì trên địa bàn không có nhà trẻ độc lập hay trường tư thục nào. Tuy nhiên, do phải thực hiện chủ trương cấp trên nên 2 ngày qua nhà trường đã phải trả lại hồ sơ cho các phụ huynh có con em ở độ tuổi nhà trẻ”, cô Giao nói.

Chị H., một phụ huynh ở phường Tân Giang thì khá bất ngờ khi trường MN Tân Giang trả hồ sơ với lý do năm nay nhà trường chỉ tuyển sinh các cháu sinh năm 2016. “Vợ chồng tôi đi làm suốt nên không hề biết về thông báo dừng tuyển nhóm lớp nhà trẻ. Hơn 2 năm nay tôi nhờ bà ngoại trông con, nay phải để bà về quê chăm ông bị ốm, giờ không gửi con đi học được tôi không biết xoay xở làm sao”, chị H. thở dài.

Phụ huynh này cho rằng, việc Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh dừng tuyển sinh nhóm lớp nhà trẻ ở trường MN công lập đã đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh bế tắc. Bởi rất nhiều hộ từ quê ra TP lập nghiệp, mưu sinh hàng ngày đã khó thì lấy đâu ra tiền để thuê ô sin hay cho con đi học trường tư.

“Trung bình các khoản đóng góp tại trường MN tư thục hiện nay ở mức 2,5  – 4,5 triệu đồng/tháng. Với mức chi phí này rất khó khăn cho gia đình chúng tôi. Không chỉ một cháu mà chúng tôi còn 2 cháu lớn đang đi học”, chị H. nói.

Chung bức xúc, một phụ huynh tên P. nhấn mạnh: “Nếu đã cấm thì cấm cả trường tư. Tại sao chỉ cấm tuyển sinh nhóm trẻ ở trường công. Hay đây là một cách để cơ quan chức năng “tạo điều kiện” cho trường tư thu hút học sinh (?)”.

Được biết, năm nay, trường MN Tân Giang có quy mô 9 lớp cho trẻ từ 3 – 5 tuổi, nhưng chỉ có 17 giáo viên. Nếu tính theo mức định biên thì trường còn thiếu 1 giáo viên chính vì vậy trường chưa có kế hoạch tuyển sinh nhóm lớp nhà trẻ.

“Trong những ngày qua, nhiều phụ huynh nhóm lớp nhà trẻ đến làm thủ tục cho con đi học. Chúng tôi cũng chỉ biết nắm bắt và ghi lại thông tin của các cháu, còn phương án xếp lớp đành phải chờ cấp trên”, cô Trần Thị Diện, Hiệu trưởng trường MN Tân Giang cho hay.
 

Điệp khúc thiếu giáo viên

Theo lãnh đạo TP Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng tuyển sinh nhóm lớp nhà trẻ là do thực hiện Nghị định Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc không ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

15-10-50_nh2
...Chủ trương này khiến nhiều phụ huynh rối như “gà mắc tóc”, không biết gửi con cho ai để đi làm.

Theo đó, năm học 2019 - 2020, TP được UBND tỉnh giao chỉ tiêu 279 giáo viên (biên chế 233 người, hợp đồng có 46 người). Như vậy tính theo mức định biên của UBND tỉnh (đảm bảo 2 giáo viên/lớp) thì Sở Nội vụ chưa giao đủ chỉ tiêu giáo viên theo số lớp phân bổ.

“Hiện nay TP Hà Tĩnh có 256 giáo viên MN, tính đến tháng 12/2019 sẽ có thêm 5 giáo viên nghỉ hưu. Nếu so với chỉ tiêu được giao, toàn TP còn thiếu 28 giáo viên, còn so với chỉ tiêu số lớp thì còn thiếu 47 người. Vì thế, trước mắt địa phương mới chỉ đáp ứng được tối đa 125 lớp, giảm 24 lớp so với chỉ tiêu; ngoài ra, số trẻ MN huy động vào trường MN công lập cũng không đảm bảo kế hoạch”, lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh thông tin thêm.

Tại huyện Thạch Hà, số liệu Phòng GD-ĐT huyện cung cấp cũng cho thấy, năm học 2019 – 2020 rất nhiều trường MN trên địa bàn huyện như: MN Thạch Tân, Thạch Ngọc, Thạch Thắng… đang thiếu giáo viên.

“Năm nay Thạch Hà có 327 nhóm lớp (270 lớp, 57 nhóm trẻ) với 9.811 cháu. Thống kê đến thời điểm hiện tại, ở bậc MN, toàn huyện có 505 giáo viên. Nếu tính cả 35 chỉ tiêu mà UBND huyện đang tổ chức thi tuyển thì cũng chỉ đáp ứng tuyển sinh tối đa 270 nhóm lớp, tương đương 8.150 trẻ. Như vậy, sẽ có 1.660 trẻ không được tuyển sinh”, ông Nguyễn Quang Cảnh, Trưởng phòng GD-ĐT Thạch Hà nói.

Năm học 2019 - 2020, TP Hà Tĩnh có 26 trường MN tổ chức tuyển sinh. Trong đó, 16 trường công lập; 1 trường công lập tự chủ và 9 trường MN tư thục (tăng 2 trường so với năm học trước). Theo kế hoạch, năm nay toàn TP sẽ tuyển sinh 5.005 trẻ cho 149 nhóm lớp tại các trường công lập.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm