| Hotline: 0983.970.780

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong sẽ không từ chức

Thứ Tư 01/10/2014 , 08:22 (GMT+7)

Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh đã khẳng định rằng quyết định của Bắc Kinh là quyết định cuối cùng và ông này sẽ giữ nguyên chức vụ./ "Phong trào Ô" trở thành biểu tượng của biểu tình Chiếm Trung tâm Hong Kong

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dân Hong Kong tham gia ủng hộ cuộc biểu tình “Chiếm lĩnh Trung tâm,” Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã thừa nhận rằng cuộc biểu tình này có thể diễn ra trong một thời gian dài.

Theo báo điện tử Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng ngày 30/9, phát biểu này của ông Lương Chấn Anh là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng ông này sẽ không từ chức theo yêu cầu của người biểu tình.

Những người biểu tình đã yêu cầu ông Lương Chấn Anh từ chức và chính quyền Bắc Kinh rút lại quyết định của họ về cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong vào năm 2017 - động thái sẽ hạn chế số lượng ứng cử viên ở mức 2 hoặc 3 người được phê chuẩn bởi một ủy ban đề cử gồm 1.200 thành viên, để đối lấy việc họ chấm dứt các cuộc biểu tình ngồi thu hút đông đảo người dân Hong Kong tham gia ở các quận thương mại chủ chốt trong thành phố Hong Kong.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu dài 15 phút, Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh đã khẳng định rằng quyết định của Bắc Kinh là quyết định cuối cùng và ông này sẽ giữ nguyên chức vụ.

Phát biểu sáng 30/9 trước khi chủ trì cuộc họp hàng tuần của chính quyền Hong Kong, ông Lương Chấn Anh tuyên bố: "Bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào trước khi đạt được việc thực hiện bầu cử phổ thông đầu phiếu cũng sẽ chỉ cho phép Hong Kong tiếp tục lựa chọn nhà lãnh đạo của mình theo mô hình Ủy ban Bầu cử.”

Ông Lương Chấn Anh cũng thừa nhận rằng ông dự kiến phong trào “Chiếm lĩnh Trung tâm” sẽ “diễn ra trong một thời gian tương đối dài.” Ông Lương Chấn Anh nêu rõ: "Họ đã thiết lập nhiều trung tâm cung cấp nguồn lực và thậm chí là các điểm hỗ trợ ban đầu, vì thế chúng tôi biết rằng phong trào “Chiếm lĩnh Trung tâm”… không phải là vấn đề diễn ra trong vài ngày, mà nó sẽ diễn ra trong một thời gian rất dài. Tác động của nó đối với cuộc sống hàng ngày của người dân, sự an toàn cá nhân của họ, sự phát triển kinh tế của thành phố, cũng như là cái giá phải trả về hình ảnh quốc tế cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Tôi hy vọng chúng ta có thể suy nghĩ về vấn đề này.”

Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng nhấn mạnh rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh sẽ không nhượng bộ những yêu cầu của người biểu tình đòi ông từ chức.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm